Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 19h00 ngày 29.2, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:
- Tổng số trường hợp mắc: 85.212, trong đó Trung Quốc đại lục: 79.251.
- Tổng số trường hợp tử vong: 2.924 (tăng 66 ca so với ngày 28.2), trong đó:
+ Lục địa Trung Quốc: 2.835
+ Hồng Kông (TQ): 2
+ Đài Loan (TQ): 1
+ Phillippines: 1
+ Nhật Bản: 5
+ Pháp: 2
+ Iran: 34
+ Tàu Diamond Princess: 6
+ Hàn Quốc: 17
+ Ý: 21
Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận ca mắc:
1. Tàu Diamond Princess: 705
2. Ý: 889
3. Iran: 388
4. Nhật Bản: 236
5. Singapore: 96
6. Hồng Kông (TQ): 93
7. Mỹ: 66
8. Pháp: 57
9. Đức: 71
10. Kuwait: 45
11. Thái Lan: 41
12. Bahrain: 38
13. Đài Loan: 34
14. Tây Ban Nha: 32
15. Malaysia: 25
16. Úc: 25
17. Anh: 20
18. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 19
19. Việt Nam: 16
20. Canada: 16
21. Thụy Điển: 11
22. Ma Cao (TQ): 10
23. Thuỵ sĩ: 8
24. Iraq: 8
25. Israel: 7
26. Oman: 6
27. Áo: 6
28. Na uy: 6
29. Croatia: 5
30. Li Băng: 4
31. Hy Lạp: 4
32. Philippines: 3
33. Ấn Độ: 3
34. Romania: 3
35. Nga: 2
36. Phần Lan: 3
37. Pakistan: 2
38. Hà Lan: 2
39. Mexico: 3
40. Đan Mạch: 2
41. Nepal: 1
42. Campuchia: 1
43. Sri Lanka: 1
44. Bỉ: 1
45. Ai Cập: 1
46. Afghanistan: 1
47. Algeria: 1
48. Brazil: 1
49. Bắc Macedonia: 1
50. Georgia: 2
51. Estonia: 1
52. San Marino: 1
53. Nigeria: 1
54. Lithuania: 1
55. New Zealand: 1
56. Belarus: 1
57. Azerbaijan: 1
58. Iceland: 1
59. Monaco: 1
60. Hàn Quốc: 2.931
Việt Nam: ghi nhận 16 trường hợp mắc (16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới), đã điều trị khỏi 16/16 trường hợp. Số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 81 (trong đó có 51 trường hợp mới trong ngày, 30 trường hợp cũ tiếp tục theo dõi). Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 6.009. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.613 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.597).
Bộ Y tế bác thông tin ca tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 TP.Hồ Chí Minh không liên quan đến bệnh COVID-19. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo bệnh viện cho biết: Bệnh nhân N.A.P, nữ, sinh năm 1993, nhập viện trong tình trạng đau bụng, khó thở, tiêu chảy, huyết áp thấp, xét nghiệm có men tim cao.
Bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa phủ tạng. Về dịch tễ, bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan tới COVID-19.
Do bệnh nhân bị suy hô hấp, nên trong mùa dịch COVID-19, bệnh viện đã triển khai điều trị cấp cứu bệnh nhân trong điều kiện cách ly. Bệnh viện đã thực hiện phết họng bệnh nhân, lấy dịch nội khí quản đem xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Bố trí khu cách ly tập trung quy mô gần 1.000 người tại Hải Phòng
Ngày 29.2, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn số 1339 về việc chuẩn bị khu vực cách ly tập trung cho công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác về nước từ các vùng dịch.
Theo đó, UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp nhận, phân loại, thực hiện cách ly tập trung đối với công dân người Hải Phòng và các tỉnh khác từ các điểm nóng của dịch COVID-19 về nước tại sân bay Cát Bi theo quy định.
UBND TP giao Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường đại học Hải Phòng chuẩn bị khu vực cách ly cho 500 đến 1.000 công dân và các lực lượng làm nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu thực hiện cách ly từ ngày 1.3.
Hết dịch COVID-19, Khánh Hòa cho học sinh đi học lại vào ngày nào?
Học sinh trung học phổ thông ở Khánh Hòa sẽ đi học lại từ ngày 2.3. Học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 2.3 đến hết ngày 15.3.
Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký văn bản thống nhất đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, cho học sinh trung học phổ thông đi học lại từ ngày 2.3. Học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 2.3 đến hết ngày 15.3. Thống nhất này được đưa ra sau khi Khánh Hòa được Bộ Y tế công bố hết dịch COVID-19 vào ngày 26.2.
Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tiêu độc, khử trùng, khử khuẩn, thường xuyên làm sạch bề mặt hàng ngày bằng các chất sát khuẩn thông thường tại các trường học, lớp học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, sẵn sàng các công việc liên quan trước khi học sinh trung học phổ thông đi học trở lại vào ngày 2.3.
Đối với học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường, giáo viên có kế hoạch phối hợp với phụ huynh học sinh duy trì hoạt động dạy - học, ôn tập kiến thức (dạy trực tuyến, qua internet, photo tài liệu...) để đảm bảo duy trì liên tục việc tự học của học sinh trong thời gian không đến trường; đồng thời yêu cầu phụ huynh học sinh tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ học; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại gia đình và cộng đồng.
Học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở Tây Nguyên tiếp tục được nghỉ học
Học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8.3 vì lo ngại ảnh hưởng COVID-19.
Mới đây, UBND các tỉnh ở Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai,...) đã ra văn bản quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8.3 vì lo ngại ảnh hưởng COVID-19. Đối với học sinh khối THPT, sinh viên các trường giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý... sẽ đi học trở lại từ ngày 2.3.
Trong đó, tại Gia Lai, tỉnh đang có đến hơn 760 trường, trong đó mầm non là hơn 230 trường, ngành giáo dục các tỉnh cũng đã có những điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Trong thời gian nghỉ học, các trường tại địa phương cũng tổ chức tổng vệ sinh trường lớp, bàn ghế, thiết bị dạy học...phối hợp với ngành y tế tổ chức phun thuốc diệt khuẩn, phòng dịch. Ngoài ra, thông báo cho gia đình, phụ huynh quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học. Kết hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo.
Hiện, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh COVID-19 nào, tuy vậy ngành Y tế các tỉnh trong khu vực luôn cảnh giác, không chủ quan đối với bệnh dịch, chủ động ứng phó với bất kỳ tình huống xấu nào có thể xảy ra.