Cập nhật dịch COVID-19 ngày 7.3: Dịch lan đến 93 quốc gia và vùng lãnh thổ

Nhóm PV |

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã lan rộng ra 93 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu với trên 100.000 ca mắc. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 18h00 ngày 7.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Việt Nam: 16/20 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Chiều 7.3, Bộ Y tế công bố 2 ca nhiễm COVID-19 mới, ca thứ 19 và thứ 20 ở Việt Nam. Kết quả xét nghiệm được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo lúc 17h00 ngày 7.3. Hai ca này nằm trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 17, được công bố ngày hôm qua là N.H.N, nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình. Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Cùng ngày 7.3, Việt Nam xác nhận một ca nhiễm COVID-19. Bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, quê Ninh Bình, đến Daegu ngày 17.2.2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4.3.2020. Đây là ca thứ 18 nhiễm COVID-19.

Ngày 6.3, Việt Nam xác nhận ca thứ 17 dương tính với COVID-19, là một nữ quản lý khách sạn ở Trúc Bạch từng đi qua Anh, Ý, Pháp không khai báo y tế khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài vào ngày 2.3.

+ Chuyến bay VN0054 có tổng cộng 201 hành khách và 4 phi công và 12 tiếp viên. Hiện Vietnam Airlines đang phối hợp để rà soát, kiểm soát.

+ Tại nhà riêng của bệnh nhân: có 8 người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân, 5 người tạp vụ và 1 lái xe riêng. Hiện tại sức khỏe của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho.

+ Tại Bệnh viện Hồng Ngọc: Có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho. Đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.

+ Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức phun khử khuẩn bằng Cloramin B tại nhà bệnh nhân và khu vực lân cận, bệnh viện Hồng Ngọc và nhà những người tiếp xúc gần.

+ Toàn bộ những người tiếp xúc gần đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly tập trung và lấy mẫu xét.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (1).

Bình Định: Gửi công văn hỏa tốc cho học sinh tiểu học tiếp tục nghỉ học

Chiều 7.3, UBND tỉnh Bình Định có công văn hỏa tốc gửi Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc cho phép học sinh tiểu học trên địa bàn tiếp tục tạm nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học trên địa bàn đến hết ngày 15.3. Học sinh Trung học cơ sở bắt đầu đi học lại ngày 9.3.

UBND tỉnh chỉ đạo trong thời gian chuẩn bị đón học sinh Trung học cơ sở trở lại trường, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học; đảm bảo đủ các điều kiện để học sinh thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh còn có nguy cơ lây lan, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm; các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể có quy mô lớn.

Trước đó, ngày 6.3, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản cho học sinh cấp tiểu học và Trung học cơ sở đi học lại từ ngày 9.3 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Du học sinh Hàn Quốc bị sốt âm tính với COVID-19

Ngày 7.3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, du học sinh về từ Hàn Quốc, nằm điều trị tại khoa nhiệt đới của bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Nữ bệnh nhân này tên N.T.T.D (20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), là du học sinh tại tỉnh Chungcheong Nam - Hàn Quốc.

D. vào viện lúc 11h5' ngày 3.3 với triệu chứng sốt 38 độ C, không ho, không khó thở, đi lại bình thường.

Bệnh nhân đáp chuyến bay về sân bay Cần Thơ vào ngày 28.2, và được cách ly tại nhà theo quy định. Do có yếu tố dịch tễ (đến từ Hàn Quốc), có triệu chứng sốt nên D. được đưa vào khu cách ly  Khoa Nhiệt đới, xét nghiệm theo dõi, tầm soát COVID- 19 và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đến nay, kết quả xét nghiệm đã âm tính với COVID-19. Hiện tại bệnh nhân hết sốt, lâm sàng ổn định, và đang chuẩn bị xuất viện.

Bệnh viện  đưa vào các trang thiết bị chống dịch từ nguồn kinh phí của Bộ Y tế như máy thở cao tần, máy thở xâm nhập và không xâm nhập, máy X-quang di động kỹ thuật số, máy khí máu, máy tạo oxy, bơm tiêm điện, máy truyền dịch… đặc biệt sắp tới là một số trang thiết bị hiện đại như Hệ thống ECMO, máy lọc máu liên tục, máy thở chức năng cao…

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là một trong 4 bệnh viện trong địa bàn TP Cần  Thơ có khả năng tiếp nhận và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp SARS-CoV-2.

Hải Phòng, Hải Dương cho học sinh tiếp tục nghỉ học hết 15.3

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chiều 7.3, UBND TP.Hải Phòng có công văn hỏa tốc về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh. Cụ thể, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên tiếp tục nghỉ học từ 9.3 đến hết 15.3.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo.

Trước đó, ngày 6.3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 650/UBND-VP về việc cho học sinh cấp mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 đến hết ngày 15.3. Học sinh hệ THPT đi học bình thường.

Theo số liệu của ngành giáo dục và đào tạo, toàn tỉnh Hải Dương hiện có gần 407.000 trẻ, học sinh được nghỉ học. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội: Đi nước ngoài về không chủ động khai báo

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Bệnh nhân vừa được phát hiện dương tính COVID-19 ở Hà Nội tự biết có khả năng lây bệnh nên chủ động không tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không chủ động khai báo với nhà chức trách.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Nhóm PV |

Về trường hợp nhiễm COVID-19 - hiện đang sinh sống tại số nhà 125 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cách ly từ số nhà này đến 139.

Những hình ảnh mới nhất của tuyến phố có ca thứ 17 dương tính COVID-19

Thảo Anh - Sơn Tùng - Tuấn Minh |

Đến 23h30 đêm 6.3, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa 2 tuyến phố quanh hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) sau khi phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19. Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội: Đi nước ngoài về không chủ động khai báo

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Bệnh nhân vừa được phát hiện dương tính COVID-19 ở Hà Nội tự biết có khả năng lây bệnh nên chủ động không tiếp xúc với nhiều người nhưng lại không chủ động khai báo với nhà chức trách.

Ca nhiễm COVID-19 thứ 17: Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch

Nhóm PV |

Về trường hợp nhiễm COVID-19 - hiện đang sinh sống tại số nhà 125 phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ tiến hành cách ly từ số nhà này đến 139.

Những hình ảnh mới nhất của tuyến phố có ca thứ 17 dương tính COVID-19

Thảo Anh - Sơn Tùng - Tuấn Minh |

Đến 23h30 đêm 6.3, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa 2 tuyến phố quanh hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) sau khi phát hiện 1 ca nhiễm COVID-19. Đây là ca nhiễm COVID-19 thứ 17 ở Việt Nam.