Cập nhật dịch virus Corona ngày 2.2: Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ học để ngừa dịch

Nhóm PV |

Sở GD-ĐT TPHCM thông báo, học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP được nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 18 giờ ngày 2.2.2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 14.642 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 14.462
- Tổng số trường hợp tử vong: 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 304, tại Philippine: 01
- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 180.
- 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 20 trường hợp

2. Thái Lan: 19 trường hợp

3. Singapore: 18 trường hợp

4. Hàn Quốc: 15 trường hợp

5. Hồng Kông (Trung Quốc): 14 trường hợp

6. Úc: 12 trường hợp

7. Đài Loan (Trung Quốc): 10 trường hợp

8. Đức: 10 trường hợp

9. Malaysia: 8 trường hợp

10. Mỹ: 8 trường hợp

11. Ma Cao (Trung Quốc): 8 trường hợp

12. Việt Nam: 7 trường hợp

13. Pháp: 6 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp

15. Canada: 4 trường hợp

16. Ý: 2 trường hợp

17. Anh: 2 trường hợp

18. Nga: 2 trường hợp

19. Philippine: 2 trường hợp (01 trường hợp tử vong)

20. Ấn Độ: 2 trường hợp

21. Campuchia: 1 trường hợp

22. Phần Lan: 1 trường hợp

23. Nepal: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

25. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp

Vĩnh Phúc cho học sinh nghỉ học phòng dịch do virus Corona

Từ từ ngày 3.2, học sinh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được nghỉ học để phòng lây lan dịch bệnh do virus Corona (nCoV) gây ra.

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối 2.2, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã phát đi văn bản số 99/SGDĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học tạm thời từ ngày 3.2 - 8.2 và bố trí học bù vào thời gian thích hợp tới các đơn vị trực thuộc, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Về công tác đảm bảo an toàn cơ quan và ổn định an ninh trật tự ngày nghỉ, Sở yêu cầu phân công lịch trực cho cán bộ quản lý và người lao động cơ quan; tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến phòng chống dịch virus Corona.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, sự diễn biến phức tạp và tính chất nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra đã gây hoang mang trong dư luận. Từ đó, khiến nhiều phụ huynh cho con em  nghỉ học.

Chỉ tính riêng trong hai ngày học đầu tiên (ngày 30-31.1) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, toàn tỉnh có trên 30.000 học sinh nghỉ học. Trong đó, số học sinh báo cáo có triệu chứng ho, sốt, khó thở là 823 em, số còn lại vắng là do nguyên nhân khác. Các huyện có học sinh nghỉ học nhiều là huyện Tam Dương, huyện Bình Xuyên…

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy trịnh của pháp luật trong các ngày nghỉ học.

Trà Vinh cho học sinh nghỉ học né dịch Corona

Tối 2.2, thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch hô hấp do virus Corona gây ra.

Cụ thể, học sinh, sinh viên các trường Cao Đẳng Y tế, Cao đẳng nghề; học sinh các trường THPT, THCS, phổ thông dân tộc nội trú và các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ nghỉ học từ ngày 3 đến hết ngày 5.2. Còn học sinh tại tất cả các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học từ ngày 3 đến hết ngày 7.2.

Sau khi các trường vệ sinh xong phòng học, phòng chức năng, các thiết bị…; ngành y tế sẽ bắt đầu phun thuốc diệt khuẩn trong khuôn viên trường (từ ngày 3.2). Sở GDĐT yêu cầu các trường khẩn trương tổ chức tốt công tác vệ sinh, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tính đến thời điểm này, Trà Vinh là địa phương thứ 5 ở ĐBSCL; sau Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang và Hậu Giang cho học sinh nghỉ học để phòng dịch hô hấp Corona

Bà Rịa - Vũng Tàu cho học sinh nghỉ học 1 tuần

Ngày 2.2, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký văn bản về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, toàn bộ học sinh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2, thời gian học bù sẽ được bố trí vào thời gian hợp lý.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành yêu cầu gấp rút tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống nCoV trên quy mô toàn tỉnh. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã phối hợp với ngành y tế tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh nCoV có khả năng lây lan cao trong các cơ sở giáo dục.

Khánh Hòa quyết định cho học sinh nghỉ đề phòng dịch cúm nCoV

Tối 2.2, Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa  chính thức phát đi thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nghỉ học vào ngày mai 3.2.

Bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa cho biết: “ các em học sinh trên địa bàn sẽ nghỉ học từ ngày 3.2 cho đến khi có thông báo mới".Trước đó Sở chỉ đạo cho các phòng, các đơn vị trực thuộc triển khai tăng cường tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, nhân viên, giáo viên nhà trường về các biện pháp phòng bệnh. Tổ chức vệ sinh khuôn viên và các phòng học tại trường trong ngày thứ 7, chủ nhật cho đến khi dịch bênh kết thúc.

Một số trường tư thục trên địa bàn do lo ngại dịch cúm nCoV đã chủ động cho học sinh nghỉ học. 3 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã cho sinh viên nghỉ thêm một tuần. Ông Lê Công An, phó giám đốc phân hiệu Nha Trang- Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Nha Trang cho biết: “Từ ngày 1.2 trường  bắt buộc cán bộ viên chức đeo khẩu trang và đo thân nhiệt ngay tại cổng trường. Đồng thời phun khử trùng khu kí túc xá, giảng đường, phòng làm việc..."

Học sinh toàn TPHCM được nghỉ thêm 1 tuần để phòng virus Corona

Chiều tối 2.2, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã ký văn bản chính thức cho phép học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Cụ thể, văn bản ghi rõ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM thông báo, học sinh, sinh viên, học viên các cấp học, bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn TP được nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2.

Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GDĐT quận, huyện, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức tốt các biện pháp phòng, chống dịch nCoV.

Trước đó Sở GDĐT cũng đã liên tục có những văn bản chỉ đạo các cơ sở GD trên địa bàn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV.

Sở cũng thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp sở, phòng, trường và có kế hoạch ứng phó với dịch bệnh nói trên.

Các trường học tại TPHCM trong những ngày qua đã tiến hành khử khuẩn, tổng vệ sinh và liên lạc thông tin cho phụ huynh, học sinh về dịch bệnh cũng như hướng dẫn các cách phòng tránh.

Ninh Bình cách ly 3 trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Chiều ngày 2.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện cách ly 3 người nghi nhiễm virus Corona tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện để theo dõi, trong đó có 1 người Việt Nam và 2 người Trung Quốc. Cả 3 trường hợp nhập viện ngày 1.2 với triệu chứng sốt chưa rõ nguyên nhân.

Cũng theo ông Nam, sau khi nhập viện tại khu cách ly, các bệnh nhân đều được điều trị hạ nhiệt, bù nước điện giải. Cả 3 trường hợp này đều đã được lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Hiện tại sức khỏe của cả 3 trường hợp trên đều ổn định và đang tiếp tục được dõi chặt chẽ.

Hiện tại, 3 trường hợp nghi nhiễm virus Corona đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình gồm: một phụ nữ người Trung Quốc SN 1981, (công nhân làm việc tại Công ty Regis, thị trấn Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), trước đó, bệnh nhân này về tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nghỉ Tết và trở lại Việt Nam làm việc cách đây khoảng 10 ngày. Khoảng 3 ngày gần đây bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, không rõ sốt, không hắt hơi.

Trường hợp thứ 2 là một bệnh nhân nữ, SN 1992, trú tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bệnh nhân này sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trở về Việt Nam cách đây khoảng 30 ngày. Khoảng 2 ngày trở lại đây, có triệu chứng mệt mỏi, ăn kém, sốt chưa rõ nguyên nhân.

Trường hợp thứ 3 là một bệnh nhân nam giới, SN 1984, người Chiết Giang, Trung Quốc, người này sang Việt Nam cách đây khoảng 10 ngày. Khoảng 2 ngày nay bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, không ho, không hắt hơi...

Đồng Nai: Học sinh toàn thành phố Biên Hòa được nghỉ 2 ngày để khử trùng

Chiều 2.2, Phòng Giáo dục và đào tạo TP.Biên Hòa đã ra thông báo về việc cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 3.2 và ngày 4.2 vì lý do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Theo lịch của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai, học sinh toàn tỉnh sẽ trở lại trường học vào ngày 3.2, tuy nhiên do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp nên Phòng Giáo dục - đào tạo TP.Biên Hòa đã quyết định cho học sinh từ mầm non tới trung học cơ sở trên địa bàn được nghỉ thêm hai ngày 3 và 4.2. Ngày 5.2 học sinh đi học trở lại bình thường.

Kiên Giang: Hoãn lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Chiều 2.2, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh Kiên Giang vừa hỏa tốc phát hành thông báo đến các tổ chức, cá nhân... về việc tạm hoãn lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930- 3.2.2020).

Theo kế hoạch ban đầu, lúc 6 giờ 30 ngày 3.2, tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn cán bộ “quân dân chính đảng” viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Vì vậy, ngày 16.1.2020, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang đã phát hành Giấy mời đến nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ lão thành mời đến dự sự kiện quan trọng này. Tuy nhiên trước diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona ra ngày một phức tạp, lãnh đạo UBND tỉnh đã quyết định hoãn sự kiện này.

Hải Phòng chính thức cho học sinh nghỉ học ứng phó dịch Corona

Ngày 2.2, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa ban hành công văn 187/BC-SGDĐT-VP ngày 2.2.2020 về việc cho học sinh nghỉ học 3 ngày 3, 4, 5.2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hải Phòng quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cùng các đơn vị trực thuộc nghỉ học 3 ngày. Thời gian nghỉ từ ngày mai (3.2) đến hết 5.2. Học sinh đi học lại vào 6.2.

Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương chỉ đạo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại đơn vị để thực hiện các biện pháp khử khuẩn, tập huấn về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Cùng với đó, Sở GD-ĐT Hải Phòng nhấn mạnh, do tình hình cấp thiết nên Sở đề nghị Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý; các trường THPT và các đơn vị trực thuộc thông tin tới tất cả các bậc phụ huynh học sinh và học sinh để cùng phối hợp thực hiện

Vĩnh Phúc: Hơn 30.000 học sinh nghỉ học vì lo ngại dịch virus Corona

Nhằm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh, đặc biệt là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ngày 31.1, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc có công văn yêu cầu các đơn vị, trường học phối hợp với các cơ sở y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số công việc để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn của các cơ quan chức năng về việc phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Sở yêu cầu theo dõi và quản lý tốt sức khoẻ của học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường (như ho, sốt, khó thở…) hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Sở Y tế Vĩnh Phúc đã công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện khám, thu dung, cách ly bệnh nhân và cung cấp số điện thoại đường dây nóng của sở Y tế để hỗ trợ người dân là 0965071010.

Giám sát chặt 5 tàu biển Trung Quốc neo ở cảng Quy Nhơn

Ngày 2.2, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và các cơ quan chức năng liên quan để theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các thuyền viên trên 5 tàu biển Trung Quốc mới đến neo đậu khu vực cảng Quy Nhơn.

Cụ thể, 5 con tàu biển Trung Quốc đang neo đậu ở khu vực cảng Quy Nhơn đều là tàu hàng, mỗi tàu thường trực khoảng 15 đến 25 thuyền viên.

Hiện, các đơn vị kiểm dịch quốc tế tại Cảng vụ Quy Nhơn đang theo dõi, giám sát sức khỏe của các thuyền viên để kịp thời phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Tới đây, Cảng vụ Quy Nhơn sẽ triệu tập cuộc họp với 6 cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp liên quan để thống nhất một phương án, quy trình cụ thể đối với 5 tàu biển Trung Quốc này.

“Vì là tàu hàng nên khi nào đơn vị chức năng cho phép thì họ mới được lên bờ, còn không thì họ sẽ không lên bờ” - ông Vũ Thế Quang - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn nói thêm.

Hậu Giang cho học sinh nghỉ học để ngừa dịch Corona

Chiều 2.2, Sở GDĐT tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này vừa có thông báo khẩn gửi các phòng GD&ĐT địa phương, các đơn vị trực thuộc sở và các Trung tâm GDNN- GDTX về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo đó, từ ngày 3 đến hết ngày 8.2, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh sẽ được nghỉ học để phòng chống vi rút Corona. Đến ngày 10.2, học sinh sẽ đi học lại bình thường. Sở GDĐT đã thông báo thời gian nghỉ học đến các trường học trong địa bàn để nhà trường, học sinh và phụ huynh nắm rõ.

Trong thời gian nghỉ, các trường học phải tiến hành vệ sinh sạch sẽ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, phòng chống dịch bệnh... Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có 331 trường học từ mầm non đến THPT, với trên 165.040 học sinh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Hậu Giang là địa phương thứ 4, sau Cần Thơ, Vĩnh Long và Kiên Giang cho học sinh nghỉ học để ngừa dịch Corona.

Thái Bình: Cấp 200.000 khẩu trang y tế cho giáo viên, học sinh

Chiều 2.2, thông tin từ Sở GD - ĐT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã bàn giao 200.000 chiếc khẩu trang (đợt 1) bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng để kịp thời cấp miễn phí cho tất cả giáo viên, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh vào ngày mai (3.2).

Thái Bình hiện có gần 400.000 cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp học, trong đó có 100% các trường mầm non tổ chức nuôi ăn bán trú. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh và chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành GD-ĐT chỉ đạo các nhà trường ngay trong ngày chủ nhật (2.2) phối hợp với các Trung tâm Y tế tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên nhà trường và các lớp học. Từ sáng thứ 2 (ngày 3.2), 100% thầy, cô giáo và học sinh đeo khẩu trang bảo vệ sức khoẻ. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông đến phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không uống nước chung tại trường, các phụ huynh chủ động nước đun sôi cho học sinh mang theo.

Tính đến hết ngày 1.2, Thái Bình ghi nhận có 4 trường nghi nhiễm đã được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm nCoV gửi tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Trong đó có 2 trường hợp đã âm tính với nCoV; các trường hợp còn lại đang được cách ly, theo dõi và điều trị tại Khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Gia Lai: Cách ly người phụ nữ trở về từ Vũ Hán

Chiều 2.2, Sở Y tế Gia Lai đã có báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (nCoV) trên địa bàn.

Qua rà soát phát hiện có hai trường hợp trở về từ Trung Quốc; trong đó loại trừ một trường hợp vì đã trở về quá 40 ngày.

Đối với người phụ nữ ở huyện Chư Pah trở về từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 21.1, lực lượng chức năng đã tới nhà để xác minh thì người nhà cho biết chị này không có ở địa phương.

Đến trưa nay, gia đình thông báo người thân vừa về nhà, Sở y tế lập tức đưa người phụ nữ này vào Khoa nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cách ly.

Đại diện Sở Y tế Gia Lai cho biết, qua thăm khám, người phụ nữ này đang có biểu hiện ho nhẹ, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Viện Pasteur, ít nhất trong 48 giờ tới sẽ có kết quả.

Cô gái này khai báo với các bác sĩ, ngày 28.1, cô có triệu chứng ho, sổ mũi, nhưng đã điều trị khỏi.

"Được biết trên chuyến bay từ TP Vũ Hán về Gia Lai, có đi cùng một người bạn ở cùng huyện Chư Pah, chúng tôi đang xác minh, theo dõi"- đại diện Sở Y tế thông tin.

Hải Phòng: Cách ly thêm 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Chiều 2.2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, Hải Phòng vừa tiếp nhận 2 trường hợp nghi nhiễm viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Người bệnh được xác định là R. X. R. , sinh năm 2002, quốc tịch Trung Quốc, gốc Việt Nam, sống ở Quảng Đông (Trung Quốc). Người bệnh ở cùng bố, mẹ nuôi ở đường Dân lập, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân).

R. có triệu chứng ho có đờm khoảng 1 tháng trước khi về Việt Nam, được khám và điều trị thuốc (không rõ loại thuốc gì) tại Trung Quốc. Trong quá trình ở Trung Quốc, người bệnh không sốt, không khó thở.  Ngày 20.1, R. X. R. về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), sau đó về Hải Phòng bằng xe khách trong ngày. Từ 20.1 đến nay, R. X. R. cho biết không đi đâu, thường xuyên đeo khẩu trang.

Từ ngày 31.1, R. X. R. sốt 38,5 độ C, đau đầu, ho có đờm vàng nên vào bệnh viện khám lúc 22h30 ngày 1.2 do sốt từ 2 giờ trước đó kèm theo đau đầu, đau mỏi toàn thân, ho tăng lên.

Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh, sốt nhẹ 37,9 độ. Các cơ quan khác hiện chưa phát hiện bất thường. Kết quả xét nghiệm, test cúm âm tính.

Trường hợp thứ 2 là chị Phạm Thị Cúc H. (sinh năm 1976 ở đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền). Bệnh nhân đi từ Triều Châu (Trung Quốc) về Việt Nam ngày 15.1 (18 ngày) bằng xe khách (qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Trong quá trình di chuyển, người bệnh không đeo khẩu trang.

Người bệnh sốt ngày 29.1, khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế ngày 31.1, xét nghiệm cúm A dương tính. Chị H. uống thuốc kháng sinh, giảm viêm, hạ sốt nhưng không đỡ. Nhiệt độ cao nhất là 38 độ C kèm theo triệu chứng ho.

Chị H. được chuyển vào khoa Bệnh Nhiệt đới lúc 10h5 ngày 2.2. Hiện, trạng thái người bệnh tỉnh, tình trạng nhiễm trùng rõ, nhiệt độ 36,5 độ C, tần số thở 20 lần/phút. Hiện tại người thân trong gia đình chị H. không ai sốt.

Cả hai trường hợp trên được lấy mẫu xét nghiệm nCoV lúc 10h ngày 2.2, hiện chưa có kết quả. Cả 2 người bệnh đang điều trị tại khu vực cách ly của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Nữ du học sinh ở Vũ Hán nghi nhiễm Corona đã có kết quả âm tính

Chiều 2.2, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở vừa nhận kết quả xét nghiệm virus Corona của bệnh nhân N.T.H.N (19 tuổi, Quảng Nam) - là du học sinh trường ĐH Sư Phạm Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc).

Kết quả xét nghiệm cho thấy chị N. âm tính với virus Corona. Chị N. chỉ bị viêm đường hô hấp thông thường.

“Hiện sức khoẻ của bệnh nhân đã ổn định. Chúng tôi mới vừa nhận kết quả xét nghiệm trưa nay, lãnh đạo sở đang sắp xếp thời gian đến thăm, chúc mừng bệnh nhân” - ông Hai nói.

Trước đó, ngày 19.1, chị N. từ Vũ Hán về Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó về Hà Nội. Đến ngày 20.1, chị N. về Đà Nẵng rồi về nhà ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Sáng 31.1, chị N. có cảm giác sốt nhẹ 38 độ, rát cổ, mệt mỏi nên chủ động vào BV đa khoa tỉnh Quảng Nam vào chiều cùng ngày để các bác sĩ theo dõi.

Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện cách ly, theo dõi và lấy mẫu gửi vào viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm

An Giang: Dừng Lễ hội Mắm Nam Bộ

Ngày 2.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước có công văn chỉ đạo dừng ngay Lễ hội Mắm Nam Bộ lần thứ 1/2020 dự kiến tổ chức tại TP. Châu Đốc từ ngày 13 - 16.2.2020. Công văn nhấn mạnh: “Trước mắt UBND tỉnh có chủ trương dừng ngay Lễ hội Mắm Nam Bộ năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ trướng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Công văn này cũng cho biết, sẽ xem xét tổ chức lại ở thời điểm thích hợp.

Được biết, theo kế hoạch, Lễ hội Mắm An Giang – Nam Bộ lần thứ 1/2020 được tổ chức tại khu Vườn tượng, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc. Với chủ đề “Châu Đốc - Thủ phủ Mắm của Nam Bộ”, lễ hội diễn ra trong 4 ngày (13 - 16.2.2020).

Đây là hoạt động nhằm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, văn hóa ẩm thực của tỉnh An Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với khách du lịch, tạo cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực thương mại du lịch, đầu tư...

6 cửa hàng tại Quảng Trị bị phạt vì bán khẩu trang không niêm yết giá

Lợi dụng dịch viêm phổi do virus Corona có diễn biến phức tạp, nhiều quầy thuốc và hộ kinh doanh tăng giá bán các loại khẩu trang. Vì vậy, cơ quan chức năng đã và đang vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Ngày 2.2, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với các cơ sở bán khẩu trang nhưng không niêm yết giá.

Cụ thể, trong ngày 1.2 và 2.2, Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã huy động 100% quân số để kiểm tra các địa điểm bán khẩu trang và nước rửa tay.

Đến 15h ngày 2.2, có 6 đơn vị ở TP. Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Thị xã Quảng Trị bị xử phạt hành chính 750 nghìn đồng/đơn vị vì bán khẩu trang và nước rửa tay không niêm yết giá.

Đơn cử, quầy thuốc Ngân Hoa (27 Phan Bội Châu, phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) không niêm yết giá khẩu trang y tế và nước rửa tay; quầy thuốc Anh Hương (địa chỉ 75b Hàm Nghi, khu phố 5, phường 5, TP. Đông Hà) và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huê (lô 129, tầng 1, nhà 3, chợ Đông Hà, TP.Đông Hà) bán khẩu trang y tế nhưng không niêm yết giá.

Ông Trần Đức Thiện - Phó Cục trưởng Cục quản lí thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở buôn bán khẩu trang y tế và nước rửa tay trên địa bàn để chấn chỉnh tình trạng tăng giá các mặt hàng này.

TPHCM: 3 trường công lập tại quận 3 đề xuất cho học sinh nghỉ học 1 tuần

Quận 3 đã gửi văn bản xin ý kiến UBND TPHCM và các đơn vị có liên quan, đề xuất cho học sinh 3 trường học cư trú trên địa bàn phường 5 nghỉ học đến hết ngày 9.2.

"Theo lịch học, ngày mai các em sẽ quay trở lại trường, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi xin cho các em nghĩ học đến hết ngày 9.2.

Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ các đơn vị liên quan " - bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (Trưởng phòng GD-ĐT quận 3) thông tin với Lao Động.

Cụ thể, đó là các trường: THCS Kiến Thiết, Tiểu học Phan Văn Hân, và Trường mầm non 5. Các trường này đều nằm trên địa bàn phường 5 (quận 3, TPHCM), nơi có người dương tính với virus Corona từng lưu trú trên địa bàn.

Được biết, 3 trường học trên là 3 trường công lập, tổng số học sinh của ba trường khoảng 1566 học sinh.

Các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Định lùi thời gian nhập học

Ngày 2.2, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, lãnh đạo trường này đã quyết định lùi thời gian nhập học sau Tết Canh Tý 2020 từ ngày 3.2 sang ngày 10.2 để đảm bảo an toàn cho các sinh viên, giảng viên, cán bộ trong trường.

“Trong số các sinh viên của trường có hơn 100 sinh viên ở tỉnh Khánh Hòa, hơn 10 sinh viên ở tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh đã phát hiện có bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán nên việc lùi nhập học so với kế hoạch ban đầu để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó là cần thiết” – lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn nói.

Trước đó, sáng 31.1, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn cũng đã ký văn bản yêu cầu trưởng các phòng, khoa thực hiện một số nội dung để chủ động ứng phó, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn yêu cầu Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của viên chức, người lao động, người học; tổ chức phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch bệnh vào ngày 1.2; lập kế hoạch mua khẩu trang y tế, thuốc phòng chống dịch để sử dụng khi cần thiết…

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (Bình Định) cũng đã thông báo đến các cán bộ, giảng viên, người lao động và toàn thể học sinh, sinh viên của trường về việc dời thời gian nhập học sau Tết Canh Tý 2020 từ ngày 3.2 sang ngày 10.2 để chủ động phòng, chống bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Bạc Liêu sẵn sàng thành lập bệnh viên dã chiến 100 giường

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Corona ngày 2.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung đề nghị, trong tình huống cấp bách thành lập bệnh viện dã chiến 100 giường.

Ông Trung chỉ đạo trong tình huống cấp bách sẽ lấy Bệnh viện Lao (100 giường bệnh), nếu cần sẽ tận dụng thêm Bệnh viện Tâm thần làm bệnh viện dã chiến.

Nếu có ca nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ chuyển về Bệnh viện Lao trước, khi bệnh nhân có chuyển biến xấu sẽ chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu tiếp nhận điều trị tích cực. Ngành y tế và các bệnh viện phải đặt trong điều kiện sẵn sàng ứng phó với phương châm 4 tại chỗ; tùy theo tình huống diễn biến, ngành y tế phải chuẩn bị cơ sở vật chất, nhất là tuyến huyện phải sẵn sàng. Trang thiết bị y tế ban đầu phải có ngay, ngành y tế phải kiểm tra trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong các cở sở y tế của toàn ngành, cấp đầy đủ cho các huyện. Công tác phòng bệnh vô cùng quan trọng, nếu có tình huống xảy ra phải xử lý nhanh, hiệu quả, an toàn.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, khoa Nhiễm và khoa Lao của đơn vị, mỗi khoa có 20 phòng, tiếp nhận được khoảng 40 bệnh nhân/khoa. Trong tình huống tối đa có thể tiếp nhận đến 100 bệnh nhân.

Về nhân lực phục vụ cho 100 bệnh nhân, đơn vị bảo đảm đủ người; về cơ số thuốc hiện có, có thể đáp ứng được khoảng 80% nhu cầu điều trị bệnh. Tuy nhiên, trang thiết bị như máy thở, máy theo dõi nhịp tim lại thiếu, trang thiết bị hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 12 bệnh nhân điều trị cùng lúc, bảo hộ y tế và khẩu trang chuyên dụng N95 cũng thiếu…

Bác sĩ Nguyễn Minh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, cho biết: Ngành y tế đã xây dựng kế hoạch với các tình huống ứng phó cụ thể. Trong tình huống 3 (dịch bệnh lây lan trong cộng đồng) sẽ thành lập bệnh viện dã chiến.

Kiên Giang: Cho phép học sinh nghỉ học thêm 1 tuần để “né” virus Corona

Ngày 2.2, ông Trần Quang Bảo – Giám đốc Sở GDĐT Kiên Giang ký Công văn số 135/SGDĐT-VP về việc cho phép học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Theo đó, yêu cầu Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang, các phòng ban thuộc Sở và các Phòng GDĐT huyện, thành phố; các trường Phổ thông trung học, Trường Dân tộc nội trú và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên...  thực hiện việc thông báo cho học sinh nghỉ học.

Thời gian nghỉ học được tính từ ngày 3.2 và kết thúc vào ngày 8.2.2020. Lý do, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Công văn này cũng nói rõ, việc dạy học bù sẽ được tiến hành vào thời gian thích hợp.

Đại học Bạc Liêu cho giáo viên, sinh viên tự nghiên cứu đến 9.2

Chiều 2.2, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu chính thức phát đi thông báo cho giáo viên, sinh viên tiếp tục ở nhà tự nghiên cứu đến hết ngày 9.2 thay vì vào học tập, giảng dạy vào ngày 3.2 như thông báo trước đây.

Đồng thời, Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu cũng thông báo tạm hoãn tất cả hoạt động liên quan đến việc thực tập bên ngoài, hội họp, tụ tập đông sinh viên; tạm hoãn chào cờ đầu thàng 2.

Tạm ngừng hoạt động hồ bơi của nhà trường cho đến khi có thông báo mới…

Ông Từ Diệp Công Thành, Hiệu trưởng trường Đại học Bạc Liêu cho biết, quyết định này thực hiện do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhà trường sẽ sử dụng quỹ thời gian chung của năm học để tổ chức học bù cho sinh viên.

Lo dịch Corona, Vĩnh Long cho lùi lịch học, vệ sinh trường lớp

Ngày 2.2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn số 124 ngày 02 tháng 02 năm 2020 về việc lùi lịch học sau Tết Nguyên đán và tổ chức vệ sinh trường, lớp.

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, THCS & THPT; các trung tâm GDNN – GDTX; các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long thực hiện lùi lịch học sau nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh và tổ chức vệ sinh trường, lớp.

Cụ thể, học sinh các trường THCS, THPT, THCS&THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long nghỉ đến đến hết ngày 05.02.2020. Học sinh tất cả các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh nghỉ đến hết ngày 07.02.2020. Đồng thời Sở yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến trường triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và của Sở GDĐT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

100% trường học chủ động sắp xếp, tổ chức tổng vệ sinh, rửa, lau tất cả mặt sàn, bàn ghế của tất cả các phòng học, phòng chức năng, ký túc xá, thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ và hành lang, lối đi trong khuôn viên trường bằng xà phòng, hoàn thành chiều 03-02.2020. Sau đó, ngành y tế sẽ tổ chức phun thuốc diệt khuẩn trong khuôn viên trường.

Nghệ An: Xét nghiệm virus Corona 6 bệnh nhân trở về từ Trung Quốc bị ho, sốt 

Ngày 2.2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết đã gửi thêm 6 mẫu bệnh phẩm từ người trong tỉnh trở về từ Trung Quốc ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm vius Corona.

Trong số 6 trường hợp này, có 2 bệnh nhân đến từ huyện Quỳnh Lưu và huyện Diễn Châu đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghi Đa khoa Nghệ An với các triệu chứng ho, sốt...

4 trường hợp còn lại đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, trong đó có 3 người đến từ xã Nghĩa Thuận và một người ở xã Nghĩa Thịnh. Cả 4 người nhập viện từ hôm qua và ngay lập tức được lấy mẫu bệnh phẩm để mang đi xét nghiệm. Những bệnh nhân này cùng có triệu chứng ho, sốt.

Toàn bộ 6 trường hợp này đều là lao động từ Trung Quốc và Đài Loan về quê dịp trước Tết.

Trước đó, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng ghi nhận một trường hợp nghi mắc nCoV trở về từ Trung Quốc. Ngành y tế cách ly bệnh nhân, điều trị và gửi mẫu bệnh phẩm ra Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm. Kết quả cho thấy trường hợp này âm tính với nCoV, chỉ mắc cúm B thông thường.

Bắc Ninh: Dừng tổ chức hội Lim

Ngày 1.2, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn Lim (Bắc Ninh) đã kí quyết định về việc dừng các hoạt động tổ chức Lễ hội Lim xuân 2020 để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Corona.

Theo đó, quyết định đưa ra theo công văn số 391/BVHTTDL - VHCS ngày 31.1.2020 của Bộ VHTTDL về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích; thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du; để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus Corona, Uỷ ban nhân dân thị trấn Lim thông báo dừng tất cả các hoạt động tổ chức Lễ hội Lim xuân 2020.

Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc Ninh nhằm tôn vinh nét văn hoá kinh Bắc với những làn điệu dân ca quan họn của các liền anh, liền chị. Hàng năm, chính được tổ chức vào ngày 13 tháng tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thái Nguyên: Không tổ chức lễ hội Lồng Tồng

Với dịch bệnh virus Corona diễn biến ngày một phức tạp, UBND huyện Định Hóa (Thái Nguyên) thông báo sẽ không tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hoá và tập trung toàn lực trong công tác phòng, chống dịch.

UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhằm tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lan nhanh.

Lễ hội Lồng Tồng AKT Định Hóa dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 2 và 3.2 (tức ngày 09 và 10 tháng Giêng). Trước những diễn biến khó kiểm soát về virus Corona, đại diện UBND huyện Định Hoá cho biết, đây là quyết định cần thiết và kịp thời nhằm bảo vệ người dân.

Bình Dương: Dừng lễ rước kiệu bà Thiên Hậu

Trước diễn biến phức tạp của dịch virus Corona, lễ rước kiệu bà Thiên Hậu ở Bình Dương dự kiến có hàng chục ngàn người tham gia, đã phải dừng lại.

Lễ rước kiệu bà Thiên Hậu diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng tại khu vực trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lễ rước này có hàng chục ngàn người khắp các tỉnh thành về tham gia, trong đó có cả người nước ngoài.

Việc dừng lễ rước kiệu tránh tập trung đông người nhằm phòng dịch Corona (Ảnh chụp Rằm tháng giêng năm 2019). Ảnh: Đình Trọng
Việc dừng lễ rước kiệu tránh tập trung đông người nhằm phòng dịch Corona (Ảnh chụp Rằm tháng giêng năm 2019). Ảnh: Đình Trọng

Ngày 2.2, trao đổi với phóng viên bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, để phòng chống dịch virus Corona, Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu đã quyết định dừng lễ rước kiệu bà Thiên Hậu vào ngày Rằm tháng Giêng (ngày 8.2 dương lịch).

Bà Cúc cũng cho biết, tại khu vực miếu bà Thiên Hậu được đặt hệ thống loa phát thanh tuyên truyền người dân về việc phòng chống dịch virus Corona. Bên cạnh đó sẽ có nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho du khách.

Trước đó, ngày 31.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có chỉ đạo đề nghị các công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động nước ngoài và lao động Việt Nam đến từ các vùng có dịch được nghỉ việc để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, đảm bảo không để lây lan khi đi làm.

Sở Ngoại vụ cũng có công văn khuyến cáo đến các doanh nghiệp tạm thời cho phép các chuyên gia là người nước ngoài ở vùng có dịch virus Corona tạm thời không quay trở lại công ty làm việc.

Bình Thuận: Học sinh, sinh viên nghỉ học để khử trùng diệt khuẩn lớp học

Ngày 2.2, ông Phan Đoàn Thái - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản thông báo cho học sinh tạm nghỉ 1 tuần (từ ngày 3.2 đến ngày 9.2) để khử trùng, diệt khuẩn lớp học. Cũng trong ngày, ông Phan Đoàn Thái đã ký văn bản đề nghị Sở Y tế hỗ trợ ngành giáo dục triển khai công tác vệ sinh phòng bệnh do virus corona gây ra tại các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, văn bản ghi rõ: "Trước tình hình dịch bệnh do nCoV tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho người học và người dạy, đồng thời để thực hiện công tác phun thuốc phòng dịch bệnh do nCoV gây ra, cho phép trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày 3.2 đến hết ngày 9.2".

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị khử khuẩn lớp học bằng thuốc diệt khuẩn y tế trong các đơn vị trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông… Hướng dẫn nhân viên y tế phụ trách tại từng cơ sở trường học đề xuất với nhà trường theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, giáo viên, nhân viên nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Qua đó thông báo ngay cho các cơ quan y tế cách ly, điều trị kịp thời.

Nâng cao nhận thức và triển khai mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể đối với các trường nội trú, bán trú. Kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Quảng Nam: Tạm dừng tất cả các lễ hội Xuân

Sáng ngày 2.2, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, thành phố đã thông báo tạm dừng các hoạt động lễ hội ở Hội An để đảm bảo về sức khỏe, an toàn cho người dân và du khách, đồng thời tập trung phòng chống dịch bệnh viêm phổi hô hấp cấp do virus Corona gây ra .

Theo đó, để chủ động trong công tác phòng chống dịch Corona, các hoạt động lễ hội dự kiến sẽ tổ chức như Lễ tế tiền hiền Cẩm Kim (12 tháng giêng), Hội bắp nếp Cẩm Nam (16 tháng giêng), lễ hội làng Mộc, đảo thủy đầu xuân sẽ tạm dừng.

Đặc biệt, lễ hội Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào rằm tháng giêng mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng cư dân Hội An được xem là 1 trong những lễ hội lớn nhất nơi đây cũng tạm dừng để tránh sự tập trung đông đúc của người dân và du khách.

Các hoạt động về phần hội sẽ tạm dừng nhưng phần nghi lễ truyền thống vẫn được người dân tổ chức ở trong phạm vi nhất định tránh sự tập trung người.

TPHCM: Cách ly 6 khách và 8 nhân viên khách sạn có người nhiễm virus Corona

Tổ phản ứng nhanh phòng dịch Corona phường 5 (quận 3, TPHCM) sẽ khử trùng và cách ly số khách và nhân viên tại khách sạn Triều Hân  đến hết ngày 15.2 sau khi có một du khách nhiễm virus Corona đã từng lưu trú tại khách sạn.

Sáng ngày 2.2, Bộ Y tế thông tin, một bệnh nhân là ông T.H.K (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) xét nghiệm dương tính với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Cụ thể, ngày 14.1, bệnh nhân bay từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay ký hiệu 660 của hãng hàng không China Souther. Ngày 15.1, bệnh nhân quá cảnh tại sân bay của Vũ Hán (Trung Quốc) trong vòng 2 tiếng.

Ngày 16.1, bệnh nhân tới sân bay Tân Sơn Nhất và di chuyển đến khách sạn Triều Hân (số 382/1-3 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM). Từ ngày 27.1, du khách trên có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều 31.1, vị khách được nhân viên khách sạn đưa vào nhập viện tại bệnh viện Nhiệt đới TPHCM.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện của bệnh nhân như sau:  Bạch cầu: 22,9K/mm3, hồng cầu: 4,61M/mm3, tiểu cầu: 388K/mm3, Hct: 42,8%. XQ: Tổn thương nhu mô phổi lan tỏa 2 phế trường. Ngày 31.1.2020 phết dịch hầu họng.

Ngày 1.2, công an phường 5 (quận 3, TPHCM) đã có báo cáo nhanh về trường hợp du khách nước ngoài này. Cụ thể, công an phường 5 (quận 3) đã phối hợp với UBND phường 5 yêu cầu chủ khách sạn không nhận thêm khách để lưu trú. Hiện tại, khách sạn đang có 6 khách tiếp tục lưu trú trong những ngày tới và 8 nhân viên.

Tổ phản ứng nhanh phòng dịch Corona phường 5, quận 3 sẽ khử trùng và cách ly số khách và nhân viên tại khách sạn trên đến hết ngày 15.2 để theo dõi nguy cơ lây nhiễm Corona.

Sóc Trăng: Toàn bộ sinh viên, học sinh được nghỉ thêm 2 ngày

Sáng 2.2, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng có văn bản “hỏa tốc” gửi đến các Trường, Phòng giáo dục Đào tạo kéo dài thời gian nghỉ Tết Canh tý thêm hai ngày đối với tất cả sinh viên, học sinh các cấp trong tỉnh.

Cụ thể, tất cả sinh viên, học sinh các cấp trong tỉnh Sóc Trăng được nghỉ thêm hai ngày (3.2 đến 4.2). Ngày 5.2 (thứ tư) sẽ đi học lại bình thường.

Công văn “hỏa tốc” của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng ngày 2.2. Ảnh Nhật Hồ.
Công văn “hỏa tốc” của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Sóc Trăng ngày 2.2. Ảnh Nhật Hồ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, sỡ dĩ có việc kéo dài ngày nghỉ Tết cho tất cả sinh viên, học sinh trong tỉnh thêm hai ngày là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Sóc Trăng chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm, nhưng mọi phương án ứng phó đã sẵn sàng.

Nam Định: Dừng tổ chức lễ Khai ấn Đền Trần

Ngày 1.2, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định, ông Trần Lê Đoài đã kí văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn đền Trần tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định vào dịp Xuân Canh Tý 2020.

Việc dừng lễ hội Khai ấn đền Trần nhằm thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31.1.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

 
Nam Định quyết định dừng tổ chức lễ Khai ấn Đền Trần.

Trước đó,  Uỷ ban nhân dân Thành phố Nam Định đã tổ chức họp báo công bố chương trình lễ hội Khai ấn đền Trần sẽ diễn ra vào đêm 7.2 (tức đêm 14 tháng Giêng âm lịch), sau đó sẽ tiến hành phát ấn cho du khách.

Lễ hội Khai ấn đền Trần là sự kiện thường niên được tổ chức dịp đầu Xuân nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá, truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, ghi nhớ công ơn của nhà Trần.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 31.1, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tạm dừng tất cả các lễ hội chưa khai mạc để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Đắk Lắk: Khách hủy vé đi du lịch, sinh viên chưa vội đến trường vì nCoV

Rất nhiều người dân ở Đắk Lắk đã hoãn các chuyến đi du lịch đầu năm vì ái ngại dịch bệnh nCoV.  Nhiều sinh viên đang theo học các trường đại học khu vực duyên hải Nam Trung bộ cũng chưa vội đến trường sớm...

''Suốt hành trình từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk, tôi luôn đeo khẩu trang, chỉ trừ lúc ăn uống ngoài ra hầu như luôn sử dụng nó. Không chỉ bản thân tôi, rất nhiều hành khách chung chuyến đều như vậy. Có người nằm trên xe rồi mà vẫn đeo đến 2 lớp khẩu trang.'', một hành khách cho hay.

Nhiều nhà xe ở bến xe khách liên tỉnh Đắk Lắk đã lên kế hoạch phòng dịch nCoV. Tài xế chủ động nhắc nhở hành khách nên mang khẩu trang, tập trung vệ sinh xe sạch sẽ, khử trùng trước khi chạy... Tuy vậy, vì ảnh hưởng của dịch nCoV, rất nhiều hành khách đã hủy các chuyến đi du lịch đầu năm gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà xe.

Đỗ Thanh Tuấn – Phó Giám đốc Công ty cổ phần bến xe liên tỉnh Đắk Lắk: Trước tình hình dịch virus Corona đang có những diễn biến phức tạp, rất nhiều hành khách đã hủy các chuyến đi du lịch đầu năm đến các thành phố Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An... để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên đang theo học các trường đại học ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ cũng đã hủy vé xe, chưa vội đến trường trở lại. Điều này gây thiệt hại nhất định cho một số nhà xe, một số chuyến do quá ít khách nên nhà xe không dám chạy vì không đủ tiền xăng, dầu...

TP.HCM: Thêm một khách nước ngoài nghi vấn nhiễm virus Corona

Công an phường 5 (Quận 3, TPHCM) vừa có báo cáo nhanh về khách nước ngoài nghi vấn nhiễm virus Corona đang được nhập Bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM để cách ly. Vị khách này nhập cảnh Việt Nam từ ngày 16.1 và lưu trú tại một khách sạn ở TPHCM.

Cụ thể, du khách T.K.H là nam giới có quốc tịch Mỹ (sinh năm 1947), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16.1 và lưu trú tại khách sạn Triều Hân (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Trước khi vào Việt Nam, du khách trên có quá cảnh tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Từ ngày 27.1, du khách trên có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều 31.1, vị khách được nhân viên khách sạn đưa vào nhập viện tại bệnh viện Nhiệt đới TPHCM. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm và cách ly ông T.K.H để phòng tránh dịch.

Sáng 2.2, trao đổi với Lao Động, bà Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM xác nhận thông tin: "Các bệnh viện ở TPHCM gửi mẫu 7 ca nghi ngờ nhiễm virus Corona xét nghiệm và tất cả đều âm tính.

Riêng trường hợp của du khách T.K.H hiện đang được cách ly và tiếp tục theo dõi, sẽ có thông tin chính thức sau".

Công an phường 5 (quận 3) đã phối hợp với UBND phường 5 yêu cầu chủ khách sạn không nhận thêm khách để lưu trú. Hiện tại, khách sạn đang có 6 khách tiếp tục lưu trú trong những ngày tới và 8 nhân viên.

Tổ phản ứng nhanh phòng dịch Corona phường 5, quận 3 sẽ khử trùng và cách ly số khách và nhân viên tại khách sạn trên đến hết ngày 15.2 để theo dõi nguy cơ lây nhiễm Corona.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết trên địa bàn thành phố hiện có 4 người nghi nhiễm virus Corona đang được cách ly tại các bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TPHCM.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, 5 người cùng 1 gia đình có quốc tịch Pháp làm việc tại Vũ Hán (Trung Quốc) qua Việt Nam. 3 người của gia đình này có biểu hiện mắc bệnh nên đã được cách ly theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố.

Trường hợp thứ 4 đang cách ly là công dân Việt Nam từng quá cảnh 2 tiếng tại Vũ Hán. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra, theo dõi những người từng tiếp xúc với 4 người này để có kế hoạch cách ly.

Thái Bình: Thêm 2 bệnh nhân được cách ly, theo dõi virus Corona

Đến hết ngày 1.2, tỉnh Thái Bình có thêm 2 trường hợp nguy cơ từ vùng dịch trở về đang được cách ly, theo dõi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (nCoV) gây ra tại Khoa Truyền nhiễm, BVĐK tỉnh Thái Bình.

Hai bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona được cách ly tại Thái Bình. Ảnh KL
Hai bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona được cách ly tại Thái Bình. Ảnh KL

Như vậy, tổng số bệnh nhân liên quan đến yếu tố dịch tễ do chủng virus mới Corona lên 4 trường hợp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, tính đến ngày 1.2, số bệnh nhân liên quan đến nCoV phải cách ly, theo dõi đã tăng lên 4 người. Ngày 30.1, BVĐK tỉnh Thái Bình tiếp nhận bệnh nhân là chị Đặng Thị T. (sinh năm 1984, quê xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải) đến khám có biểu hiện ho ít, ngứa họng, đau mình mảy và sốt nhẹ.

Khai thác bệnh sử, chị T. cho biết, ngày 20.1 chị đi từ Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) trở về Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu Nội Bài. Đến ngày 26.1, chị T. có biểu hiện ho ít, ngứa họng, đau mình mẩy và đến ngày 30.1 có thêm biểu hiện sốt nhẹ nên đã đi khám. Sau khi thăm khám và khai thác sử, bệnh nhân T. đã được cách ly, theo dõi tại Khoa Truyền nhiễm, BVĐK tỉnh Thái Bình. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm.

Hai bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona được cách ly tại Thái Bình - ảnh KL Trường hợp thứ 2 là chị Nguyễn Thu H. (SN 1996, trú tại xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương). Chị H. cho biết, trước đó, ngày 13.1, chị H. đi chơi tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngày 15.1 chị H. trở về Việt Nam. Đến ngày 30.1, chị H. có biểu hiện sốt, đau họng, chảy mũi, ho có đờm nên đi khám và cũng được cách ly, theo dõi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới nCoV gây ra.

Bác sỹ Nguyễn Văn Dịu, GĐ Sở Y tế Thái Bình cho biết, kết quả xét nghiệm của cả 2 bệnh nhân trên đều âm tính với cúm A/B, sốt xuất huyết Dengue. Hiện đang chờ kết quả xét nghiệm virus nCoV từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tính đến hết ngày 1.2, hệ thống giám sát của Thái Bình đã và đang theo dõi 4 trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ.

Ngoài 2 bệnh nhân trên, trước đó tỉnh Thái Bình có 2 trường hợp bệnh nhân quê xã An Dục (huyện Quỳnh Phụ) và Phú Châu (huyện Đông Hưng) trở về từ Vũ Hán được cách ly, theo dõi điều trị; kết quả xét nghiệm đều âm tính với nCoV.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đối phó với virus Corona, Quảng Ninh thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, ngày 3.2 tới, Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP.Móng Cái, với trang thiết bị hiện đại, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng đối phó với chủng loại mới của virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Hài hước muôn kiểu khẩu trang phòng dịch tự chế đối phó virus Corona

Bảo Châu |

Chùm ảnh hài hước muôn hình vạn trạng các kiểu khẩu trang phòng dịch tự chế được người dân sử dụng để đối phó với dịch bệnh virus Corona.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đối phó với virus Corona, Quảng Ninh thành lập Bệnh viện cách ly đặc biệt

Nguyễn Hùng |

Dự kiến, ngày 3.2 tới, Bệnh viện cách ly đặc biệt tại TP.Móng Cái, với trang thiết bị hiện đại, sẽ phải hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, sẵn sàng đối phó với chủng loại mới của virus Corona đang diễn biến hết sức phức tạp.

Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Hài hước muôn kiểu khẩu trang phòng dịch tự chế đối phó virus Corona

Bảo Châu |

Chùm ảnh hài hước muôn hình vạn trạng các kiểu khẩu trang phòng dịch tự chế được người dân sử dụng để đối phó với dịch bệnh virus Corona.