Cập nhật dịch COVID-19 ngày 20.3: Số người tử vong ở Italia vượt Trung Quốc

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h00 ngày 20.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Tại Việt Nam, tính đến ngày 20.3 ghi nhận 91 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 17 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 74 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện còn 74 trường hợp mắc đang điều trị:

- 1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2.3 (bệnh nhân 17).

- 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4.3  (bệnh nhân 18, đã xuất viện ngày 20.3).

- 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm SARS-CoV-2 ngày 6.3 (bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).

- 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (bệnh nhân 21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).

- 1 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27.2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9.3 (bệnh nhân 32).

- 1 người nước ngoài vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 đang ở Quảng Nam (bệnh nhân 33)

- 1 người Việt Nam từ Mỹ về và đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (bệnh nhân 34)

- 1 người ở Đà Nẵng tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (bệnh nhân 35)

- 3 người tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Hiện cả 3 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (bệnh nhân 36, 37, 38)

- 1 người ở Hà Nội tiếp xúc với du khách người Anh. Hiện bệnh nhân đang cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (bệnh nhân 39)

- 5 người ở Bình Thuận có liên quan đến bệnh nhân số 34. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bình Thuận (bệnh nhân 40, 41, 42, 43, 44)

- 1 người ở TP.Hồ Chí Minh tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (bệnh nhân 45).

- 2 người ở Hà Nội: 1 người  là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN 0054, 1 người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 (bệnh nhân 46, 47).

- 1 người ở TP.Hồ Chí Minh ngồi chung xe ôtô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại TP.Hồ Chí Minh (bệnh nhân 48).

- 1 người ở Huế đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2.3 (bệnh nhân 49).

- 1 nam giới 50 tuổi ở phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước ngày 9.3 (bệnh nhân 50).

- 1 nữ, 22 tuổi ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội là  du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23.2 - 12.3 đi qua nhiều nước (bệnh nhân 51).

- 1 nữ, 24 tuổi ở phường Hồng Hải, Hạ Long (Quảng Ninh). Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9.3 (bệnh nhân 52).

- 1 nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech. Trong thời gian ở Cộng hoà Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10.3, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (bệnh nhân 53).

- 1 người quốc tịch Latvia đi du lịch Việt Nam (bệnh nhân 54).

- 1 người quốc tịch Đức là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14.3 (bệnh nhân 55).

- 1 người quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài ngày 9.3 (bệnh nhân 56).

- 1 người là nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9.3. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam (bệnh nhân 57).

- 1 bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15.3 (bệnh nhân 58).

- 1 bệnh nhân nữ, 30 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 2.3 (bệnh nhân 59).

- 1 bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9.3 (bệnh nhân 60).

- 1 bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đi Malaysia ngày 27.2 và về Việt Nam ngày 4.3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (bệnh nhân 61).

- 1 bệnh nhân nam, 18 tuổi ở Hà Nội là du học sinh từ Anh về VN trên chuyến bay Vietnam Airlines từ Anh về Việt Nam ngày 16.3 hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (bệnh nhân 62).

- 1 bệnh nhân nữ, 20 tuổi, ở C2 Chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 15.3 trên chuyến bay TG564 (bệnh nhân 63).

- 1 bệnh nhân nữ, 36 tuổi ở quận 8, TP.Hồ Chí Minh, có tiền sử mắc viêm gan siêu vi B từ Thuỵ sĩ tới Dubai và về Việt Nam ngày 12.3 trên chuyến bay EK392 từ Thuỵ sĩ quá cảnh Dubai về Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (bệnh nhân 64).

- 1 bệnh nhân nữ, 28 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam, tiếp xúc và làm việc cùng ca số 45, 48 (bệnh nhân 65).

- 1 bệnh nhân nữ, 21 tuổi, trú tại Chung cư Park View, số 107 Nguyễn Đức Cảnh, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.Hồ Chí Minh từ Mỹ (Pennsylvania - Philadenphia) tới Toronto - Canada và quá cảnh ở Đài Loan, về tới Việt Nam ngày 16.3 trên chuyến bay BR 395 (bệnh nhân 66).

- 1 bệnh nhân nam, 36 tuổi, ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Bệnh nhân là người đi cùng bệnh nhân số 61 đến Malaysia và về Việt Nam ngày 4.3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (bệnh nhân 67).

- 1 bệnh nhân nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam ở Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11.2 qua nhiều nước. Ngày 14.3, bệnh nhân đi từ Singapore đến Đà Nẵng trên chuyến bay MI 632 (bệnh nhân 68).

- 1 bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Đức, tạm trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là du khách, nhập cảnh Nội Bài ngày 13.3 trên chuyến bay SU290 (bệnh nhân 69).

- 1 bệnh nhânnam, 19 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16.3 trên chuyến bay TK164 (bệnh nhân 70).

- 1 bệnh nhân nữ, 19 tuổi ở Hai Bà Trưng, Hà Nội là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 16.3 trên chuyến bay TK164 (bệnh nhân 71).

- 1 bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9.3 (bệnh nhân 72).

- 1 bệnh nhân nam, 11 tuổi, ở Huyện Thanh Miện, Hải Dương về Việt Nam chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội ngày 9.3 (bệnh nhân 73).

- 1 bệnh nhân nam, 23 tuổi ở Lâm Thao (Phú Thọ), về Việt Nam trên chuyến bay VN0018 từ Pháp ngày 16.3. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (bệnh nhân 74).

- 1 bệnh nhân nữ, 40 tuổi ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh, từ Việt Nam sang London (Anh) và về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN50 (bệnh nhân 75).

- 1 bệnh nhân nam, 52 tuổi, quốc tịch Pháp là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10.3. Sau đó bệnh nhân đi qua Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An, Huế, Ninh Bình. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (bệnh nhân 76).

- 1 bệnh nhân nữ, 25 tuổi, ở Nhân Chính, Hà Nội, du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17.3 trên chuyến bay QR976 (bệnh nhân 77).

- 1 bệnh nhân nam, 22 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 17.3 (bệnh nhân 78).

- 1 bệnh nhân nữ, 48 tuổi, ở Đông Hải, Bạc Liêu. Bệnh nhân sống tại Anh gần 2 năm nay về Việt Nam, cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (bệnh nhân 79).

- 1 bệnh nhân nam, 18 tuổi, ở Đông Hải, Bạc Liêu, con của bệnh nhân số 79 (bệnh nhân 80).

- 1 bệnh nhân nam, 20 tuổi, ở Konplông, Kom Tum từ Paris (Pháp) lên chuyến bay của hãng hàng không AirFrance về tới Việt Nam ngày 15.3 (bệnh nhân 81).

- 1 bệnh nhân nữ, 16 tuổi, ở quận 5, Hồ Chí Minh từ London (Anh) đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK30 và sau đó về Việt Nam ngày 15.3 trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, số hiệu EK364 (bệnh nhân 82).

- 1 bệnh nhân nữ, 50 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, trú tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Trong 14 ngày trước nhập cảnh, bệnh nhân đi Phuket - Thái Lan và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162 về tới Việt Nam ngày 15.3 (bệnh nhân 83).

- 1 bệnh nhân nam, 21 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18.3 trên chuyến bay VN0054 (bệnh nhân 84).

- 1 bệnh nhân nam, 20 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 18.3 trên chuyến bay VN0054 (bệnh nhân 85).

- 2 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai (bệnh nhân 86, 87).

- 1 bệnh nhân nữ, 25 tuổi ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12.3 (bệnh nhân 88).

- 1 bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, địa chỉ ở Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật Bản và từ Nhật Bản lên chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines (ANA) số hiệu NH 831 và về tới sân bay Tân Sơn Nhất khuya ngày 17.3 (bệnh nhân 89).

- 1 bệnh nhân nữ, 21 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Trong 1 tháng nay, bệnh nhân đến Barcelona - Tây Ban Nha thực tập ngành khách sạn. Ngày 15.3 bệnh nhân từ Barcelona - Tây Ban Nha đi Dubai trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates số hiệu EK188 và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16.3 (bệnh nhân 90).

- 1 bệnh nhân nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, TP.Hồ Chí Minh là phi công hãng hàng không VietnamAirrline (bệnh nhân 91).

Cần Thơ: 45 đoàn viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu

Trước diễn biến dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, nhằm đảm bảo vừa phục vụ công tác giáo dục vừa phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, Ban chấp hành CĐCS Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã phát động đoàn viên Công đoàn tham gia tự nguyện vào công tác phòng, chống dịch khi cần thiết.

Chiều ngày 20.3, ông Nguyễn Thành Tấn – Chủ tịch CĐCS Trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết – qua kêu gọi đoàn viên và các đơn vị trong nhà trường tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã có 45 đoàn viên Công đoàn tự nguyện đăng ký tham gia vào công tác phòng, chống dịch với TP.Cần Thơ ở tuyến đầu khi cần thiết.

Tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ cũng đã trang bị gần 1.000 lít nước rửa tay bố trí ở các vị trí cố định để đoàn viên Công đoàn, sinh viên và người dân đến làm việc, học tập và chăm sóc sức khỏe sử dụng.

Ông Tấn cũng thông tin thêm, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, CĐCS Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã yêu cầu tất cả đoàn viên Công đoàn khai báo y tế để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Hỏa tốc cho học sinh THPT, sinh viên ở Tây Nguyên nghỉ học vì dịch COVID-19

Chiều 20.3, UBND tỉnh Gia Lai ra văn bản hỏa tốc, thống nhất cho học sinh cấp THPT, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo tại tỉnh được nghỉ học từ ngày 21.3 đến hết ngày 29.3 vì lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thử nghiệm dạy chương trình cho 3 môn học gồm Toán, Ngữ văn và tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trong năm học 2019-2020 trên truyền hình.

Tại Đắk Lắk, chiều 19.3, UBND tỉnh cũng đã ra văn bản hỏa tốc thông báo cho học sinh cấp THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp được nghỉ học từ chiều 19.3 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các trường ở những huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến tại nhà để học sinh tiện nắm bắt, theo dõi bài học.

Trà Vinh: Nam thanh niên ho, sốt, khó thở không liên quan đến COVID-19

Ngày 20.3, BS.CKII Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, qua xác minh, nam thanh niên đi trên chuyến xe khách có biểu hiện ho, sốt, tổn thương phổi không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Hiện tại, người này đang được điều trị riêng theo chuyên môn tại Bệnh viên lao và bệnh phối tỉnh Trà Vinh trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Chốt kiểm tra y tế ở Trà Vinh
Chốt kiểm tra y tế ở Trà Vinh

Trước đó, vào ngày 17.3, có một chuyến xe chở 23 hành khách đi từ TPHCM về Trà Vinh. Trong đó, có hành khách tên D.M.K (SN 1990, ngụ Trà Vinh) có biểu hiện ho sốt, khó thở, kết quả chụp X quang xác định tổn thương phổi. Bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Trà Vinh để khám và điều trị.

Thông tin này sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

“Qua xác minh y tế, bệnh nhân không có yếu tố dịch tế, không về từ vùng dịch cũng như có tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến COVID-19, do đó, không lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có tiền sử bệnh đường hô hấp, tái đi tái lại nhiều lần; hiện đã được bệnh viện lao phổi tiến hành điều trị chuyên khoa trong một phòng riêng biệt, sức khỏe đã ổn định”. BS Phước nói.

Hiện Trà Vinh chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào.

Ninh Thuận đề nghị hỗ trợ chuyên môn về điều trị, phòng chống dịch

Đoàn kiểm tra Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang vừa làm việc với với Sở Y tế, kiểm tra công tác tổ chức điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, kiểm tra một số khu cách ly tập trung của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ chuyên môn về điều trị, phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ một số vật tư, hóa chất khó tìm kiếm trên thị trường như khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, hóa chất khử khuẩn.

Trong các ngày 19 và 20.3, chính quyền tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai các hoạt động của khu dân cư cách ly y tế thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Theo đó, các tổ phản ứng nhanh luân phiên trực, theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe nhân dân; tuyên truyền, thông tin tình hình dịch bệnh để nhân dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng; rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính đưa vào danh sách F1 và vận động cách ly tập trung... 

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Thuận, địa phương này có 120 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự địa phương và Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nay đã có kết quả 72 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính (bệnh nhân số 61 và 67). Tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 2 trường hợp dương tính đang được điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bạc Liêu: Tiếp tục cho học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ đến hết ngày 28.3

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịchbệnh COVID-19, sáng 20.3, tỉnh Bạc Liêu quyết định cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9 tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 28.3.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu thông báo học sinh từ mầm non đến lớp 9 nghỉ cho đến hết ngày 21.3. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9. Riêng khối Trung học phổ thông vẫn học bình thường.

UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng dịch bệnh COVID-19; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe sinh viên, học sinh, học viên, nắm sát tình hình học sinh, nhất là học sinh, sinh viên có thân nhân từ nước ngoài trở về.

Hội An: Xét nghiệm 10 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với ca bệnh 57 đều âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 20.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, 10 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, đã có kết quả âm tính. Theo đó, 10 nhân viên khách sạn Hội An tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh dương tính số 57 - nam du khách người Anh, 66 tuổi, hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội ngày 9.3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên hàng không).

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả các nhân viên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 11.3, từ Hà Nội, nam du khách người Anh di chuyển đến Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và lưu trú tại đây 2 ngày, 1 đêm.

Ngày 12.3, ông này trở lại Hà Nội và đi trên chuyến bay vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục di chuyển thẳng vào lưu trú tại một khách sạn trên đường Cửa Đại, phường Cẩm Châu, TP.Hội An.

Ngày 13.3, du khách được đưa đến cách ly tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP Hội An). Vào tối 15.3, kết quả xét nghiệm cho thấy người đàn ông mang quốc tịch Anh này dương tính với SARS-CoV-2 (ca bệnh thứ 57 ở Việt Nam).

Sáng 16.3, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng ở huyện Núi Thành) để tiếp tục điều trị.

Đến nay, ngành y tế Quảng Nam triển khai thực hiện 323 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính (cả 3 trường hợp đều là du khách nước ngoài), 298 mẫu âm tính và 22 mẫu đang chờ kết quả.

Cần Thơ: 5 người tiếp xúc gần ca nhiễm COVID-19 thứ 76 có kết quả âm tính

Ngày 20.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Cần Thơ cho biết, 5 nhân viên khách sạn (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều) tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 thứ 76 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, nam du khách 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay TK162 nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10.3. Từ ngày 10.3 đến 16.3, bệnh nhân đi qua Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hội An và Huế.

Người này sau đó được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Vào ngày 10.3, bệnh nhân có ở lại một đêm tại khách sạn ở Cần Thơ. Qua kiểm tra, có 5 nhân viên tiếp xúc gần (3 phục vụ và 2 dọn phòng) tiếp xúc gần với ca bệnh, được đưa đến cách ly tại Trường Quân sự TP Cần Thơ, và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với virus  SARS-CoV-2.

Hiện những người này vẫn sẽ được cách ly 14 ngày theo quy định để đảm bảo an toàn.

Hiện trên địa bàn Cần Thơ chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai chặt chẽ.

Quảng Bình: Xem xét việc tạm dừng hoạt động sân golf, dịch vụ karaoke

Ngày 20.3 UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có công văn gửi Sở VHTT xem xét việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh karaoke, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người trên địa bàn tỉnh để phòng ngừa COVID-19.

Công văn nêu rõ, UBND tỉnh nhận được công văn của sở VHTT về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh karaoke, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; và công văn về việc tạm dừng với các hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, sở VHTT đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, các hoạt động thể dục thể thao tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở VHTT căn cứ tình hình thực tế của tỉnh để chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, các sở, ngành, đơn vị liên quan, Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, rà soát và thống nhất đề xuất cụ thể các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí có tập trung đông người (như sân golf, cơ sở kinh doanh karaoke, chiếu phim, quán bar, trò chơi điện tử, bóng đá, võ thuật, bơi, phòng tập thể hình, thể dục thẩm mỹ, khiêu vũ thể thao, yoga...) cần tạm dừng hoạt động.

Trên cơ sở tình hình diễn biến của dịch và tình hình thực tế của đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu, cân nhắc, tham mưu UBND tỉnh quyết định thời điểm và loại hình tạm dừng hoạt động.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế xác nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 trong ngày 19.3

L.Hà |

Tối 19.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 9 ca mắc COVID-19. Việt Nam ghi nhận 85 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 69 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 19.3, Bộ Y tế xác định 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19

L.Hà |

Tối 19.3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19.

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam đã có kết quả âm tính

L.Hà |

Tính đến chiều 19.3, Việt Nam ghi nhận 76 ca bệnh mắc COVID-19, đến nay 16 trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện. Trong số 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ Y tế xác nhận thêm 9 ca mắc COVID-19 trong ngày 19.3

L.Hà |

Tối 19.3, Bộ Y tế xác nhận có thêm 9 ca mắc COVID-19. Việt Nam ghi nhận 85 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 69 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 19.3, Bộ Y tế xác định 2 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19

L.Hà |

Tối 19.3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc COVID-19.

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam đã có kết quả âm tính

L.Hà |

Tính đến chiều 19.3, Việt Nam ghi nhận 76 ca bệnh mắc COVID-19, đến nay 16 trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện. Trong số 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát.