Cập nhật dịch COVID-19 ngày 5.3: Trên 1.500 ca mắc mới ngoài Trung Quốc

Nhóm PV |

Tình hình dịch COVID-19 tăng nhanh trở lại tại các quốc gia, vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc với hơn 1.500 ca mắc mới trong ngày. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h00 ngày 5.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 có công điện điều tra người tiếp xúc, đi cùng với bệnh nhân COVID-19 từ Campuchia quá cảnh Việt Nam.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngày 3.3, có một hành khách người Nhật được phát hiện nhiễm COVID-19 tại Nhật Bản sau khi đi từ Camphuchia, quá cảnh qua Việt Nam và về Nhật Bản.

Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta, Ban Chỉ đạo quốc gia điện và đề nghị Bộ Công an, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức rà soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số VN814 của Vietnamairlines ngày 3.3 từ Siem Reap về sân bay Tân Sơn Nhất và chuyến bay số VN341 của Vietnamairlines ngày 4.3 từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất, xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này để thông báo ngay cho Chính quyền địa phương thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định.

UBND TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tổ chức điều tra người tiếp xúc (kể cả phi hành đoàn, tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất), người đi cùng với trường hợp nhiễm COVID-19 người Nhật nói trên trên các chuyến bay, xác định danh sách người nhập cảnh từ chuyến bay VN814 cũng như chuyến bay VN341 vào Việt Nam để tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan, những khu vực người nhiễm virus COVID-19 nói trên đã từng đi đến, sử dụng dịch vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất để ngăn ngừa virus lây lan.

Ra mắt Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19

Ngày 5.3, tại Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị COVID-19 đã chính thức ra mắt.

Trung tâm điều hành có chức năng quản lý và điều hành các nguồn lực và hoạt động chuyên môn nhằm hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh trong thu dung, cách ly chẩn đoán và điều trị người bệnh COVID-19 trực tiếp hoặc trực tuyến từ xa thông qua công nghệ thông tin và viễn thông. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và quy trình kỹ thuật khám chữa bệnh, quy trình chăm sóc và các hướng dẫn chuyên môn liên quan.

Thành lập các Hội đồng chuyên môn liên quan để tư vấn hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ trực tuyến từ xa cho các cơ sở khám chữa bệnh về công tác thu dung, chẩn đoán và điều trị người bệnh nhiễm COVID-19.

Đồng thời, Trung tâm cũng có nhiệm vụ tổ chức đào tạo, tập huấn tại chỗ hoặc từ xa nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh liên quan về chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19.

Bình Định: Sẵn sàng tiếp đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch

Ngày 5.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, tỉnh này đã sẵn sàng các điều kiện để có thể tiếp đón, cách ly đối với công dân Việt Nam, du khách từ các nước có dịch COVID-19 về sân bay Phù Cát.

“Sân bay Phù Cát đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chỉ cần khách về là đón. Nhưng ngày hôm qua đến nay vẫn chưa có chuyến nào về” – ông Thanh nói thêm.

Theo kế hoạch, Sở Y tế tỉnh Bình Định được giao nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi và cách ly y tế đối với người đến từ vùng có dịch COVID-19 nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày.

Tỉnh Bình Định đã thành lập 2 khu cách ly y tế gồm: Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát); Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 2 (ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).

Ngoài ra, sân bay Phù Cát cũng đã tăng cường tất cả lực lượng để sẵn sàng trong trường hợp có chuyến bay quốc tế đến từ các vùng có dịch; đồng thời, bố trí khu vực cách ly khi khách xuống sân bay, kiểm tra thân nhiệt và y tế, sau đó đưa công dân về địa điểm cách ly.

Ninh Bình tiếp nhận, cách ly thêm 177 người trở về từ Hàn Quốc

Chiều tối ngày 4.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung thêm 177 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Được biết, 177 người Việt Nam này đều trở về từ Hàn Quốc bằng đường hàng không qua sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Phần lớn các thành viên trong đoàn là học sinh, sinh viên, người lao động, trong đó có một số người thăm thân là người cao tuổi và trẻ em.

Việc cách ly tập trung đối với 177 trường hợp này được thực hiện tại Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự, Quân đoàn I (trụ sở tại phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình). Tất cả những xe ôtô chở 177 trường hợp này đều được phun khử trùng xe, đồ đạc, hành lý... Đồng thời, tất cả các thành viên trong đoàn được thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ cơ thể, huyết áp và kê khai chi tiết hành trình di chuyển, tiếp xúc khi ở bên Hàn Quốc.

Được biết, Trường Quân sự, Quân đoàn 1 được chọn là nơi cách ly cho hơn 1 nghìn người Việt Nam từ các nước, vùng có dịch trở về để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Như vậy, tính từ ngày 2.3 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 3 đợt, với tổng số 375 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, thực hiện cách ly tập trung tại các đơn vị quân đội của Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và Quân đoàn I theo sự chỉ đạo của Quân khu III.

Tính đến hết ngày 4.3, toàn tỉnh Ninh Bình có 49 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 01 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện và 25 trường hợp khác đã lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của cô giáo về từ Italia có dấu hiệu ho, sốt

Nguyễn Hà |

Cô giáo đi về từ Italia có dấu hiệu ho, sốt có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Từ COVID-19 nhìn lại 3 dịch bệnh lớn đã kết thúc thế nào

Khánh Minh |

Từ COVID-19 nhìn lại 3 đợt dịch bệnh lớn là Ebola, SARS và H1N1 đã kết thúc thế nào.

Đi du lịch ở Ấn Độ, 16 du khách Italia dương tính với COVID-19

HỒNG HẠNH |

AFP đưa tin, một nhóm du khách Italia đã bị cách ly ở Ấn Độ ngày 4.3, xét nghiệm có 16 ca dương tính với COVID-19.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của cô giáo về từ Italia có dấu hiệu ho, sốt

Nguyễn Hà |

Cô giáo đi về từ Italia có dấu hiệu ho, sốt có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.