Cập nhật dịch COVID-19 ngày 1.3: Gần 2.000 ca mắc mới, 55 ca tử vong

Nhóm phóng viên |

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 chủ yếu vẫn ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Mỹ đã có ca tử vong đầu tiên do COVID-19.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 19h00 ngày 1.3, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 86.980 (tăng 1.768 ca so với ngày 29.2), trong đó Trung Quốc đại lục: 79.824.

- Tổng số trường hợp tử vong: 2.979 (tăng 55 ca so với ngày 29.2), trong đó:

+ Lục địa Trung Quốc: 2.870

+ Hồng Kông (TQ): 2

+ Đài Loan (TQ): 1

+ Phillippines: 1

+ Nhật Bản: 6

+ Pháp: 2

+ Iran: 43

+ Tàu Diamond Princess: 6

+ Hàn Quốc: 17

+ Ý: 29

+ Mỹ: 1

+ Úc: 1

Các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc ghi nhận ca mắc:

1. Tàu Diamond Princess: 705

2. Ý: 1.128

3. Iran: 593

4. Nhật Bản: 241

5. Singapore: 102

6. Hồng Kông (TQ): 93

7. Mỹ: 68

8. Pháp: 100

9. Đức: 79

10. Kuwait: 45

11. Thái Lan: 42

12. Bahrain: 41

13. Đài Loan: 39

14. Tây Ban Nha: 58

15. Malaysia: 25

16. Úc: 25

17. Anh: 23

18. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 19

19. Việt Nam: 16

20. Canada: 20

21. Thụy Điển: 13

22. Ma Cao (TQ): 10

23. Thuỵ sĩ: 18

24. Iraq: 13

25. Israel: 7

26. Oman: 6

27. Áo: 9

28. Na uy: 15

29. Croatia: 6

30. Li Băng: 4

31. Hy Lạp: 7

32. Philippines: 3

33. Ấn Độ: 3

34. Romania: 3

35. Nga: 2

36. Phần Lan: 3

37. Pakistan: 4

38. Hà Lan: 7

39. Mexico: 4

40. Đan Mạch: 3

41. Nepal: 1

42. Campuchia: 1

43. Sri Lanka: 1

44. Bỉ: 1

45. Ai Cập: 1

46. Afghanistan: 1

47. Algeria: 1

48. Brazil: 1

49. Bắc Macedonia: 1

50. Georgia: 3

51. Estonia: 1

52. San Marino: 1

53. Nigeria: 1

54. Lithuania: 1

55. New Zealand: 1

56. Belarus: 1

57. Azerbaijan: 1

58. Iceland: 1

59. Monaco: 1

60. Hàn Quốc: 3.526

61. Luxembourg: 1

62. Qatar: 1

63. Ecuador: 1

64. Ireland: 1

Tại Việt Nam, 16/16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi. Kể từ ngày 13.2 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới.

Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế về việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế phòng chống bệnh COVID-19 đối với khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Iran và Ý, thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 29.2.2020.

Bộ Y tế cũng yêu cầu sàng lọc nghiêm người đến khám chữa bệnh. Các cơ sở khám, chữa bệnh đề cao cảnh giác đối với tất cả người bệnh tới khám, chữa bệnh, đặc biệt lưu ý những người trở về từ những nước có số người mắc COVID- 19.

Hải Phòng: Cách ly ngay 181 hành khách trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Hải Phòng

181 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ được phân loại, cách ly phòng dịch COVID-19.

Vào 10h20 sáng 1.3, chuyến bay chở 181 hành khách từ Hàn Quốc về Việt Nam hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, trong đó có 25 hành khách là người Hàn Quốc, 156 hành khách là người Việt Nam. Trên chuyến bay chưa ghi nhận hành khách đến từ vùng dịch.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương của Hàn Quốc, để chủ động phòng, chống dịch có nguy cơ xâm nhập qua chuyến bay này, Sở Y tế Hải Phòng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, thống nhất với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi thực hiện công tác phân loại, cách ly ngay các hành khách trên chuyến bay này.

Cụ thể, Sở Y tế Hải Phòng sẽ đón 25 hành khách là người Hàn Quốc và 120 hành khách Việt Nam; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ đón hành khách thuộc các tỉnh/thành phố ngoài Hải Phòng và một số hành khách là người Việt Nam của Hải Phòng.

Giám đốc Sở Y tế giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Kiểm dịch Y tế quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt –Tiệp, Trung tâm Y tế quận Hải An tiếp tục tiến hành sàng lọc tại sân bay. Trong đó nếu có ca nghi nhiễm sẽ chuyển Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, còn lại đưa về cách ly tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chuẩn bị xe ca, buồng phòng đảm bảo tiếp nhận và bố trí hậu cần, chuyên môn theo quy định; huy động 4 xe của Trung tâm Cấp cứu 115 và xe của các Trung tâm Y tế quận Hải An, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh, An Dương.

Để hạn chế nguy cơ lây chéo dịch bệnh trong quá trình di chuyển, Sở Y tế bố trí hành khách người Hàn Quốc, khách nghi ngờ có khả năng nhiễm dịch di chuyển bằng các xe riêng của Trung tâm Cấp cứu 115.

Ninh Bình: Gần 35.000 học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2.3

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản thông báo về việc thời gian nghỉ và đi học đối với học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, gần 35.000 học sinh THPT và học viên tại các Trung tâm GDTX sẽ đi học trở lại vào ngày 2.3 và tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học đến hết ngày 8.3.2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình, tính đến ngày 29.2, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 131 trường hợp đang được cách ly, theo dõi hoặc giám sát tại các tuyến. Hiện đã có 24 trường hợp sau khi đưa vào cách ly đã được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, trong đó có 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính; 01 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng không đủ tiêu chuẩn để xét nghiệm mẫu và đã ra viện và 02 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Cà Mau: 3 người xin được cách ly tại khu cách ly tập trung

Cả ba người này đều từ về từ Incheon - Cheonan - Hàn Quốc. Do lo sợ bị bệnh COVID-19 nên cả 3 người đều xin được vào khu cách ly tập trung của tỉnh để…cách ly.

Tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 ngày 1.3 cho biết, tỉnh chính thức tiếp nhận 3 trường hợp xin được vào khu cách ly tập trung của tỉnh dù sức khỏe của họ bình thường.

Theo đó, cả ba trường hợp cùng về từ Incheon - Cheonan - Hàn Quốc, gồm N. K. N., 20 tuổi từ, địa chỉ ấp Kinh Lớn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước; L. H. T., 20 tuổi, địa chỉ xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa); L. M. T., 20 tuổi, địa chỉ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

Cả 3 trường hợp trên đều là sinh viên du học tại Hàn Quốc, thường chơi với bạn có mẹ dương tính COVID-19.

Cà 3 trường hợp này về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 13h ngày 28.2, rồi tự về đến Cà Mau lúc 5h sáng 29.2, ở nhà trọ tại Phường 5 (TP. Cà Mau), sau đó xin vào khu cách ly tập trung của Trường Quân sự tỉnh.

Như vậy, từ ngày 26 – 29.2, có 6 người được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung (ngày 26.2 có 2 người, ngày 28.2 có 1 người, ngày 29.2 có 3 người).

Hiện tại, sức khỏe cả 6 người đều ổn định.

Khánh Hòa: Cách ly tập trung 58 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc

Sáng 1.3, bác sĩ Nguyễn Hoa Hội, giám đốc trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến tối 29.2,đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm soát y tế 147 hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Ngay sau khi các chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh lực lượng y tế đã tiến hành các biện pháp kiểm tra, rà soát có 3 người nước ngoài. Trong đó, 2 du khách Hàn Quốc đến từ thành phố Daegu (Hàn Quốc) đã xin trở về nước ngay trong ngày, một du khách Nga từ Busan đã được kiểm tra y tế và yêu cầu theo dõi cách ly tại nhà.

144 công dân Việt Nam đa số là du học sinh và lao động làm việc tại Hàn Quốc đã được kiểm tra thân nhiệt, yếu tố dịch tễ và đối chiếu với thân nhân. Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế đã chuyển 58 trường hợp có yếu tố dịch tễ về khu cách ly tập trung. Tất cả các trường hợp này sức khỏe đều bình thường, không có dấu hiệu nhiễm bệnh COVID-19 nhưng sẽ cách ly, theo dõi 14 ngày theo quy định.

Số còn lại sau khi kiểm tra sức khỏe bình thường, đối chiếu với thân nhân đầy đủ thông tin Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế yêu cầu các công dân tự cách ly tại nhà. Thông tin của công dân sẽ được thông báo đến Sở Y tế địa phương để theo dõi.

Sáng cùng ngày Đại tá Trịnh Viết Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thông tin, “đến thời điểm này chúng tôi đã tiếp nhận 44 công dân trở về từ Hàn Quốc trong ngày 29.2 chuyển vào khu cách ly, theo dõi tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, thuộc Trung đoàn Bộ binh 974. Các công dân đều có sức khỏe bình thường, ổn định. Mọi công tác kiểm tra y tế, hậu cần phục vụ sinh hoạt đảm bảo cho các công dân trong thời gian cách ly đều được trang bị đầy đủ, an toàn, tất cả đều được kiểm soát tốt”.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Washington ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên

Ngọc Vân |

Bang Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 29.2 sau ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Mỹ.

Nghị sĩ Iran tử vong vì cúm khi dịch COVID-19 đang lây lan

Thanh Hà |

Một nghị sĩ Iran chết vì cúm, hãng thông tấn nhà nước đưa tin trong bối cảnh số lượng ca nhiễm COVID-19 ở nước Cộng hòa Hồi giáo tăng mạnh.

Người đàn ông đột tử ở Hà Nội âm tính với COVID-19

L.Hà |

Chiều 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm trường hợp đột tử ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Washington ban bố tình trạng khẩn cấp sau ca tử vong COVID-19 đầu tiên

Ngọc Vân |

Bang Washington tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 29.2 sau ca tử vong vì COVID-19 đầu tiên ở Mỹ.

Nghị sĩ Iran tử vong vì cúm khi dịch COVID-19 đang lây lan

Thanh Hà |

Một nghị sĩ Iran chết vì cúm, hãng thông tấn nhà nước đưa tin trong bối cảnh số lượng ca nhiễm COVID-19 ở nước Cộng hòa Hồi giáo tăng mạnh.

Người đàn ông đột tử ở Hà Nội âm tính với COVID-19

L.Hà |

Chiều 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm trường hợp đột tử ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.