Cập nhật dịch COVID-19 ngày 6.3: Số ca mắc, tử vong ở Trung Quốc giảm

Nhóm PV |

Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát mạnh mẽ tại Châu Âu và chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h00 ngày 6.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Tại Việt Nam, tính đến ngày 6.3 ghi nhận 17 trường hợp mắc, trong đó cả 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 101 (trong đó: số mới trong ngày: 92, số cũ đang theo dõi, cách ly: 09). Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 23.228 (trong đó: cách ly tập trung: 10.678, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 12.550). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 2.008 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.992).

Chiều 6.3, sau khi nhận được tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch virus COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra quyết định về thời gian đi học trở lại cho học sinh các cấp học.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho học sinh cấp 2 trên địa bàn đi học trở lại từ ngày 9.3. Riêng đối với học sinh cấp 1 và mầm non, thơi gian bắt đầu đi học trở lại từ ngày 16.3.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, có văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh về công tác phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại.

Ninh Bình: Cách ly 932 người, 101 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 6.3, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến ngày hết ngày 5.3, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 932 người đang được cách ly, trong đó có 101 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện có 730 trường hợp người Việt Nam trở về từ vùng dịch hoặc các nước có dịch bệnh COVID-19, đang được cách ly tập trung tại 3 đơn vị quân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và Trường Quân sự, Quân đoàn I. Còn lại 202 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại nơi cư trú.

Qua kiểm sức khỏe và khám sàng lọc đã có 101 trường hợp được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm do có các triệu chứng như mệt mỏi, rát họng và từ vùng dịch bệnh trở về. Trong đó, có 36 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 01 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện, 12 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu, 52 trường hợp đã lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo tiếp tục giám sát, điều tra phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Chỉ đạo việc phun thuốc khử khuẩn tại các cơ quan và khu công cộng trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động dự phòng và điều trị vẫn đang được tiến hành quyết liệt, khẩn trương, liên tục theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh Ninh Bình.

Quảng Trị: Học sinh từ Mầm non đến Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học vì COVID-19

UBND tỉnh Quảng Trị ra văn bản tiếp tục cho trẻ Mầm non đến học sinh Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để phòng dịch virus COVID-19.

Ngày 6.3, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký văn bản về việc trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Theo đó, trẻ Mầm non và học sinh các khối ở trên tiếp tục nghỉ học từ 9.3 đến hết ngày 15.3.2020.

Gần đây nhất, vào ngày 28.2, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản với nội dung trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết 8.3.2020.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4.2.2020 đến nay để phòng dịch bệnh do virus COVID-19 (riêng học sinh Trung học phổ thông và học viên các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tại địa phương đi học trở lại từ ngày 3.3).

Từ 7.3, áp dụng tờ khai y tế với khách đến/đi từ các nước EU và Campuchia:

Bộ Y tế đã gửi công văn về việc thực hiện tờ khai y tế đối với COVID-19 đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế.

Theo đó, việc áp dụng tờ khai y tế với các khách đến từ hoặc đi qua các nước thuộc Cộng đồng Châu Âu (EU) và Campuchia.

Thời gian bắt đầu áp dụng: từ 0h Thứ 7, ngày 7.3 tại tất cả các cửa khẩu.

Bệnh nhân từ Hàn Quốc trở về tử vong ở Cần Thơ âm tính với COVID-19:

Sở Y tế Cần Thơ cho biết: Người Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, tử vong tại Cần Thơ ngày 5.3 có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID -19.

Theo đó, ông L.V.D (65 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp), từ Hàn Quốc trở về Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ chiều 4.3, bị choáng, ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu y tế tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ. Sau đó, bệnh nhân chuyển biến nặng, được chuyển viện về BV Đa khoa TP Cần Thơ, đến khoảng 3h sáng 5.3 đã tử vong.

Yếu tố dịch tễ của bệnh nhân cho thấy, bệnh nhân cùng vợ sang Hàn Quốc thăm con, nơi đến không thuộc hai tỉnh là vùng tâm dịch của Hàn Quốc. Tuy nhiên, do hai vợ chồng ông D trở về từ nước có dịch, nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định xem bệnh nhân có nhiễm COVID–19 hay không.

Kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh: Bệnh nhân L.V.D âm tính với COVID -19.

Đồng Tháp: Tiếp tục cho học sinh từ lớp 8 trở xuống nghỉ thêm 1 tuần

Ngày 6.3, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn gửi đến Sở Giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh từ lớp 8 trở xuống được tiếp tục nghỉ học thêm 01 tuần để phòng chống dịch COVID-19.

Công văn thống nhất cho các em học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (trừ học sinh lớp 9) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được nghỉ học đến hết ngày 14.3.2020. Ngoài ra, công văn cũng yêu cầu không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời điểm này.

Bên cạnh, giao cho Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập để chuẩn bị cho các em học sinh đi học trở lại.

Thanh Hóa: Học sinh cấp 2 đi học từ 9.3

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cách chọn chỗ ngồi trên máy bay an toàn nhất tránh lây nhiễm COVID-19

Thảo Anh (Theo National Geographic) |

Một nhóm các nhà nghiên cứu y tế công cộng đã bắt đầu nghiên cứu làm thế nào các chuyển động ngẫu nhiên trong khoang máy bay có thể thay đổi xác suất lây nhiễm của hành khách khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Italia: Số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tăng cao nhất từ khi bùng phát dịch

Thanh Hà |

Số tử vong vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 41 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này thông tin ngày 5.3.

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York tăng gấp đôi sau một đêm

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York (Mỹ) tăng gấp đôi sau một đêm, lên 22 ca, khi bang đẩy mạnh xét nghiệm. Cho tới nay có 4 trường hợp đã nhập viện, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm 5.3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cách chọn chỗ ngồi trên máy bay an toàn nhất tránh lây nhiễm COVID-19

Thảo Anh (Theo National Geographic) |

Một nhóm các nhà nghiên cứu y tế công cộng đã bắt đầu nghiên cứu làm thế nào các chuyển động ngẫu nhiên trong khoang máy bay có thể thay đổi xác suất lây nhiễm của hành khách khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Italia: Số ca tử vong và nhiễm COVID-19 tăng cao nhất từ khi bùng phát dịch

Thanh Hà |

Số tử vong vì COVID-19 ở Italia đã tăng lên 41 trong vòng 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 148, theo cơ quan bảo vệ dân sự nước này thông tin ngày 5.3.

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York tăng gấp đôi sau một đêm

Hải Anh |

Số ca nhiễm COVID-19 ở New York (Mỹ) tăng gấp đôi sau một đêm, lên 22 ca, khi bang đẩy mạnh xét nghiệm. Cho tới nay có 4 trường hợp đã nhập viện, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm 5.3.