Cập nhật dịch COVID-19 ngày 8.3: Dịch lan nhanh ở Châu Âu

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 19h30 ngày 8.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Việt Nam: 16/30 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11 đã khỏi); TP.HCM (3 đã khỏi); Khánh Hòa (1 đã khỏi); Thanh Hóa (1 đã khỏi); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (2), Huế (1).

Bình Định: 3 ngày liên tục thay đổi lịch học của học sinh 

Ngày 8.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Nguyễn Tuấn Thanh đã có văn bản về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh này tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định cho phép trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 15.3.

Đây là lần thứ 3 UBND tỉnh này thay đổi lịch học của học sinh và trẻ mầm non.

Trước đó, ngày 6.3, UBND tỉnh Bình Định có văn bản yêu cầu tổ chức cho học sinh cấp tiểu học và THCS đi học trở lại từ ngày 9.3, trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 16.3.

Nhưng đến ngày 7.3, UBND tỉnh Bình Định lại có văn bản cho học sinh THCS đi học lại từ ngày 9.3, còn học sinh tiểu học, trẻ mầm non nghỉ học cho đến hết ngày 15.3 để phòng chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Cho học sinh một số địa phương nghỉ học để phòng dịch COVID-19

Chiều 8.3, GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết, sau khi họp với UBND tỉnh và Sở Y tế, Nghệ An sẽ tiếp tục cho học sinh một số địa phương tiếp tục nghỉ thêm để phòng dịch COVID-19.

Cụ thể, Sở GDĐT Nghệ An quyết định để học sinh THCS trên địa bàn xã Thái Sơn - huyện Đô Lương tiếp tục nghỉ học cho đến khi có văn bản thông báo trở lại. Đồng thời, học sinh THPT trên địa bàn xã Thái Sơn đang học ở các trường học khác cũng nghỉ học. Hiện, qua thống kê toàn xã có 729 học sinh bậc THCS và  256 học sinh THPT.

Học sinh THPT TP.Vinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Học sinh THPT TP.Vinh đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ

Được biết, Trạm Y tế xã Thái Sơn (huyện Đô Lương) đã tiến hành cách ly anh Nguyễn Công Đ (sinh năm 1991), là nhân viên sửa xe tại một tiệm sửa xe ở địa chỉ 30 Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy (Hà Nội). Ngày 5.3, tài xế của nữ bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam nhiễm COVID-19 đã đến sửa xe tại tiệm này. Trong ngày 7.3, tài xế đó cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Anh Nguyễn Công Đ. không tiếp xúc với tài xế này trong quá trình đem xe đến sửa, nhưng anh có tiếp xúc với thợ trong xưởng và cùng ăn cơm với nhau. Ngày 6.3, anh di chuyển trên xe Ngọc Dụng về Nghệ An và sau đó tiếp xúc với các thành viên khác trong gia đình bao gồm bố, mẹ, con gái, cháu ngoại, em gái. Hiện tại sức khỏe của anh Đ. và các thành viên khác trong gia đình bình thường.

Sở GDĐT Nghệ An cũng quyết định cho học sinh trên toàn địa bàn huyện Nam Đàn nghỉ học thêm 1 tuần để phòng tránh dịch.

Theo kế hoạch ngày mai 9.3, học sinh THCS toàn tỉnh Nghệ An sẽ đi học trở lại sau 4 tuần nghỉ để phòng chống dịch COVID-19; học sinh Tiểu học sẽ đi học lại từ thứ Hai tuần tới (16.3).

Thanh Hoá: Nữ bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đi qua Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá vừa ghi nhận 1 ca nghi nhiễm Covid-19. Đó là người phụ nữ vừa đi qua Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ trở về.

Theo đó, bệnh nhân tên L.Th.Đ., sinh năm 1956, địa chỉ 48 Phan Chu Trinh, khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

Ngày 25.2, bà Đ đi từ sân bay Nội Bài sang Mỹ (quá cảnh qua sân bay Seoul - Hàn Quốc khoảng 2 giờ). Ngày 26.2 đến 4.3 ở Mỹ đi Hawaii (đi biển, siêu thị). Ngày 4.3, bà Đ từ Mỹ về Việt Nam (quá cảnh sân bay Tokyo Nhật Bản 2 tiếng) về sân bay Nội Bài khoảng 1h ngày 4.3 sau đó được con trai sinh năm 1988 đón, 2 mẹ con di chuyển bằng xe grap chở về bến xe Nước Ngầm, đi về thị xã Bỉm Sơn bằng xe Limousine của nhà xe Nam Quỳnh Anh lúc 3h15 sáng ngày 5.3.

Đến ngày 7.3, bệnh nhân L.Th.Đ., được chuyển nhập Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn theo dõi cách ly. Hiện tại bệnh nhân ho, không sốt, không khó thở.

Nhận được tin báo, Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn tiến hành giám sát lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa Thanh Hóa gửi Viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Đồng thời tiến hành phun khử trùng tại hộ gia đình ca nghi mắc, vận động người tiếp xúc gần là con trai bệnh nhân, sinh năm 1988, cùng địa chỉ cách ly tập trung tại huyện.

Tính đến 15h30 ngày 8.3, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 8 người hiện cách ly tập trung tại tuyến huyện (hiện đang được thực hiện tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện); 31 người cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh, Trường Đại học Hồng Đức; 409 người đến từ vùng dịch được cách ly tập trung tại khu cách ly của Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) theo quy định; 435 người Việt Nam từ vùng dịch về Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 44 người nước ngoài đến Thanh Hóa được cách ly tại nhà, nơi cư trú; 2 người tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19 đang được theo dõi sức khỏe.

Cà Mau: Học sinh từ mầm non đến lớp 9 tiếp tục nghỉ học đến hết 15.3

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Cà Mau tiếp tục cho học sinh từ mần non đến lớp 9 tiếp tục nghỉ cho đến hết ngày 15.3.

Được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, trường học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và trung học cơ sở cho học sinh tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến hết ngày 15.3.

Đối với học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên tiếp tục thực hiện chương trình theo kế hoạch.

Riêng học sinh khối lớp 12, Hiệu trưởng các trường chủ động bố trí, sắp xếp thời gian phù hợp để tổ chức dạy học và ôn tập đảm bảo kịp chương trình và chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Người thợ sửa xe ở Nghệ An không tiếp xúc gần với lái xe mắc COVID - 19

Ngày 8.3. TS Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa có kết quả xét nghiệm virus COVID-19 đối với người nghi nhiễm đang được cách ly tại huyện Đô Lương.

“Có thể cuối giờ chiều nay sẽ có kết quả xét nghiệm từ Hà Nội”- TS. Nguyễn Văn Định trao đổi.

Theo ông Nguyễn Văn Định, người đang bị cách ly tại Nghệ An chỉ là người làm trong gara, nhưng ở phân xưởng khác, không giao tiếp trực tiếp như nói chuyện, bắt tay với người bị nhiễm COVID-19 tại Hà Nội. Tuy nhiên với tinh thần thận trọng, ngay sau khi người này về Nghệ An, địa phương đã tổ chức cách ly, theo dõi chặt chẽ, và gửi mẫu xét nghiệm ra Hà Nội.

Được biết, người dân Nghệ An này là thợ sửa xe tại một gara ở Hà Nội, nơi lái xe của bệnh nhân N.H.N (ở Trúc Bạch, Hà Nội) có đưa ô tô đến sửa. Người lái xe này sau đó được xác định nhiễm COVID- 19.

Khoảng 9h15 ngày 5.3, lái xe Ph. có đi chiếc xe từng chở bệnh nhân N. đến gara trên đường Phạm Văn Đồng sửa xe, giao tiếp, nói chuyện với chủ cửa hàng 30 phút, có bắt tay. Tổng số có 15 người ở quán sửa xe. Trong số này, có một người đàn ông quê ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Sau khi có thông tin này, Hà Nội đã lập danh sách, ban hành quyết định cách ly 11 người, còn 4 người không thực hiện được vì đã về quê ở Nghệ An, Hà Nam và sang Long Biên.

Khi người đàn ông này trở về Nghệ An, đã được đưa về cách ly tại Trạm y tế xã Thái Sơn do người đàn ông này sức khỏe đang ổn định. Trong trường hợp nếu có ho, sốt ngay lập tức sẽ được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Đô Lương.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID -19. Người dân không nên quá hoang mang, tuy nhiên cần thận trọng, cảnh giác, thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch.

Sáng 8.3, Bộ Y tế xác nhận Hà Nội có ca thứ 4 nhiễm COVID-19. Bệnh nhân nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình (Hà Nội) là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N.H.N - ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội.

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội, hiện trên mạng lan truyền thông tin sức khoẻ bệnh nhân diễn biến xấu, phải thở máy, tuy nhiên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định, đây là giả mạo. Hiện sức khoẻ bệnh nhân này, hoàn toàn bình thường, có thể tự thở, hết sốt, còn ho nhẹ. Bệnh nhân cũng không có bệnh lý nền, không suy hô hấp nên được theo dõi bình thường, chủ yếu điều trị triệu chứng theo phác đồ của Bộ Y tế.

Bệnh nhân đang được cách ly tại phòng áp lực âm có camera giám sát, được theo dõi sức khoẻ 24/24.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Ninh Bình họp khẩn cấp trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly tại Ninh Bình, tối hôm qua (7.3), UBND tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 đã lên Sa Pa du lịch

Phạm Đông |

2 công dân Anh đi chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 - cùng chuyến với cô gái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Ca thứ 18 nhiễm COVID-19 trở về từ Hàn Quốc như thế nào?

L.Hà |

Bộ Y tế cho biết, ca thứ 18 nhiễm COVID-19 đang cách ly tại Ninh Bình nhưng quê ở Thái Bình. Toàn bộ hành khách đi cùng chuyến bay VJ981 từ Busan đi Vân Đồn đều được cách ly sau khi nhập cảnh Việt Nam ngày 4.3.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Ninh Bình họp khẩn cấp trong đêm

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo về một trường hợp trở về từ Hàn Quốc dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly tại Ninh Bình, tối hôm qua (7.3), UBND tỉnh Ninh Bình đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Ninh Bình để triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

2 người Anh cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 đã lên Sa Pa du lịch

Phạm Đông |

2 công dân Anh đi chuyến bay Vietnam Airlines VN0054 - cùng chuyến với cô gái nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hà Nội đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Ca thứ 18 nhiễm COVID-19 trở về từ Hàn Quốc như thế nào?

L.Hà |

Bộ Y tế cho biết, ca thứ 18 nhiễm COVID-19 đang cách ly tại Ninh Bình nhưng quê ở Thái Bình. Toàn bộ hành khách đi cùng chuyến bay VJ981 từ Busan đi Vân Đồn đều được cách ly sau khi nhập cảnh Việt Nam ngày 4.3.