
Tính đến ngày 3.3, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc (21 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới), trong đó số trường hợp đã điều trị khỏi là 16, số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 77. Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung theo dõi sức khỏe là 15.374, trong đó cách ly tập trung là 6.503 và cách ly tại nhà là 8.871. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.785 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.769).
Sân bay Cần Thơ: Đón và cách ly 342 hành khách về từ Hàn Quốc
Chiều ngày 3.3, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đón 342 hành khách đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ. Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã kết hợp Đội Kiểm dịch y tế quốc tế (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ) và Quân khu 9 thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế và đưa toàn bộ số hành khách nói trên về Trường Quân sự của Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng để cách ly tập trung.
Tại TP.Cần Thơ hiện đang cách ly tập trung 303 người tại Trường quân sự TP.Cần Thơ. Ngoài ra, có 5 người có triệu chứng đau họng, sốt, ho đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh Viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ.
Thái Bình: Theo dõi sức khỏe 4 bệnh nhi về từ Hàn Quốc
Sáng ngày 3.3, ông Nguyễn Văn Thơm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình thông tin, bé gái 8 tháng tuổi trở về từ Hàn Quốc đêm 1.3 hiện đang được chăm sóc sức khỏe y tế tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, sức khỏe bé bình thường, ăn ngủ tốt.
Ông Thơm thông tin thêm, hiện tại khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự tỉnh Thái Bình có 177 trường hợp từ vùng dịch hoặc đi ngang qua vùng dịch được cách ly tại đây. Trong số đó có 4 trẻ em dưới 10 tuổi và một phụ nữ đang mang thai.
Trước đó, các ngành chức năng hơn 100 công dân người Thái Bình từ sân bay Vân Đồn. Ông Nguyễn Văn Thơm cho biết, mặc dù trong đêm nhưng lực lượng cán bộ, y, bác sỹ ngành y tế đã nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận các công dân. Tất cả các công dân đều được khám, đo thân nhiệt, cấp phát các vật dụng cần thiết sau đó nhận phòng nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài.
Tại khu vực cách ly, ngành y tế đã huy động gần 30 cán bộ, y, bác sỹ trực, mỗi người được phân công nhiệm vụ cụ thể theo quy trình. Công tác tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độ, khử trùng, chuẩn bị thuốc men, vật tư hóa chất, nước sát trùng, máy đo thân nhiệt được tiến hành khẩn trương....
Một khách xin trợ giúp y tế vì ho và khó thở tại sân bay Thọ Xuân
Một nam hành khách đi trên chuyến bay VJ792 từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hoà) về Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã xin trợ giúp y tế vì ho, khó thở sau khi vừa hạ cánh.
Vào lúc 10h45 ngày 2.3, sau khi hạ cánh xuống Cảng hàng không Thọ Xuân, 153 hành khách trên chuyến bay VJ792 vừa rời khỏi ga đến thì nam hành khách Nguyễn Văn Ch. (cũng đi trên chuyến bay VJ792) bất ngờ gọi điện đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thanh Hóa nhờ sự trợ giúp y tế.
Được biết, trước đó toàn bộ khách đến Cảng hàng không Thọ Xuân đã được kiểm tra thân nhiệt bằng thiết bị cầm tay và không phát hiện dấu hiệu bất thường.
Sau khi nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tổ phản ứng nhanh tại Cảng hàng không Thọ Xuân nhanh chóng kiểm tra hành trình của nam hành khách này.
Theo đó, hành khách này cư trú tại Kimhae (Hàn Quốc) và về Cam Ranh ngày 26.2.2020. Theo khai báo, khi về Khánh Hoà nam hành khách này ở một mình tại một nhà nghỉ gần khu vực cảng hàng không. Từ ngày 1.3.2020, nam hành khách này đã có biểu hiện ho, rát họng và hơi khó thở. Hiện hành khách Nguyễn Văn Ch. đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục theo dõi.
Cảng hàng không Thọ Xuân đã triển khai phun diệt khuẩn khu vực ga đến, sảnh công cộng, xe cứu thương, các trang thiết bị phục vụ chuyến bay, đồng thời thông báo tới Vietjet và Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh để phun diệt khuẩn tàu bay của chuyến bay VJ793 ngày 2.3.2020.
Cách ly, theo dõi 3 người có biểu hiện ho, sốt và đau họng tại Cần Thơ
Chiều tối ngày 2.3 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã hạ cánh 2 chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ với tổng số 158 người. Trong đó có 3 người có biểu hiện ho, sốt, đau họng được cách ly và theo dõi tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP.Cần Thơ (ở quận Ô Môn, TP.Cần Thơ).

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã kết hợp Đội Kiểm dịch y tế quốc tế (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ) và Quân khu 9 thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly 155 người trong số hành khách nói trên tại Trường Quân sự của Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng.
Trước đó Lao Động đã thông tin, trong ngày 2.3, có 3 chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ. Trưa ngày 2.3 chuyến bay đầu tiên mang ký hiệu VJ863 đã hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ với 121 người được đưa về Trường Quân sự của Quân khu 9 tại tỉnh Sóc Trăng để cách ly.