Cập nhật dịch COVID-19 ngày 16.3: Số ca mắc ở Châu Âu tăng nhanh

Nhóm PV |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h00 ngày 16.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

Tại Việt Nam, tính đến ngày 16.3 ghi nhận 61 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 45 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện còn 45 trường hợp mắc đang điều trị:

- 1 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày  2.3 (bệnh nhân 17).

- 1 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4.3  (bệnh nhân 18).

- 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm SARS-CoV-2 ngày 6.3 (bệnh nhân 19,  bệnh nhân 20).

- 1 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17  (bệnh nhân 21).

- 10 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (từ bệnh nhân 22 đến bệnh nhân 31).

- 1 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với bệnh nhân 17 ngày 27.2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9.3 (bệnh nhân 32).

- 1 người nước ngoài vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 đang ở Quảng Nam (bệnh nhân 33)

- 1 người Việt Nam từ Mỹ về và đang điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (bệnh nhân 34)

- 1 người ở Đà Nẵng tiếp xúc với người nhiễm virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (bệnh nhân 35)

- 3 người tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Hiện cả 3 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (bệnh nhân 36, 37, 38)

- 1 người ở Hà Nội tiếp xúc với du khách người Anh. Hiện bệnh nhân đang cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (bệnh nhân 39)

- 5 người ở Bình Thuận có liên quan đến bệnh nhân số 34. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bình Thuận (bệnh nhân 40, 41, 42, 43, 44)

- 1 người ở TP.Hồ Chí Minh tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (bệnh nhân 45).

- 2 người ở Hà Nội: 1 người  là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN 0054, 1 người tiếp xúc với bệnh nhân số 17 (bệnh nhân 46, 47).

- 1 người ở TP.Hồ Chí Minh ngồi chung xe ôtô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại TP.Hồ Chí Minh (bệnh nhân 48).

- 1 người ở Huế đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2.3 (bệnh nhân 49).

- 1 nam giới 50 tuổi ở phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước ngày 9.3 (bệnh nhân 50).

- 1 nữ, 22 tuổi ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội là  du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23.2 - 12.3 đi qua nhiều nước (bệnh nhân 51).

- 1 nữ, 24 tuổi ở phường Hồng Hải, Hạ Long (Quảng Ninh). Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay ngày từ London về Việt Nam ngày 9.3 (bệnh nhân 52).

- 1 nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech. Trong thời gian ở Cộng hoà Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý. Ngày 10.3, bệnh nhân nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, quá cảnh tại sân bay Doha (Quatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (bệnh nhân 53).

- 1 người quốc tịch Latvia đi du lịch Việt Nam (bệnh nhân 54).

- 1 người quốc tịch Đức là hành khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về Nội Bài sáng ngày 14.3 (bệnh nhân 55).

- 1 người quốc tịch Anh, là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Nội Bài ngày 9.3 (bệnh nhân 56).

- 1 người là nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9.3. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Quảng Nam (bệnh nhân 57).

- 1 bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15.3 (bệnh nhân 58).

- 1 bệnh nhân nữ, 30 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội, là tiếp viên của chuyến bay trên chuyến bay từ Vương Quốc Anh về Việt Nam ngày 2.3 (bệnh nhân 59).

- 1 bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp, là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 9.3 (bệnh nhân 60).

- 1 bệnh nhân nam, 42 tuổi, ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đi Malaysia ngày 27.2 và về Việt Nam ngày 4.3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (bệnh nhân 61).

Hà Tĩnh: Đóng cửa, ngừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí

Ngày 16.3, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 trong tình hình mới, trong đó có việc đóng cửa, ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương tập trung, nghiêm túc trong phòng chống dịch trước diễn biến ngày càng phức tạp. Trong nhiều biện pháp tăng cường phòng dịch thì đáng chú ý có chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch.

Tạm dừng việc đón, tiếp các tổ chức, cá nhân khách quốc tế, nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm, làm việc với tỉnh. Trường hợp đặc biệt, Sở Ngoại vụ báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Từ ngày 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như chợ, siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đóng cửa, tạm ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ tại các cơ sở rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, vũ trường và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ tập trung đông người; các hoạt động du lịch, hướng dẫn du lịch trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các cảng biển; kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới thuộc địa phận Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào, không để lọt những người nhiễm bệnh hay nguy cơ nhiễm bệnh vào địa bàn tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các cảng biển theo quy định; quản lý thông tin khai báo chặt chẽ, hiệu quả và phát hiện sớm để thực hiện cách ly đối với những trường hợp đến, đi qua vùng dịch. Phải xử lý nghiêm những trường hợp khai báo y tế không trung thực hoặc không khai báo theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: 4 người bay cùng người nhiễm COVID - 19 đều có kết quả âm tính

Chiều ngày 16.3, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đã có kết quả xét nghiệm đối với 4 người ở Hà Tĩnh trên cùng chuyến bay QR 968 từ Qatar về sân bay Nội Bài có người nhiễm SARS-CoV-2.

Theo đó, ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với Trương Văn Phúc (trú xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên), Phan Hoàng Thuận (trú xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên), Trương Ngọc Duy (trú xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh), Thái Văn Quân (trú xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh).

Tuy nhiên, hiện cả 4 người đó vẫn tiếp tục được cách ly tại cơ sở y tê theo dõi trong vòng 14 ngày theo quy định.

Trước đó, ngày 13.3, khi cả 4 người nói trên về đến nhà và có công bố từ Bộ Y tế trên chuyến bay đó có 1 người dương tính với COVID-19 thì ngành chức năng Hà Tĩnh lập tức tiến hành cách ly y tế đối với họ.

Ngoài ra, những người tiếp xúc với họ ở thế hệ F1 (tiếp xúc gần) được cách ly theo dõi tại nhà theo quy định. Thế hệ tiếp xúc F2 (tiếp xúc với người tiếp xúc gần) được hướng dẫn, tư vấn theo dõi sức khoẻ.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Hà Tĩnh, đến nay, địa phương này chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus  SARS-CoV-2.

Phòng dịch COVID-19, hai chợ đêm ở phố cổ Hội An tạm dừng hoạt động

Chiều ngày 16.3, bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết, văn phòng UBND thành phố vừa phát đi thông báo về việc tạm dừng hoạt động 2 chợ đêm và các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 17.3, 2 chợ đêm trên đường Trần Quý Cáp và đường Nguyễn Hoàng sẽ tạm dừng hoạt động, đồng thời, các vũ trường, quán karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng, bida, phòng thể dục thể hình, nhà hàng tiệc cưới cũng sẽ tạm thời dừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới của UBND thành phố.

Trước đó, 12.3 UBND TP.Hội An đã quyết định tạm ngừng bán vé tham quan và phố đi bộ tại khu phố cổ đến hết ngày 31.3.

Thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 (cả 3 trường hợp đều là du khách nước ngoài, trong đó Hội An có 2 trường hợp).

Hiện, 1 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng ở huyện Núi Thành) và 2 bệnh nhân được chuyển ra bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị.

Khánh Hoà: 74 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày

Ngày 16.3, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết 74 trường hợp tại tỉnh này đã hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định. Toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly 194 trường hợp.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa là 2 người Nga, 1 người Trung Quốc, 2 người Đức, 1 Hà Lan, 1 Latvijas và 5 người Việt Nam (trong đó 3 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2).

Ngoài ra, 2 người quốc tịch Pháp đi cùng trên chuyến bay QR 974 với ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mang số 34 (đã đi nhiều tỉnh, thành và lưu trú ở Nha Trang từ 7-10.3). 2 người này đã về nước hôm ngày 10.3.

Theo Sở Y tế, 11 nhân viên khách sạn tiếp xúc gần với 2 người Pháp kể trên đã tự cách ly tại nhà, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. 

Quảng Nam: Cách ly 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 57 nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 16.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam phát đi thông báo về lộ trình của hành khách người Anh dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Nam (bệnh nhân thứ 57 ở Việt Nam), và phối hợp với ngành y tế tỉnh thực hiện cách ly 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Được biết, bệnh nhân thứ 57 là nam du khách người Anh, 66 tuổi, hành khách trên chuyến bay VN54 từ Anh đến Hà Nội ngày 9.3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên hàng không).

Ngày 11.3, từ Hà Nội, nam du khách này di chuyển đến Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và lưu trú tại đây 2 ngày, 1 đêm.

Ngày 12.3, nam du khách trở lại Hà Nội và bay vào Đà Nẵng, sau đó đi thẳng vào lưu trú tại một khách sạn ở phường Cẩm Châu (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 13.3, du khách được đưa đến cách ly tại Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An). Vào tối 15.3, kết quả xét nghiệm cho thấy người đàn ông mang quốc tịch Anh này dương tính SARS-CoV-2.

Trong sáng nay (16.3), bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng ở huyện Núi Thành) để tiếp tục điều trị.

Đồng thời, ngành y tế Quảng Nam nhanh chóng lên danh sách và thực hiện cách ly tổng cộng 10 nhân viên khách sạn ở Hội An – những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 57 nhiễm SARS-CoV-2.

Đến nay, Quảng Nam ghi nhận 3 ca nhiễm SASR-CoV-2( COVID-19) - cả 3 trường hợp đều là du khách nước ngoài.

Ninh Bình: Khen thưởng 31 tập thể, cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19

Nhằm động viên kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định khen thưởng đối với 9 tập thể và 22 cá nhân.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã tặng Bằng khen kèm số tiền thưởng gần 60 triệu đồng cho 9 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo của ngành Y tế tỉnh Ninh Bình, tính đến 17h ngày 15.3, toàn tỉnh có 1.351 trường hợp được cách ly, theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế là 36 ca; cách ly tại khu cách ly tập trung là 977 trường hợp (trong đó có 16 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 39) và cách ly tại nơi cư trú là 338 người. Trong ngày 15.3, có 47 trường hợp đã hết thời hạn cách ly.

Toàn tỉnh Ninh Bình có 193 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó, có 1 trường hợp dương tính đã chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (mẫu xét nghiệm lần 3 ngày 13.3 của bệnh nhân này cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2); 185 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 1 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện; 7 mẫu đang chờ kết quả.

Thừa Thiên Huế: Vận động người dân tổ chức lễ cưới trong phạm vi gia đình

Ngày 16.3, UBND Thừa Thiên Huế cho biết, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP. Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay tại địa phương trong thời điểm hiện nay phải thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu đối với lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, địa phương vận động các các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình phù hợp nghi lễ truyền thống, hạn chế đông người. Đối với các đám tang, thực hiện theo quy định về nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 -2020 và không để dài ngày.

Khu phố đi bộ ở Huế (TP. Huế) được tiêu độc, khử trùng sau khi có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lưu trú ở tuyến phố này. Ảnh: PĐ
Khu phố đi bộ ở Huế (TP. Huế) được tiêu độc, khử trùng sau khi có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 lưu trú ở tuyến phố này. Ảnh: PĐ

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện tạm dừng tổ chức các tiệc cưới, tiệc mừng tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới. Nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè, nơi công cộng để dựng rạp tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị cho thuê hội trường, khuôn viên để tổ chức tiệc cưới, tiệc mừng.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động quán bar, karaoke, vũ trường phòng dịch COVID-19

TP.Hải Phòng vừa quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... đến hết tháng 3.2020 để phòng dịch COVID-19.

Sáng 16.3, UBND TP.Hải Phòng có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng hoạt động tại các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi, giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, thành phố yêu cầu tạm dừng ngay hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke, xông hơi, mát xa, quán bar, internet, sân golf, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Sở Y tế phối hợp các địa phương thực hiện phun thuốc khử trùng toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi, điểm di tích lịch sử danh lam thắng cảnh nêu trên.

Bình Định: 15 mẫu bệnh phẩm âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 16.3, Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh chưa ghi nhận ca nhiễm SASR-CoV-2.

Ngoài ra, 15 trường hợp được cơ quan chức năng tỉnh này lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đều có kết quả âm tính virus SARS-CoV-2.

Hiện, Quảng Nam có 71 trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú; 3 trường hợp đang cách ly tập trung.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Hồ Quốc Dũng có chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu phải bảo mật thông tin cá nhân của người thuộc diện phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà, tại cơ sở lưu trú và tại khu cách ly tập trung. Các trường hợp phát tán thông tin cá nhân mà chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, giao Công an tỉnh cần xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội và các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

“Kiềng 3 chân” bảo vệ trẻ trước dịch bệnh COVID-19

T.Huyền |

Hiện tỷ lệ nhiễm, mắc bệnh và tử vong do COVID-19 của trẻ nhỏ là rất thấp so với các độ tuổi khác. Tuy nhiên, trẻ em là đối tượng chưa trưởng thành về mặt thể chất cũng như chức năng các hệ cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch, khiến các cháu có thể dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn cơ thể trưởng thành. Vì vậy  phải thật cẩn trọng bảo vệ các bé  theo “ba chân kiềng” sau.

Phương châm “bốn tại chỗ” và cách ly hiệu quả

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới, phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc cách ly “đặc biệt” của Việt Nam đã mang lại kết quả bước đầu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam có ca thứ 45 nhiễm virus SARS-CoV-2

L.Hà - T.Linh |

Chiều 13.3, Bộ Y tế xác nhận ca thứ 45 nhiễm virus SARS-CoV-2 (trong đó 16 người mắc COVID-19 đã được chữa khỏi hoàn toàn).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Kiềng 3 chân” bảo vệ trẻ trước dịch bệnh COVID-19

T.Huyền |

Hiện tỷ lệ nhiễm, mắc bệnh và tử vong do COVID-19 của trẻ nhỏ là rất thấp so với các độ tuổi khác. Tuy nhiên, trẻ em là đối tượng chưa trưởng thành về mặt thể chất cũng như chức năng các hệ cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch, khiến các cháu có thể dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn cơ thể trưởng thành. Vì vậy  phải thật cẩn trọng bảo vệ các bé  theo “ba chân kiềng” sau.

Phương châm “bốn tại chỗ” và cách ly hiệu quả

Thùy Linh |

Theo các chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới, phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc cách ly “đặc biệt” của Việt Nam đã mang lại kết quả bước đầu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Việt Nam có ca thứ 45 nhiễm virus SARS-CoV-2

L.Hà - T.Linh |

Chiều 13.3, Bộ Y tế xác nhận ca thứ 45 nhiễm virus SARS-CoV-2 (trong đó 16 người mắc COVID-19 đã được chữa khỏi hoàn toàn).