Cập nhật dịch COVID-19 ngày 2.3: Trên 3.000 người tử vong

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h00 ngày 2.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Chiều tối ngày 2.3, Ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết – tính đến 17h ngày 2.3, TP.Cần Thơ đang cách ly 292 người tại Trường Quân sự Thành phố.

Cụ thể, hiện nay trên địa bàn TP.Cần Thơ đang cách ly 292 người tại Trường Quân sự TP.Cần Thơ (ở quận Ô Môn). Tính đến ngày 2.3, có 58 người người mang quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc mới đến tạm trú và 2.261 người đang tạm trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hiện này, các lực lượng liên quan như Đội kiểm dịch quốc tế (thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ) đã phối hợp với Hải Quan, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ, Công an TP.Cần Thơ và Quân khu 9 thực hiện kiểm soát rất chặt chẽ, giám sát y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Cao Minh Chu  - Giám đốc Sở Y Tế TP.Cần Thơ - cho biết, tính đến 17h ngày 2.3 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ ghi nhận có 2 chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ gồm: Malaysia và Hàn Quốc với tổng số 156 người nhập cảnh.

Thanh Hoá: Cách ly 5 học sinh THPT

Sáng 2.3, học sinh THPT, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch SARS-CoV-2. Tuy nhiên, một số học sinh không thể đến trường vì phải cách ly tại gia đình.

Theo Sở GDĐT Thanh Hoá, hiện, khối THPT trong tỉnh có 2 học sinh thuộc Trường THPT Tĩnh Gia 3 (Tĩnh Gia) và Trường THPT Hoàng Lệ Kha (Hà Trung) đang được tiến hành cách ly, theo dõi.

Trong đó, trường hợp học sinh của Trường THPT Tĩnh Gia 3 tiếp xúc với anh trai là du học sinh từ Seoul Hàn Quốc trở về địa phương. Chính quyền địa phương tiến hành cách ly tại gia đình và được nhân viên y tế theo dõi theo quy định. Du học sinh này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Một trường hợp khác là học sinh thuộc Trường THPT Hoàng Lệ Kha đi từ Đài Loan (TQ) trở về địa phương ngày 27.2, Ban Chỉ đạo phòng chống SARS-CoV-2 huyện Hà Trung đã yêu cầu học sinh tự cách ly ở nhà 14 ngày và cử nhân viên y tế địa phương giám sát theo quy định.

Cô giáo kiểm tra thân nhiệt học sinh khi vào lớp. Ảnh chụp tại Trường THPT Quảng Xương 4. Ảnh: Phong Sắc
Cô giáo kiểm tra thân nhiệt học sinh khi vào lớp. Ảnh chụp tại Trường THPT Quảng Xương 4. Ảnh: Phong Sắc

Ngoài ra, tại huyện Ngọc Lặc có 3 học sinh tiếp xúc với người nhà từ Hàn Quốc và từ Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trở về đang được chính quyền địa phương theo dõi và tiến hành cách ly tại gia đình; phân công nhân viên y tế theo dõi hằng ngày.

Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của các học sinh trên bình thường, chưa có dấu hiệu bất thường.

Thanh Hóa: Sinh viên phải kê khai đã đi những đâu trong thời gian nghỉ học

Ngày 2.3, hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã đến trường, bắt đầu ngày học đầu tiên sau 1 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch virus COVID-19.

 
Các sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) được đo thân nhiệt trước khi vào trường. Ảnh:Quách Du

Ông Phạm Chí Công – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Trường Đại học Hồng Đức cho biết, từ sáng nay (2.3), hàng nghìn sinh viên của trường đã đến lớp sau thời gian nghỉ học vừa qua. Tại đây, tất cả các cán bộ giảng viên, sinh viên đều được đo thân nhiệt trước khi vào trường.

“Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, tổ y tế và các bạn tình nguyện viên đã dùng máy đo thân nhiệt cho các sinh viên ngay tại khu vực cổng trường 2 lần/ngày (vào buổi sáng và đầu giờ chiều)” – ông Công nói.

 
Hầu hết các cán bộ giảng viên và sinh viên được kiểm tra thân nhiệt ngày 2 lần, tại khu vực cổng trường. Ảnh: Quách Du

“Đặc biệt, trước và sau khi sinh viên đến lớp, nhà trường cũng yêu cầu các khoa đề nghị các em kê khai về lịch trình di chuyển của mình, đi những đâu trong thời gian nghỉ học. Qua đó, giúp nhà trường nắm được các thông tin cần thiết của từng sinh viên, có phương án để phòng, chống dịch bệnh” – ông Công cho hay.

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh viên năm nhất, khoa Kinh tế quản trị kinh doanh – Trường Đại học Hồng Đức) cho biết, trong 1 tháng nghỉ học vừa qua, không những em mà hàng nghìn sinh viên khác của trường, đều rất quan tâm đến dịch virus COVID-19.

“Thông qua các phương tiên thông tin đại chúng, chúng em có năm được mức độ nguy hiểm và tìm hiểu cách phòng, chống dịch bệnh này. Dù trở lại trường có chút lo lắng, tuy nhiên, nếu nghỉ học dài quá, chương trình sẽ chậm và phải học bù nhiều vào kỳ nghỉ hè sắp tới” – Lan Anh nói.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Iran: 11 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong một ngày 1.3

Bảo Châu |

Bộ Y tế Iran công bố 11 trường hợp tử vong và 385 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 1.3, nâng tổng số người chết do COVID-19 ở Iran lên 54 ca và 978 ca nhiễm bệnh.

Nhà chùa tham gia cách ly người từ vùng dịch COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

T.Linh |

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 1.3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về thông tin hiện nay có một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Người đàn ông đột tử ở Hà Nội âm tính với COVID-19

L.Hà |

Chiều 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm trường hợp đột tử ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Iran: 11 người tử vong vì COVID-19 chỉ trong một ngày 1.3

Bảo Châu |

Bộ Y tế Iran công bố 11 trường hợp tử vong và 385 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 1.3, nâng tổng số người chết do COVID-19 ở Iran lên 54 ca và 978 ca nhiễm bệnh.

Nhà chùa tham gia cách ly người từ vùng dịch COVID-19, Bộ Y tế nói gì?

T.Linh |

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 1.3, Bộ Y tế có phản hồi chính thức về thông tin hiện nay có một số chùa có thể tham gia hỗ trợ thực hiện cách ly những người đi qua hoặc đến từ vùng dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Người đàn ông đột tử ở Hà Nội âm tính với COVID-19

L.Hà |

Chiều 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm trường hợp đột tử ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.