Cập nhật dịch COVID-19 ngày 28.2: Nhiều nước ghi nhận ca mắc COVID-19

Nhóm phóng viên |

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc giảm trong ngày 27.2 nhưng tại nhiều quốc gia khác lại gia tăng số mắc.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 14h00 ngày 28.2, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 83.374 (tăng 990 ca so với ngày 27.2), trong đó Trung Quốc đại lục: 78.824.

- Tổng số trường hợp tử vong: 2.858 (tăng 53 ca so với ngày 27.2), trong đó:

+ Lục địa Trung Quốc: 2.788

+ Hồng Kông (TQ): 2

+ Đài Loan (TQ): 1

+ Phillippines: 1

+ Nhật Bản: 4

+ Pháp: 2

+ Iran: 26

+ Tàu Diamond Princess: 4

+ Hàn Quốc: 13

+ Ý: 17

Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận ca mắc:

1. Tàu Diamond Princess: 705

2. Hàn Quốc: 2.022

3. Ý: 655

4. Nhật Bản: 214

5. Iran: 245

6. Singapore: 96

7. Hồng Kông (TQ): 93

8. Mỹ: 60

9. Thái Lan: 40

10. Đài Loan: 34

11. Bahrain: 33

12. Malaysia: 22

13. Úc: 24

14. Đức: 48

15. Kuwait: 43

16. Pháp: 38

17. Việt Nam: 16

18. Anh: 16

19. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 19

20. Canada: 14

21: Ma Cao (TQ): 10

22. Tây Ban Nha: 25

23. Iraq: 7

24. Oman: 6

25. Philippines: 3

26. Ấn Độ: 3

27. Israel: 2

28. Nga: 2

29. Áo: 3

30. Croatia: 3

31. Nepal: 1

32. Campuchia: 1

33. Sri Lanka: 1

34. Phần Lan: 2

35. Thụy Điển: 7

36. Bỉ: 1

37. Ai Cập: 1

38. Li Băng: 3

39. Afghanistan: 1

40. Thuỵ Sĩ: 8

41. Algeria: 1

42. Brazil: 1

43. Hy Lạp: 1

44. Pakistan: 2

45. Macedonia: 1

46. Georgia: 1

47. Nauy: 4

48. Romania: 1

49. Đan Mạch: 1

50. Estonia: 1

51. Hà Lan: 1

52. San Marino: 1

53. Nigiria: 1

54. Lithuania: 1

55. New Zealand: 1

56. Belarus: 1

Tại Việt Nam, tính đến ngày 28.2 ghi nhận 16 trường hợp mắc (15 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới), trong đó số trường hợp đã điều trị khỏi là 16; số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 79.

Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 4.939. Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 1.448 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.432).

Trong hai ngày 27-28.2, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tập huấn công tác “Phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trong cơ sở khám chữa bệnh”.

Hơn 150 học viên là lãnh đạo các khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa khám bệnh, khoa truyền nhiễm và khoa hồi sức tích cực của các bệnh viện đã tham dự lớp tập huấn.

Cần Thơ: Cách ly 28 người tại Trường quân sự TP.Cần Thơ

Ngày 28.2, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết – Cần Thơ hiện nay đang cách ly 28 người tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ.

Cụ thể, ngày 28.2 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ ghi nhận đã nhập cảnh 2 chuyến bay nước ngoài đến Cần Thơ. Trong đó có 1 chuyến từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) có 136 người nhập cảnh vào TP.Cần Thơ. Dự kiến ngày 29.2.2020 có 1 chuyến bay từ Hàn Quốc về Cần Thơ.

Tính đến ngày 28.2.2020, số người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc mới đến tạm trú là 110 người; đang tạm trú là 2.329 người trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP.Cần Thơ chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Ca tử vong tại Bệnh viện 115 TPHCM không liên quan đến COVID-19

Về ca tử vong tại Bệnh viện 115 TPHCM, lãnh đạo bệnh viện cho biết như sau: Bệnh nhân N.A.P., nữ, sinh năm 1993, nhập viện trong tình trạng có đau bụng, khó thở, tiêu chảy, huyết áp thấp, xét nghiệm có men tim cao. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa phủ tạng. Về dịch tễ, bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ liên quan tới COVID-19.

Do bệnh nhân bị suy hô hấp, nên trong mùa dịch COVID-19, bệnh viện đã triển khai điều trị cấp cứu bệnh nhân trong điều kiện cách ly. Bệnh viện đã thực hiện phết họng bệnh nhân, lấy dịch nội khí quản đem xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bệnh viện cũng đã tiến hành hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Bệnh nhân tử vong do viêm cơ tim cấp, suy hô cấp cấp tiến triển và suy đa phủ tạng.

Đà Nẵng cho học sinh lớp 12 trở lại trường từ ngày 2.3

Chiều 28.2, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, học sinh lớp 10, 11 được tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần (đến hết ngày 8.3). Riêng học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 2.3.

Chiều cùng ngày, Đại học Đà Nẵng cũng có văn bản thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 8.3. Đại học Đà Nẵng cũng thông báo sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường.

Đồng Tháp: Học sinh lớp 9 trở lên đi học lại từ ngày 2.3

Đây là nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thông tin tại buổi làm việc với một số sở, ban ngành liên quan vào chiều ngày 28.2.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất cho học sinh khối lớp 9, học sinh, học viên, sinh viên các trường Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trở lại lớp vào ngày 2.3.2020.

Bên cạnh đó, các khối lớp còn lại và bậc mầm non được tiếp tục nghỉ học  thêm 1 tuần nữa để đảm bảo an toàn và theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo khẩn khử trùng để học sinh trở lại trường

Ngày 28.2, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có công văn khẩn số 430 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Sở LĐTBXH, Trung tâm y tế dự phòng về việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các trường THPT, dạy nghề để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng dịch COVID – 19.

Công văn nêu, thực hiện công văn số 586 của Bộ GDĐT ngày 27.2 về việc học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2.3 nên đề nghị Sở GDĐT, Sở LĐTBXH chỉ đạo các trường THPT, cơ sở GDTX, trường Đại học, Cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá, đảm bảo các điều kiện vệ sinh trong nhà trường trước khi đón học sinh trở lại.

Thời gian qua, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng phòng dịch COVID - 19.
Thời gian qua, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng phòng dịch COVID - 19.

Phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế trên địa bàn thực hiện phun tiêu độc, khử trùng. Thực hiện giám sát sức khỏe học sinh chặt chẽ, sẵn sàng phương tiện, nhân lực để kịp thời xử lý các tình huống phòng chống dịch COVID – 19 tại trường học.

Thừa Thiên - Huế thông báo lịch cho học sinh đi học trở lại

Chiều 28.2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản về việc thông báo cho học sinh đi học lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng ý cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2.3.2020 sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS tiếp tục nghỉ học đến ngày 8.3.2020. Sau thời gian trên giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh và chủ động quyết định thời gian cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS đi học trở lại.

Chiều cùng ngày, Đại học Huế cũng vừa có văn bản gửi các trường đại học, viện thành viên, các đơn vị trực thuộc thông báo cho sinh viên đi học trở lại sau khi tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cà Mau, Bạc Liêu: Học sinh từ mầm non đến lớp 9 tiếp tục nghỉ

Chiều 28.2, UBND Cà Mau, Bạc Liêu chính thức thông báo học sinh từ mầm non đến lớp 9 tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 8.3 nhằm phòng tránh dịch bệnh COVID-19đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, học sinh các cấp mầm non, tiểu học THCS tại Cà Mau được tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 7.3. Học sinh THPT, học viên, sinh viên các trung tâm, đại học vào học từ ngày 2.3.

Một trường tiểu học tại Bạc Liêu đóng cửa từ sau Tết nguyên đán vì COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ
Một trường tiểu học tại Bạc Liêu đóng cửa từ sau Tết nguyên đán vì COVID-19. Ảnh: Nhật Hồ

Tương tự, Bạc Liêu cũng thông báo đến toàn thể phụ huynh, học sinh, sinh viên có thời gian học lại tương tự. Tuy nhiên, Bạc Liêu đề nghị các trường chủ động, có kế hoạch học bù, dạy bù kiến thức theo chương trình, đặc biệt là các lớp cuối cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch  COVID-19, đảm bảo an toàn trường lớp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp phát hiện học sinh, sinh viên có dấu hiệu ho, sốt… nhà trường phải thông báo kịp thời cho phụ huynh, cơ sở y tế để có phương án điều trị.

Sinh viên, học sinh THPT tỉnh Bình Định đi học lại từ ngày 2.3

Chiều 28.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định  - Nguyễn Tuấn Thanh có văn bản về việc tổ chức hoạt động dạy và học sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, tổ chức cho học sinh, học viên cấp THPT; sinh viên các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp bắt đầu đi học trở lại từ ngày 2.3, sau thời gian tạm nghỉ để để phòng, chống dịch bệnh  COVID-19.

Đồng thời, tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh này nghỉ học đến hết ngày 8.3.

Ngoài ra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học; đảm bảo đủ các điều kiện để học sinh, học viên, sinh viên thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định, hướng dẫn của ngành Y tế, khi tiếp tục đi học trở lại.

5 người từ tâm dịch Hàn Quốc đang được cách ly ở TP. Thanh Hoá

Ngày 28.2, ông Lê Tiến Toàn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa cho biết, bệnh viện đang tổ chức thực hiện cách ly tập trung 5 trường hợp nhập cảnh về từ thành phố Daegu - Hàn Quốc.

Theo đó, tại xã Thiệu Khánh có 4 trường hợp trong 1 gia đình là lao động tại tỉnh Daegu - Hàn Quốc về, trong đó có 1 bé 3 tháng tuổi là con của lao động nữ, nhập cảnh về Việt Nam ngày 23.2 qua sân bay Nội Bài, được đón bằng xe gia đình về thẳng nhà tại thôn 7, xã Thiệu Khánh.

Tại xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hoá có 1 trường hợp sinh viên người Việt Nam học tại tỉnh Daegu - Hàn Quốc cũng nhập cảnh về Việt Nam ngày 23.2 qua sân bay Nội Bài, được người nhà thuê taxi đón về nhà tại thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh.

Ngay sau khi các trường hợp trên trở về địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã Thiệu Khánh và Quảng Thịnh đã đến các gia đình tuyên truyền vận động, theo dõi, kiểm tra nhiệt độ hàng ngày, tiến hành làm cam kết thực hiện cách ly, lập danh sách theo dõi giám sát người tiếp xúc gần theo quy định; tiến hành phun khử trùng tại các hộ gia đình và khu vực dân cư xung quanh.

Sau đó, cán bộ y tế đã đưa 5 người từ Hàn Quốc về đến cách ly tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa.

Theo ông Lê Tiến Toàn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa, 5 trường hợp đi từ vùng dịch về đang được cách ly tại bệnh viện hiện nay sức khỏe ổn định, không có biểu hiện của bệnh lý nên chưa lấy mẫu đi xét nghiệm.

Như vậy, hiện nay, trên toàn tỉnh Thanh Hoá có 12 người đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá và Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 21 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 20 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, 1 bệnh nhân đang chờ kết quả được theo dõi điều trị tại cơ sở y tế.

Học sinh Trung học phổ thông tại Quảng Trị đi học trở từ ngày 3.3

Ngày 28.2, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản với nội dung cho học sinh Trung học phổ thông và học viên các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại địa phương đi học trở lại vào ngày 3.3.

Riêng trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, học sinh Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học đến hết 8.3.

Trước và sau khi học sinh trở lại trường học, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp học và thực hiện đầy đủ quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4.2.2020 đến nay để phòng dịch bệnh do virus COVID-19.

Ninh Bình: Sẵn sàng tiếp nhận 230 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch

Ngày 28.2, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện đơn vị đã bố trí hai khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình để sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về địa phương.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc chuẩn bị tiếp nhận 230 công dân Việt Nam từ vùng dịch của các nước trở về địa phương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 855 quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ nắm chắc kế hoạch phòng dịch COVID-19. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm khi đón công dân về cách ly, xây dựng kế hoạch chi tiết để chuẩn bị đón công dân.

Thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị như bố trí nhà ở tiếp đón công dân, chuẩn bị giường nằm, nhà ăn, sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết cũng như nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở của 230 công dân trong 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe.

Việc cách ly phải chia từng khu và số người đến cũng được chia theo từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ.

Đà Nẵng: Kiểm tra sức khoẻ 9 công an tiếp xúc gián tiếp với người Hàn Quốc

UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, 9 cán bộ công an phường đang theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện 199 sau khi một trong số cán bộ này có tiếp xúc với những người từng làm việc với một du khách đến từ Daegu, Hàn Quốc.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 27.2, 2 cán bộ công an phường đi kiểm tra, làm việc với chủ tiệm spa trên đường Lê Chân (Nại Hiên Đông) để rà soát về tình hình người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn.

Tại đây, chủ tiệm cho biết, có 2 khách mang quốc tịch Hàn Quốc là bà Yeo Sang Uk (SN 1970, đến từ Deagu) và bà Yang Yong (SN 1967, đến từ Seoul) đã đến cơ sở này vài lần để bàn hợp tác kinh doanh làm dịch vụ Spa. Ngoài chủ tiệm còn có 2 nhân viên và 1 trẻ em tiếp xúc trực tiếp với 2 người trên.

Sau khi nắm bắt thông tin, 2 cán bộ công an đã quay về cơ quan dùng cơm trưa với 5 đồng chí và 2 chỉ huy công an phường. Như vậy, có 13 người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với 2 người Hàn Quốc.

Qua xác minh, 2 du khách này nhập cảnh ngày 22 và 23.2 nên lực lượng công an và cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế và tổ chức cách ly ngay trong tối 27.2. Riêng 4 người ở tiệm Spa được cách ly, theo dõi tại nhà.

Bên cạnh đó, 9 cán bộ công an phường có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với chủ tiệm Spa cũng đã chủ động đến Bệnh viện 199 để kiểm tra y tế, theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, các cán bộ chiến sĩ trên được kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viện chứ không thuộc đối tượng cách ly.

Cần Thơ: Cách ly thêm 9 trường hợp đến từ vùng dịch Hàn Quốc

Ngày 28.2, ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, Trường quân sự TP vừa tiếp nhận cách ly thêm 9 trường hợp đến từ vùng dịch Hàn Quốc.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sân bay Cần Thơ đã đón một chuyến bay chở 136 hành khách đến từ Hàn Quốc. Trong đó, 9 người đến từ vùng dịch của nước này. Qua kiểm tra y tế cho thấy, 9 người này thân nhiệt bình thường, chưa có dấu hiệu của bệnh về đường hô hấp COVID-19. Những người này sau đó đã được đưa về khu cách ly tập trung tại Trường quân sự TP.Cần Thơ (quận Ô Môn).

Tính đến sáng 28.2, TP.Cần Thơ đã có tổng cộng 28 người (gồm 7 nam, 21 nữ) đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ. Trong đó, có 3 người Quốc tịch Hàn Quốc.

Trong một diễn biến khác, địa phương giáp ranh với Cần Thơ là Hậu Giang đang tiếp nhận cách ly tập trung 46 trường hợp. Trong đó, có 12 người quốc tịch Hàn Quốc, 29 người là công dân Hậu Giang, 5 người có tiếp xúc gần với người Hàn Quốc và về từ Hàn Quốc.

Toàn tỉnh này hiện có 7 khu cách ly tập trung là Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy và Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi tỉnh.

Nghệ An: Học sinh THPT trở lại trường học từ ngày 2.3 

Theo văn bản mới nhất của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, học sinh THPT, GDTX trở lại trường từ ngày 2.3, học sinh THCS bắt đầu trở lại trường từ 9.3, cấp tiểu học, mầm non trở lại trường từ 16.3.

Sáng 28.2, Sở GDĐT Nghệ An ban hành văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, về thời gian học sinh trở lại trường tiếp tục học tập, được quy định cụ thể: Học sinh THPT, GDTX bắt đầu trở lại trường từ thứ hai, ngày 2.3; Học sinh THCS bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 9.3. Học sinh tiểu học, mầm non và trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16.3.

Sở GDĐT yêu cầu các nhà trường tiếp tục vệ sinh, tẩy trùng, bảo đảm ngăn ngừa lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng dạy và học; Bố trí đủ hệ thống nước sạch rửa tay có xà phòng; chuẩn bị đủ nước sát khuẩn ở những khu vực học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên qua lại sử dụng; nhắc nhở học sinh, giáo viên, nhân viên thường xuyên rửa tay trước khi vào, ra phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, nhà ăn, nhà vệ sinh…;

Khi học sinh đi học trở lại bình thường, các nhà trường cần có các các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại. Bảo đảm  học sinh chỉ đến trường khi sức khỏe bình thường; không cho trẻ, học sinh đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

Với xe ôtô đưa đón học sinh, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh, khử khuẩn trước, trong và sau khi đưa đón học sinh; Đối với học sinh tự đi học hoặc gia đình đưa, đón, gia đình có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Trong thời gian dịch bệnh chưa chấm dứt, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung đông học sinh, chỉ tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học.

Đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường; thực hiện việc giao nhận trẻ, học sinh (nếu có), tại cổng trường; có biện pháp phù hợp để không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trong trường học.

Phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương rà soát, theo dõi học sinh có gia đình người thân trở về từ vùng có dịch, để có thực hiện giám sát, theo dõi y tế, triển khai cách ly khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Đà Nẵng: Đón hơn 157 người từ Hàn Quốc về khu cách ly

Ngày 28.2, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng vừa đón hơn 157 người là du học sinh, người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về nước.

Ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, 157 người đã được đưa về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, thuộc Bộ chỉ huy quân sự thành phố tại quận Liên Chiểu và Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ huyện Hoà Vang để cách ly.

Theo quy định, các du học sinh, người lao động từ Hàn Quốc trở về nước sẽ được cách ly 14 ngày để theo dõi tình hình sức khoẻ.

Tại báo cáo mới nhất, tính đến 8h ngày 28.2, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp Việt Nam và 1 trường hợp người nước ngoài (người Canada) có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19, được đưa về Bệnh viện Phổi cách ly.

Cùng ngày, 2 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19 được xuất viện. Đà Nẵng cũng công bố thêm 4 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Hiện thành phố đang theo dõi tại các khu cách ly tập trung 266 trường hợp tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ huyện Hoà Vang.

Khánh Hòa: Cách ly 8 người bị sốt, ho, ngay sau công bố hết dịch COVID-19

Khánh Hòa đang có 36 trường hợp theo dõi, cách ly dịch COVID-19 (trong đó có 8 trường hợp có triệu chứng, biểu hiện sốt, ho).

Cụ thể, ngay trong ngày công bố hết dịch COVID-19 (26.2), Khánh Hòa có 19 trường hợp đến từ Daegu, 7 trường hợp đến từ Gyeongsang, 5 trường hợp đến từ Busan, 5 trường hợp (tỉnh khác của Hàn Quốc).

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang theo dõi, cách ly 16 trường hợp (12 người Việt Nam, trong đó có 8 du học sinh về nước và 4 người Hàn Quốc).

Trong đó, 8 trường hợp có triệu chứng ho, sốt và 8 trường hợp không có triệu chứng.

Báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa vào ngày 26.2 cho biết, 10 trường hợp đã gửi mẫu xét nghiệm và 6 trường hợp mới khám sàng lọc.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh theo dõi, cách ly 15 trường hợp. Tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm cũng theo dõi, cách ly 5 trường hợp.

Sáng 28.2, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vẫn đang lo phòng chống dịch COVID-19, cách ly khách và xem xét lịch học của học sinh.

Theo đánh giá của Sở Y tế, dự báo trong thời gian tới, số du học sinh và người lao động Việt Nam trở về từ Hàn Quốc sẽ tăng cao.

Tại cuộc họp vào hôm qua (27.2), ông Nguyễn Đắc Tài  - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phải theo sát, lưu ý tình hình người Việt trở về từ Hàn Quốc. Mặc dù Bộ Y tế đã có quyết định công bố hết dịch, nhưng nhiệm vụ phòng, chống dịch vẫn hết sức khẩn trương, không được chủ quan.

Long An: Học sinh THPT đi học lại từ ngày 2.3

Sáng 28.2, từ đề xuất của Sở GDĐT Long An, UBND tỉnh Long An đã đồng ý cho học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên (lớp 10,11, 12), sinh viên và học viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày 2.3.

Riêng trẻ khối mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục tạm nghỉ đến hết ngày 7.3 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GDĐT Long An đã thông báo đến học sinh trong tỉnh về việc đi học trở lại. Đồng thời chỉ đạo các trường thực hiện đúng các yêu cầu phòng dịch, đặc biệt là công tác vệ sinh trước ngày 2.3. Tạm thời không tổ chức ăn uống tại các cơ sở giáo dục, không tổ chức sinh hoạt tập trung toàn trường…

Thuyết phục người đàn ông đến từ vùng dịch Hàn Quốc cách ly tập trung

Người đàn ông Hàn Quốc này là chuyên gia của một doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Trần Lãm, nhập cảnh từ Daegu vào Thái Bình vào ngày 23.2 nhưng không khai báo y tế mà ở lại khách sạn.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, tính đến 8h sáng 28.2, toàn tỉnh có 55 người về từ hoặc đi ngang qua vùng có dịch đang được cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Thái Bình (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng). Trong đó có 51 người trở về từ Hàn Quốc, 2 người từ Nhật Bản và 2 trường hợp tiếp xúc gần với người trở về từ vùng có dịch.

Ngoài ra, có 3 trường hợp đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Về trường hợp người đàn ông Hàn Quốc đến từ vùng có dịch đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Bình từ ngày 23.2, ông Nguyễn Văn Thơm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết, đến 14h chiều 27.2, lãnh đạo tỉnh Thái Bình cùng các ban ngành chức năng đã thuyết phục được ông này đến cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình.

Nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm, tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện cách ly tất cả những trường hợp đi về từ vùng có dịch COVID-19, sau 14 ngày nếu đảm bảo về sức khỏe sẽ cấp giấy chứng nhận cho ra về.

Quảng Bình: Cách ly tập trung 2 trường hợp trở về từ Hàn Quốc

Ngày 28.2 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có quyết định cách ly tập trung 2 trường hợp trở về từ vùng dịch virus COVID-19 là Hàn Quốc.

Đó là P.T (sinh năm 1987, trú thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) và Đ.T.T.T (sinh năm 1996, trú thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới).

Địa điểm cách ly là Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 996 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình (tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch).

Lý do cách ly là do các trường hợp trên đến từ hoặc đi qua khu Deagu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) nhập cảnh về Việt Nam trên địa bàn Quảng Bình.

Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Trước đó, 2 trường hợp trên sau khi trở về từ Hàn Quốc và tự cách ly tại gia đình, tuy nhiên sau đó Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã đề nghị cách ly tập trung để bảo đảm an toàn cho cộng đồng; thời gian cách ly bắt đầu từ hôm nay (28.2).

Quảng Nam: Cách ly 3 người từng đi qua Deagu

Cách ly hai du học sinh Hàn Quốc và 1 người Hàn Quốc làm việc tại KCN Tam Thăng (Quảng Nam) từng đi qua Daegu về Quảng Nam tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Sáng 28.2, ông Phạm Thanh Bình- Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, hôm qua (27.2), chính quyền thành phố đã cách ly y tế 2 chị em là du học sinh ở Hàn Quốc trở về Việt Nam tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Theo ông Bình, sau khi nhận tin báo của địa phương, Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ đã phối hợp Sở Y tế tỉnh đã đến nhà hai em du học sinh ở khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ để tiến hành đưa 2 chị em đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế.

“Hai chị em này từng có đi qua Daegu- thành phố đang bùng phát dịch COVID-19 ở Hàn Quốc. Hiện tại, người chị tên Hoàng Thị V. A. có dấu hiệu bị sốt, còn người em Hoàng D. H. sức khỏe bình thường, cả hai em này đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và đang chờ kết quả. Ngoài ra, Trung tâm Y tế cũng tiến hành cách ly người thân của hai em này tại nhà, đồng thời phun thuốc khử trùng xung quanh khu vực này”- ông Bình nói.

Đêm 27.2, Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ cũng đang cách ly ông  Kim S. I. (quốc tịch Hàn Quốc) vào làm việc tại KCN Tam Thăng, TP.Tam Kỳ có dấu hiệu bị sốt cũng đang cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, ông này cũng từng đi qua Daegu- ở Hàn Quốc.

Trước đó, có hai du khách nước ngoài đến tham quan  và lưu trú tại Hội An thông tin trước khi đến đây thì từng đi qua Daegu - Hàn Quốc. Ngay sau đó, hai vị khách này được ngành chức năng cách ly tại bệnh viện Đa khoa Hội An.

Quảng Ninh: Học sinh cấp 2 trở xuống nghỉ học tiếp đến 15.3.2020

2 ngày sau khi ấn định ngày đi học trở lại cho toàn bộ học sinh, sinh viên các cấp là 2.3.2020, sáng nay (28.2), UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn chỉ đạo tiếp tục cho học sinh từ cấp 2 trở xuống nghỉ học đến hết 15.3.2020 để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục – Đào tạo và trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định tiếp tục cho nghỉ học đến hết 15.3.2020 đối với học sinh ở bậc học mầm non, cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với học sinh cấp trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên, sẽ đi học trở lại từ ngày 2.3.2020.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở GD-ĐT và các ban, ngành liên quan khẩn trương việc tiêu độc, khử trùng tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo, để cho học sinh, sinh viên đi học trở lại; đồng thời duy trì việc khử khuẩn, làm sạch bề mặt hằng ngày càng các chất sát khuẩn thông thường tại các khu vực có liên quan; tăng cường tối đa và toàn diện chức năng y tế học đường để đảm bảo quan lý và theo dõi sức khỏe học sinh một cách chủ động, tối đa và có hệ thống.

Trước đó, ngày 26.2.2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho tất học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 2.3.2020.

Cà Mau: Vận động 1 người cách ly, theo dõi sức khỏe 7 học sinh

Tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau ngày 28.2 cho biết, cơ quan chức năng đang vận động 1 người từ “điểm nóng” Daegu, Hàn Quốc về Cà Mau đến cơ sở cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe 7 em học sinh có tiếp xúc với người thân và hàng xóm từ Hàn Quốc về.

Theo Sở GDĐT tỉnh Cà Mau, 7 em học sinh nói trên đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau có tiếp xúc và sống gần với người từ Hàn Quốc vào thứ 5, ngày 20.2. Trong đó, có 2 học sinh có mẹ và chị từ Hàn Quốc về và 5 học sinh có người từ Hàn Quốc về sống gần nhà. Hiện, sức khỏe của các em học sinh này đều bình thường, chưa có biểu hiện gì. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang theo dõi, quản lý theo quy định.

Ngoài ra, sức khỏe của 2 người đang bị cách ly tại cơ sở tập trung (1 người từ khu vực Deagu, Hàn Quốc về Việt Nam) đều ổn định.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, TP Cà Mau đang tiếp tục rà soát các trường hợp người Trung Quốc đến Cà Mau qua một nước khác và trường hợp từ Hàn Quốc đến/về Cà Mau, thông qua danh sách của Viện Pasteur TP.HCM cung cấp.

Bình Định: Rà soát người nước ngoài đến từ các nước có dịch COVID-19

Chiều ngày 27.2, UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có văn bản yêu cầu rà soát, thống kê người lao động nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc) trên địa bàn thành phố này.

Cụ thể, Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Quy Nhơn có nhiệm vụ liên hệ các doanh nghiệp nắm bắt số lượng người Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc lao động, làm việc. Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT phối hợp Công an thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nắm số lượng khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đến du lịch tại Quy Nhơn.

UBND các phường, xã rà soát, thống kê cụ thể số lượng lao động là người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Đặc biệt, các xã Nhơn Hải, Nhơn Lý có số lượng người đi lao động tự do nhiều, vì vậy khi người lao động trở về địa phương, cần báo ngay cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương biết để có biện pháp kiểm tra sức khỏe, tiến hành cách ly theo quy định. Theo báo cáo của xã Nhơn Hải, toàn xã có 112 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, 107 người lao động tại Nhật Bản.

Ngoài ra, UBND TP.Quy Nhơn cũng đã có văn bản thông báo tạm dừng tiếp nhận công chức, công dân Hàn Quốc sang làm việc tại Văn phòng quận Yongsan (TP.Seoul, Hàn Quốc) đặt tại Quy Nhơn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo đó, quận Yongsan có mối quan hệ hợp tác với TP.Quy Nhơn và 2 bên đã ký kết chương trình hợp tác trao đổi cán bộ. Theo kế hoạch, trong tháng 3.2020, sẽ có 4 công chức, công dân Hàn Quốc đến làm việc tại văn phòng này.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 lây lan, Daegu đối mặt việc thiếu giường bệnh và nhân viên y tế

Phương Linh |

Thành phố Daegu (Hàn Quốc) đối mặt với tình trạng thiếu thốn giường bệnh và nhân viên y tế trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục ngày 27.2.

Iran: Ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tăng vọt trong một ngày

Hải Anh |

Bộ Y tế Iran ngày 27.2 xác nhận có thêm 7 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 26 ca - số tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc.

Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19

Linh Hà |

Ngày 26.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

COVID-19 lây lan, Daegu đối mặt việc thiếu giường bệnh và nhân viên y tế

Phương Linh |

Thành phố Daegu (Hàn Quốc) đối mặt với tình trạng thiếu thốn giường bệnh và nhân viên y tế trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục ngày 27.2.

Iran: Ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tăng vọt trong một ngày

Hải Anh |

Bộ Y tế Iran ngày 27.2 xác nhận có thêm 7 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 26 ca - số tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc.

Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19

Linh Hà |

Ngày 26.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.