Cập nhật dịch virus Corona ngày 11.2: Số tử vong đã hơn 1.000 ca, Việt Nam thêm 1 ca nhiễm

Nhóm PV |

Số ca mắc và tử vong trong dịch virus Corona (nCoV) vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày. Chỉ trong một ngày đã có thêm hơn 2.000 ca mắc và 108 ca tử vong. Việt Nam có 15 bệnh nhân nhiễm nCoV, trong đó 6 ca đã xuất viện.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h00, ngày 11.02.2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 43.104, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 42.638

- Tổng số trường hợp tử vong: 1.018, trong đó:

Trung Quốc đại lục: 1.016

Philippine: 01

Hồng Kông (TQ): 01

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 464.

-  27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

Nhật Bản: 161 trường hợp

Singapore: 45 trường hợp

Hồng Kông (TQ): 42 trường hợp

Thái Lan: 32 trường hợp

Hàn Quốc: 28 trường hợp

Đài Loan: 18 trường hợp

Malaysia: 18 trường hợp

Úc: 15 trường hợp

Đức: 14 trường hợp

Việt Nam: 15 trường hợp

Mỹ: 13 trường hợp

Pháp: 11 trường hợp

Ma Cao (TQ): 10 trường hợp

Anh: 8 trường hợp

Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 8 trường hợp

Canada: 7 trường hợp

Ấn Độ: 3 trường hợp

Philippine: 3 trường hợp

Ý: 3 trường hợp

Nga: 2 trường hợp

Tây Ban Nha: 2 trường hợp

Campuchia: 1 trường hợp

Phần Lan: 1 trường hợp

Nepal: 1 trường hợp

Sri Lanka: 1 trường hợp

Thuỵ Điển: 1 trường hợp

Bỉ: 1 trường hợp

 
Biểu đồ cập nhật số ca mắc và tử vong do nCoV đến 7h ngày 11.2. (Đồ hoạ: LKN)

Việt Nam: 15 người dương tính với nCoV, gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV (01 người đã khỏi và xuất viện); trong đó một bé mới 3 tháng tuổi được xác định nhiễm nCoV vào ngày 11.2.

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Các tỉnh có người mắc nCoV: Vĩnh Phúc (09); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm nCoV âm tính: 745 trường hợp.

Điều trị khỏi: 06 người đã được xuất viện.

- Số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 787.

- Số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 97.

- Số người tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe: 602. Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 803 (trong đó: số mẫu dương tính: 15, số mẫu âm tính: 789).

TPHCM: Học sinh có thể sẽ nhập học lại từ ngày 17.2

Hầu hết các trường tại TP.Hồ Chí Minh đã sát trùng, khử khuẩn các phòng học, chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay, nhắc nhở các giải pháp phòng chống... sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập vào tuần sau.

Ngày 11.2, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ theo sát tình hình dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona gây ra, căn cứ vào khuyến cáo của Ban Chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch để tham mưu cho UBND thành phố quyết định chính thức thời gian đi học trở lại.

Nếu không có những bất thường thì học sinh các trường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh trở lại học tập từ tuần sau, từ ngày 17.2.

Ông Hiếu cho biết thêm, hầu hết các trường đã sát trùng, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị thiết bị đo thân nhiệt, nước rửa tay, nhắc nhở các giải pháp phòng chống tương đối ổn. Thầy cô giáo các trường cũng đã sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Bản thân các em học sinh cũng đã được định hướng để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

"Hơn nữa, theo khuyến cáo của Bộ Y tế những tỉnh nào không có dịch và phát triển dịch có thể cho học sinh đi học trở lại. Việc đón học sinh trở lại học tập vào đầu tuần tới là rất phù hợp", ông Hiếu cho hay.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, trong thời gian nghỉ học, Sở đã chỉ đạo các trường sử dụng phương tiện internet để giáo viên giao bài tập, hướng dẫn, ôn tập kiến thức.

“Giáo viên chủ yếu củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học trước đó để học sinh sẵn sàng vào học sau khi hết thời gian nghỉ để phòng, chống dịch chứ không dùng để giảng dạy bài mới trong nội dung chương trình”, ông Hiếu chia sẻ.

Trước đó, UBND TP.Hồ Chí Minh đã 2 lần ra thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 đến 16.2 - hai tuần liên tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 16 ngày để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona gây ra.

Vĩnh Phúc: Tiếp nhận thêm các trường hợp vào khu cách ly

Trưa 11.2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cho đến thời điểm này, khu vực cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân dương tính với virus Corona của tỉnh Vĩnh Phúc tại Trường Quân sự tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 80 trường hợp.

Ông Hải cho biết, có một số trường hợp là người cao tuổi sau khi đưa lên khu vực cách ly thì đã được cho về, tự cách ly tại nhà để đảm bảo sức khỏe.

Trước đó, khu cách ly đã tiếp nhận những trường hợp đầu tiên vào ngày 10.2 (70 trường hợp). Những trường hợp cách ly đều là công dân huyện Bình Xuyên.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong trường hợp số người phải cách ly để tăng lên, đơn vị sẽ tiếp tục sử dụng các dãy nhà khác của Trường Quân sự tỉnh để triển khai mở rộng khu vực cách ly, khi đó nơi này có thể  cách ly số lượng lên tới 400 người. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ nghiên cứu triển khai các khu vực khác để đáp ứng nhu cầu cách ly phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Những trường hợp được cách ly sẽ được cung cấp các vật dụng cá nhân; hàng ngày ăn theo chế độ như quân nhân 57 nghìn/người/ngày. Mọi chi phí đều được miễn phí theo quy định.

Quảng Ngãi: Xử phạt 2 trường hợp tung tin thất thiệt về virus Corona

Tung tin thất thiệt về virus Corona lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang, 2 trường hợp ở Quảng Ngãi vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Trưa 11.2, đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, các cơ quan chức năng địa phương phát hiện tổng cộng 9 người tung tin thất thiệt liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp nCoV và đã xử phạt 2 người.

Theo đại tá Dương, 2 trong số 9 người trên vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hành chính, bao gồm: Trần Văn Danh (24 tuổi, trú huyện đảo Lý Sơn) và Phạm Thị Tuyết Linh (26 tuổi, trú huyện Bình Sơn).

"Linh và Danh đều nhận mức phạt hành chính 5 triệu đồng do tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đối với các trường hợp còn lại, chúng tôi đang củng cố hồ sơ để đưa ra mức xử lý.

Trong số này có trường hợp chồng mâu thuẫn với vợ nên lên Facebook ví vợ như virus Corona", Đại tá Dương thông tin thêm.

Trước đó, ngày 31.1, Phạm Thị Tuyết Linh sử dụng tài khoản Ljnh Pham đăng tải lên Facebook dòng trạng thái: “Một chú ở Bình Sơn đã bị dịch Corona Vũ Hán, mọi người ra đường cẩn thận nha" khiến nhiều người hoang mang.

Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định, thông tin Linh đăng tải hoàn toàn là bịa đặt. Cô gái cũng thừa nhận điều này khi làm việc với công an.

Trong khi đó, vào khoảng 9h ngày 7.2, Trần Văn Danh sử dụng tài khoản Danh Ryker đăng tải dòng trạng thái: "Welcome anh Corona đã đến với Lý Sơn”. Trong khoảng thời gian ngắn, bài đăng này có hơn 4.000 lượt xem cùng rất nhiều lượt chia sẻ.

Thời gian này, huyện đảo Lý Sơn đang vào mùa du lịch. Do đó thông tin trên làm đông đảo người dân và du khách hoang mang.

Và khi cơ quan công an mời Danh đến trụ sở để làm việc, nam hướng dẫn viên này thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch nCoV, ngành y tế Quảng Ngãi cho hay, đến thời điểm hiện tại, địa phương này chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus Corona. Các ngành chức năng Quảng Ngãi đang cách ly 221 lao động Trung Quốc trở lại địa phương làm việc sau Tết.

Hà Tĩnh: 15/15 trường hợp âm tính với virus Corona

Sáng 11.2, ông Nguyễn Lương Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trường hợp du khách người Trung Quốc là ZHOU JIE đã có kết quả âm tính với virus Corona. Như vậy, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện 15/15 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona đều cho kết quả âm tính.

Trước đó, tối 7.2, ZHOU JIE (24 tuổi, người Giang Tô, Trung Quốc) đến thuê một khách sạn ở TP. Hà Tĩnh để nghỉ sau chặng đường dài đi phượt bằng xe đạp từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái từ ngày 30.1. Do đang thời điểm phòng dịch Corona, nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã đưa du khách này về cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là tiến hành xét nghiệm xem có bị nhiễm virus Corona hay không. Sau 4 ngày chờ đợi, hiện kết quả xét nghiệm của người này là âm tính với virus Corona.

Cũng theo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, trong sáng 11.2, Bệnh viện đã làm thủ tục xuất viện cho anh ZHOU JIE.

Như vậy, đến nay theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona thì toàn tỉnh Hà Tĩnh có 15 trường hợp nghi nhiễm virus Corona đều đã có kết quả âm tính.

Không có chuyện 2 người nhiễm virus Corona ở Sóc Trăng

Đó là khẳng định của Sở Thông tin Truyền thông tin Sóc Trăng sau khi đã xác minh từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch suy giảm hô hấp cấp do chủng mới virus Corona.

Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin ở Sóc Trăng có 2 người nhiễm virus Corona, khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng tải nội dung trên mạng xã hội này cho rằng tại Sóc Trăng đã có 2 người nhiễm virus Corona. 2 mẹ con này mới đi du lịch từ Nha Trang, Đà nẵng về. Họ có biểu hiện mệt, ho nhiều và khó thở...

Ngoài ra, bên dưới nội dung nêu trên, người đăng còn kèm theo hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Sau khi thông tin trên được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt thích và chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, thông tin nói trên không đúng. “Hiện tại, bệnh viện chưa có ca bệnh nào”, bà Lạc khẳng định.

Trước đó, ngày 10.2 tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ tháng 1, người phát ngôn UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định trên địa bàn chưa có trường hợp nào nhiễm virus Corona. Học sinh trong tỉnh vẫn được nghỉ như thông báo trước đây. Nghĩa là vẫn tiếp tục nghỉ cho đến 16.2.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng thông tin đã mời làm việc nhiều trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến dịch virus Corona.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đừng quá sợ con virus Corona mà lơ là Nghị định 100

Lê Thanh Phong |

Cảnh sát giao thông kiên quyết kiểm tra, xử phạt, không du di,  không can thiệp, không tham nhũng vặt, thì chắc chắn tai nạn giao thông năm 2020 sẽ giảm đáng kể. Còn nếu lơ là, thì số người tử vong cao gấp nhiều lần so với dịch bệnh truyền nhiễm.

Yêu cầu kiểm điểm giám đốc bệnh viện vắng trong buổi họp về virus Corona

Quách Du |

Do vắng mặt trong buổi họp trực tuyến về hướng dẫn điều trị và phòng chống dịch virus Corona, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị yêu cầu kiểm điểm.

Bệnh nhân nhiễm virus Corona được cách ly, điều trị từ tuyến dưới

L.Hà |

Sáng 8.2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị về triển khai công tác hướng dẫn điều trị, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đừng quá sợ con virus Corona mà lơ là Nghị định 100

Lê Thanh Phong |

Cảnh sát giao thông kiên quyết kiểm tra, xử phạt, không du di,  không can thiệp, không tham nhũng vặt, thì chắc chắn tai nạn giao thông năm 2020 sẽ giảm đáng kể. Còn nếu lơ là, thì số người tử vong cao gấp nhiều lần so với dịch bệnh truyền nhiễm.

Yêu cầu kiểm điểm giám đốc bệnh viện vắng trong buổi họp về virus Corona

Quách Du |

Do vắng mặt trong buổi họp trực tuyến về hướng dẫn điều trị và phòng chống dịch virus Corona, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) bị yêu cầu kiểm điểm.

Bệnh nhân nhiễm virus Corona được cách ly, điều trị từ tuyến dưới

L.Hà |

Sáng 8.2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị về triển khai công tác hướng dẫn điều trị, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.