Cập nhật dịch COVID-19 ngày 27.2: Dịch COVID-19 lan nhanh ở nhiều nước

Nhóm phóng viên |

Tính đến ngày 27.2, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 giảm nhưng dịch COVID-19 lan rộng ra 48 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 17h00 ngày 27.2, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 82.384 (tăng 1.129 ca so với ngày 26.2), trong đó Trung Quốc đại lục: 78.497.

- Tổng số trường hợp tử vong: 2.805 (tăng 35 ca so với ngày 26.2), trong đó:

+ Lục địa Trung Quốc: 2.744

+ Hồng Kông (TQ): 2

+ Đài Loan (TQ): 1

+ Phillippines: 1

+ Nhật Bản: 3

+ Pháp: 2

+ Iran: 19

+ Tàu Diamond Princess: 4

+ Hàn Quốc: 13

+ Ý: 12

Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận ca mắc:

1. Tàu Diamond Princess: 705

2. Hàn Quốc: 1.766

3. Ý: 453

4. Nhật Bản: 207

5. Iran: 141

6. Singapore: 93

7. Hồng Kông (TQ): 92

8. Mỹ: 60

9. Thái Lan: 40

10. Đài Loan: 32

11. Bahrain: 33

12. Malaysia: 22

13. Úc: 23

14. Đức: 27

15. Kuwait: 43

16. Pháp: 18

17. Việt Nam: 16

18. Anh: 13

19. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 13

20. Canada: 12

21: Ma Cao (TQ): 10

22. Tây Ban Nha: 14

23. Iraq: 5

24. Oman: 4

25. Philippines: 3

26. Ấn Độ: 3

27. Israel: 2

28. Nga: 2

29. Áo: 3

30.Croatia: 3

31. Nepal: 1

32. Campuchia: 1

33. Sri Lanka: 1

34. Phần Lan: 2

35. Thụy Điển: 1

36. Bỉ: 1

37. Ai Cập: 1

38. Li Băng: 2

39. Afghanistan: 1

40. Thuỵ Sĩ: 4

41. Algeria: 1

42. Brazil: 1

43. Hy Lạp: 1

44. Pakistan: 2

45.Macedonia: 1

46. Georgia: 1

47. Nauy: 1

48. Romania: 1

49. Đan Mạch: 1

50. Estonia: 1

Tại Việt Nam, tính đến ngày 27.2 ghi nhận 16trường hợp mắc (15 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới), trong đó số trường hợp đã điều trị khỏi là 16; số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 79.

Tổng số người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 4.939. Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 1.448 (số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.432).

Cần Thơ: Đang cách ly 13 người tại Trường quân sự TP.Cần Thơ

Chiều ngày 27.2, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết – Cần Thơ hiện nay đang cách ly 13 người tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ. Riêng không tính 3 công dân Hàn Quốc cách ly tại một khách sạn trên địa bàn quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã về Hàn Quốc vào lúc 16 giờ ngày 27.2.2020.

Cụ thể, số người tiếp xúc gần và người nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13 người tại Trường Quân sự TP. Cần Thơ.

Được biết tính đến ngày 27.2.2020, số người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc trên địa bàn TP.Cần Thơ là 2.409 người.

Hiện nay, Công tác giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được thực hiện chặt chẽ, đối với tất cả chuyến bay quốc tế Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan đều được giám sát thân nhiệt và hiện nay tất cả hành khách nhập cảnh đều khai báo y tế để kiểm soát tình trạng sức khỏe.

Ninh Bình: Cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 5 trường hợp trở về từ Hàn Quốc

Ngày 27.2, ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, tính đến hết ngày 26.2, trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình có 88 trường hợp được đưa vào giám sát, theo dõi và cách ly tại các tuyến. Trong đó có 5 trường hợp vừa trở về từ Hàn Quốc đang được cách ly mới và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

5 trường hợp mới được đưa vào cách ly và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm gồm 4 nữ và 1 nam, cả 5 trường hợp này đều trở về từ Gyeongsang (Hàn Quốc).

Khu vực cách ly đặc biệt đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: NT
Khu vực cách ly đặc biệt đối với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Ảnh: NT

Tính đến hết ngày 26.2, toàn tỉnh có 22 trường hợp đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, trong đó 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19; 1 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và 7 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Hội An: Du khách tự khai báo từng qua vùng dịch Daegu 10 ngày trước

Chiều 27.2, ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết, các ngành chức năng địa phương đang thực hiện cách ly y tế 2 du khách Hàn Quốc tại Bệnh viện Đa khoa Hội An.

Theo ông Lanh, 2 du khách người Hàn Quốc đến Hội An vào tối hôm qua (26.2) và thuê phòng lưu trú.

Sau khi nắm bắt được thông tin cách ly của nhà nước, đối với du khách đi qua vùng dịch, 2 du khách đã chủ động khai báo thông tin, 10 ngày trước khi tới Hội An, họ từng đi qua Daegu - thành phố đang bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

"Ngay trong đêm 26.2, hai du khách được cách ly tại phòng của khách sạn. Đến sáng nay, các ngành chức năng địa phương đưa họ đến Bệnh viện Đa khoa Hội An để xét nghiệm.

Cả hai du khách sẽ được cách ly tại bệnh viện theo quy định. Hiện tại, sức khỏe của 2 người này hoàn toàn bình thường" - ông Lanh thông tin.

Hà Tĩnh: Cách ly 9 người trở về từ Hàn Quốc

Chiều 27.2, ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 9 trường hợp là người lao động và du học sinh trở về từ Hàn Quốc đang được cách ly theo dõi dù qua kiểm tra sức khỏe tất cả họ đều bình thường nhưng để phòng chống dịch COVID-19 thì phải cách ly 14 ngày.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh đang cách ly chị Đ.T.B.L (32 tuổi, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) lao động tại thành phố Daegu, trở về nhà vào tối 25.2. Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đang tiến hành cách ly chị N.T.K.M (trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), là sinh viên Trường Đại học Daegu (thành phố Daegu) vừa về quê.

Riêng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vào chiều ngày 26.2, ngành chức năng của huyện này đã tiến hành cách ly 7 trường hợp trở về từ thành phố Daegu và Gyeongsangbuk (Hàn Quốc).

Huyện Nghi Xuân hiện có hơn 3.500 người đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, vì thế cơ quan chức năng của địa phương này đã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch khi có người dân từ Hàn Quốc trở về.

Cà Mau: Cách ly 2 công dân trở về từ Hàn Quốc

Ngày 27.2, thông tin nhanh từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành cách ly theo quy định đối với 2 công dân vừa từ Hàn Quốc về Cà Mau. Có ít nhất 11 người tiếp xúc cũng được cách ly tại nhà theo quy định.

Trong 2 công dân bị cách ly tập trung có 1 người từ khu vực Deagu, Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 23.2 và đã tiếp xúc với 4 người thân trong gia đình. Người còn lại từ Bukgu, Pohang, Gyeongsang, Hàn Quốc nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 22.2 và đã tiếp xúc với 7 người khác.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng cho biết, cả 2 trường hợp nêu trên đã được cơ quan chuyên trách của tỉnh phát hiện trong ngày 26.2 và đã tiến hành tuyên truyền, vận động đưa đến nơi cách ly tập trung tại cơ sở của tỉnh.

Việc cách ly 2 công dân từ Hàn Quốc về Cà Mau được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Tại thời điểm phát hiện và đưa vào cơ sở cách ly tập trung, cả 2 công dân nêu trên sức khỏe vẫn bình thường, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở. 12 trường hợp khác có tiếp xúc gần với 2 công dân từ Hàn Quốc về Cà Mau cũng đã được cách ly tại nhà để theo dõi.

Bên cạnh việc tiến hành rà soát diện rộng hơn xem còn trường hợp nào đã tiếp xúc gần với 2 trường hợp nêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, TP Cà Mau đặc biệt quan tâm các trường hợp công dân Việt Nam trên địa bàn nhập cảnh qua Trung Quốc, hoặc từ Trung Quốc đi qua các nước khác, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam và đến Cà Mau; người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua khu vực Deagu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc), chưa qua 14 ngày.

Đến nay, tỉnh Cà Mau chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại những khu vực cần thiết được tiến hành khẩn trương, đồng bộ nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 3.

2 người Hàn Quốc đến Kon Tum từ vùng dịch Deagu không bị nhiễm COVID-19

Ngày 27.2, ông Trương An - Chánh văn phòng Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết:  Đã kiểm tra sức khỏe của 2 người Hàn Quốc và 1 phiên dịch người Việt Nam (tiếp xúc với hai người trên từ ngày 23 đến 26), có đến vùng dịch Deagu (Hàn Quốc) trước khi nhập cảnh tới Việt Nam và không hề có dấu hiệu nhiễm COVID-19.

Trước đó, những người trên sau khi họ nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 23.2. Sau đó, những người trên đến sân bay PleiKu (Gia Lai) và di chuyển về TP.Kon Tum.

Trước khi đến Việt Nam những người trên đã có đến vùng dịch Deagu.

Ngày 26.2, Sở Y tế tỉnh Kon Tum phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành cách ly những người này để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Trong một động thái khác, Sở Y tế tỉnh này trước đó cũng đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TP.Kon Tum cũng tiến hành rà soát các đối tượng tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên để vận động tự cách ly tại nhà.

Hiện, toàn khu vực Tây Nguyên vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy vậy, ngành Y tế các tỉnh trong vùng luôn cảnh giác, không chủ quan đối với bệnh dịch, chủ động ứng phó với bất kỳ tình huống xấu nào có thể xảy ra.

Nghệ An: Cách ly 9 người trở về từ vùng dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Ngày 27.2, thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đang theo dõi, cách ly, giám sát chặt chẽ 9 người về từ vùng dịch thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc.

Được biết, trong số 9 người này, đặc biệt có 2 người xuất hiện các triệu chứng cảm, sốt... Hiện tại, một người đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Người còn lại đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu.

Trước đó, ngày 26.2, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm 2 người nói trên, đồng thời gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Qua đó, thực hiện điều tra dịch tễ đối với 2 người này nhằm kiểm soát thời gian, địa điểm và số người họ đã tiếp xúc trong thời gian trở về địa phương.

Hiện tại, tỉnh đang thống kê số người trở về từ Hàn Quốc. Ngành y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cách ly tại nhà những trường hợp từ Hàn Quốc trở về. Tuy nhiên, những người về từ thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang thì bắt buộc cách ly tại bệnh viện, trung tâm y tế.

2 lao động về từ vùng dịch quê Quảng Trị âm tính với virus COVID-19

Chiều 27.2, ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của chị N.T.M (SN 1999) và N.T.D (SN 1996, cùng trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) trở về từ vùng dịch COVID-19.

Kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, cả 2 bệnh nhân đều âm tính với virus COVID-19.

Hiện, chị M và D sẽ tiếp tục được cách ly ở Bệnh viện chuyên khoa lao phổi tỉnh Quảng Trị đúng 14 ngày để tiếp tục theo dõi.

Được biết, 2 trường hợp nói trên sống và làm việc tại thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc). Vào lúc 8h ngày 21.2 đã rời Hàn Quốc về Việt Nam và đến 10h20 ngày 21.2 nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Tiếp đó, cả 2 người đã lên xe ôtô khách từ Đà Nẵng về đến nhà riêng tại thị trấn Cửa Việt lúc 23h ngày 21.2.

Sau khi về đến nhà, cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly ngay tại nhà đối với 2 trường hợp trên. Tuy nhiên, trong ngày 26.2 phát hiện chị N.T.D có biểu hiện sốt (nay đã hết sốt), nên cơ quan chức năng đề nghị đưa vào cách ly tập trung.

Hiện, 12 người thường xuyên tiếp xúc với chị D cũng được cách ly ở trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Người trở về từ vùng dịch bị cách ly đã hết sốt

Ông Trương Huyền Trường - Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, chị N.T.M (SN 1999) và N.T.D (SN 1996, cùng trú tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) được chuyển vào cách ly ở bệnh viện vào chiều 26.2 đã được kiểm tra, chăm sóc đặc biệt.

Vào sáng 27.2, đích thân ông Trường cùng đội điều trị đã vào thăm khám, kết quả cho thấy chị D đã hết sốt. “Chụp phim không có tổn thương phổi lan rộng. Hiện mẫu bệnh phẩm đã gửi đi xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang” – ông Trường, nói.

Phương tiện vận chuyển 2 trường hợp trở về từ vùng dịch đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị được xử lý diệt khuẩn. Ảnh: Hưng Thơ.
Phương tiện vận chuyển 2 trường hợp trở về từ vùng dịch đến Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị được xử lý diệt khuẩn. Ảnh: Hưng Thơ

Trước đó, như Lao Động thông tin, chị M và chị D sống và làm việc tại thành phố Daegu (tỉnh Bắc Gyeongsan, Hàn Quốc). Vào lúc 8h ngày 21.2 đã rời Hàn Quốc về Việt Nam và đến 10h20 ngày 21.2 nhập cảnh vào Việt Nam tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. Tiếp đó, cả 2 người đã lên xe ôtô khách từ Đà Nẵng về đến nhà riêng tại thị trấn Cửa Việt lúc 23h ngày 21.2.

2 trường hợp này được cách ly tại nhà, nhưng sau đó chị D có biểu hiện sốt nhẹ chưa rõ nguyên nhân. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, cơ quan chức năng đã đưa cả 2 vào Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cách ly, kiểm tra.

Ngoài ra, trong chiều 26.2, 12 trường hợp là người thân, người tiếp xúc với 2 trường hợp trên được đưa vào trụ sở cũ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cách ly.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19

Linh Hà |

Ngày 26.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Bác sĩ Hàn Quốc tranh cãi việc khám bệnh qua điện thoại mùa dịch COVID-19

Hải Anh |

Một tổ chức của y bác sĩ ở thành phố Daegu - vùng bị ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19 do virus Corona mới gây ra ở Hàn Quốc đã tranh luận về phương pháp tư vấn và kê đơn thuốc qua điện thoại để giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Hàn Quốc lại tăng thêm số ca tử vong do COVID-19

NHÓM PV |

Ô nhiễm không khí gây nhiều tác hại đến sức khoẻ đặc biệt là những bệnh lý về đường hô hấp. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ô nhiễm không khí là yếu tố tăng nặng những nguy cơ sức khoẻ. Bác sĩ đã có những khuyến cáo như thế nào về vấn đề này. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 26.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19

Linh Hà |

Ngày 26.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Bác sĩ Hàn Quốc tranh cãi việc khám bệnh qua điện thoại mùa dịch COVID-19

Hải Anh |

Một tổ chức của y bác sĩ ở thành phố Daegu - vùng bị ảnh hưởng mạnh của dịch COVID-19 do virus Corona mới gây ra ở Hàn Quốc đã tranh luận về phương pháp tư vấn và kê đơn thuốc qua điện thoại để giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID-19: Hàn Quốc lại tăng thêm số ca tử vong do COVID-19

NHÓM PV |

Ô nhiễm không khí gây nhiều tác hại đến sức khoẻ đặc biệt là những bệnh lý về đường hô hấp. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ô nhiễm không khí là yếu tố tăng nặng những nguy cơ sức khoẻ. Bác sĩ đã có những khuyến cáo như thế nào về vấn đề này. Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 26.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.