Cập nhật COVID-19 ngày 15.2: Hàng loạt trường "đổi chiều" cho học sinh nghỉ học

Nhóm phóng viên |

Số ca mắc và tử vong do dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h00 ngày 15.2.2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do COVID-19 (nCoV) trên thế giới cụ thể như sau:

- Tổng số trường hợp mắc: 67.919, trong đó tại Trung Quốc đại lục là: 66.496.

- Tổng số trường hợp tử vong: 1.527 (tăng 143 ca so với ngày 14.2), trong đó:

1. Trung Quốc đại lục: 1.523.

2. Philippine: 01

3. Hồng Kông (TQ): 01

4. Nhật Bản: 01

5. Pháp: 01

- Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục: 611.

-  28 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục) ghi nhận trường hợp mắc như sau:

1. Nhật Bản: 260 trường hợp

2. Singapore: 67 trường hợp

3. Hồng Kông (TQ): 56 trường hợp

4. Thái Lan: 33 trường hợp

5. Hàn Quốc: 28 trường hợp

6. Malaysia: 21 trường hợp

7. Đài Loan: 18 trường hợp

8. Đức: 16 trường hợp

9. Việt Nam: 16 trường hợp

10. Úc: 15 trường hợp

11. Mỹ: 15 trường hợp

12. Pháp: 11 trường hợp

13. Ma Cao (TQ): 10 trường hợp

14. Anh: 9 trường hợp

15. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 8 trường hợp

16. Canada: 8 trường hợp

17. Ấn Độ: 3 trường hợp

18. Philippine: 3 trường hợp

19. Ý: 3 trường hợp

20. Nga: 2 trường hợp

21. Tây Ban Nha: 2 trường hợp

22. Campuchia: 1 trường hợp

23. Phần Lan: 1 trường hợp

24. Nepal: 1 trường hợp

25. Sri Lanka: 1 trường hợp

26. Thuỵ Điển: 1 trường hợp

27. Bỉ: 1 trường hợp

28. Ai Cập: 1 trường hợp

Việt Nam: 16 người dương tính với COVID-19, gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.Hồ Chí Minh (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 937 trường hợp.

Điều trị khỏi: 07 người đã được xuất viện.

Hà Nội: Cách ly một gia đình về từ Vĩnh Phúc

Thị trấn Phúc Thọ hiện đang cách ly một gia đình trở về từ Vĩnh Phúc trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo ông Khuất Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Phúc Thọ (Hà Nội), địa phương này đã quyết định cách ly một gia đình 5 người trở về từ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, gia đình này đi thăm người thân ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vào ngày 8.2 đến ngày 9.2 thì trở về địa phương.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lãnh đạo thị trấn Phúc Thọ đã quyết định cách ly gia đình.

Theo ông Hùng, sức khoẻ của gia đình đang được theo dõi, đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu gì bất thường.

Bạc Liêu, Cà Mau: Học sinh, sinh viên nghỉ tiếp hết tháng 2 

Ngày 15.2, tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau cho biết, 2 tỉnh này cho học sinh các cấp tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 2.2020.

Việc cho học sinh, sinh viên,… các cấp nghỉ học được thực hiện theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19 và trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh này.

Cũng trong ngày 15.2, UBND tỉnh Cà Mau có công văn "hỏa tốc" do ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch tỉnh - ký thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 1.3. Ngày 2.3, việc học tập sẽ thực hiện trở lại bình thường.

Chủ tịch Cà Mau giao ngành Giáo dục, Y tế, địa phương... thực hiện việc phun xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở trường, lớp học trước khi học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại.

Giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan theo dõi tình hình diễn biến dịch vệnh COVID-19 gây ra, để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động tại các cơ sở giáo dục trở lại bình thường.

Các trường đại học Hải Phòng đồng loạt cho sinh viên nghỉ hết tháng 2

Trường đại học Hàng Hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng... đồng loạt cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 2để ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Trường đại học Hàng Hải Việt Nam có thông báo khẩn gửi tới toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên toàn trường về việc tiếp tục dời lịch thi học kì 1 và lịch học học kì 2, lịch xét tốt nghiệp đợt phụ tháng 3.2020, hạn đóng học phí đến hết tháng 2.2020.

Trong thời gian sinh viên nghỉ học, Trường đại học Hàng Hải Việt Nam thực hiện việc giảng dạy, học tập online từ 24.2.

Tương tự, sáng 15.2, Hiệu trưởng Trường đại học Hải Phòng kí thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra.

Cụ thể, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020. Đối với học sinh các trường thực hành sư phạm (Trường phổ thông Phan Đăng Lưu, Trường tiểu học thực hành, Trường mầm non thực hành) thực hiện cho học sinh nghỉ học theo kế hoạch, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục lùi lịch học đề phòng dịch COVID-19

Sáng 15.2, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản 855/UBND-GD về việc đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ 17.2 đến hết tháng 2.2020. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các cơ sở giáo dục, đào tạo có kế hoạch hướng dẫn học sinh học tập tại nhà. Đồng thời, có kế hoạch bảo đảm việc thực hiện chương trình giáo dục theo quy định, tiếp tục thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học và trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức dạy học trở lại; tăng cường truyền thông tới phụ huynh trong việc quản lý, phòng chống tai nạn thương tích trong thời gian học sinh tạm nghỉ học.

Cũng trong ngày 15.2, UBND TP.Hải Phòng có thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 23.2 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quảng Nam, Quảng Ngãi: Hôm qua thông báo đi học, nay lại cho nghỉ

Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã thông báo lại cho học sinh toàn tỉnh sẽ được nghỉ đến hết tháng 2 nhằm phòng tránh dịch COVID-19.

Sáng 15.2, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết thực hiện theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Cũng sáng nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2 để phóng tránh dịch bệnh COVID-19. Riêng TP.Đà Nẵng thì sáng 14.2 ra quyết định, thông báo cho học sinh đi học lại từ 17.2, nhưng đến tối cùng ngày thì có quyết định phủ quyết, tiếp tục cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2.2020.

Trước đó, cả hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi thông báo cho học sinh nghỉ học từ đến ngày 16.2, đến ngày hôm qua (14.2), tỉnh ra thông báo cho học đi học trở lại từ ngày 17.2. Nhưng sáng nay, 2 tỉnh này nhận văn bản của Bộ GD-ĐT nên quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Bình Định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

UBND tỉnh Bình Định ra thông báo cho học sinh, sinh viên,... nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Ngày 15.2, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, sau khi nhận được công văn 431/BGDĐT-GDTC ngày 14.2 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh Bình Định quyết định cho học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.

Trước đó, ngày hôm qua (14.2), UBND tỉnh này ra thông báo cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17.2. Tuy nhiên, sau khi có văn bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định cho nghỉ học.

Quảng Nam: Đề nghị cách 4 người từ Vĩnh Phúc đến làm việc

Sau khi về quê ăn Tết, 4 người dân quê Vĩnh Phúc vào Quảng Nam làm việc vừa được cơ sở y tế địa phương đề nghị cách ly nhằm kiểm tra, phòng tránh dịch COVID-19.

Sáng 15.2, bà Thân Thị Tuyết Nhung, Trưởng trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa có báo cáo gửi UBND thị xã về việc 4 người dân từ Vĩnh Phúc – vùng có dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đến tạm trú và làm việc tại xã Điện Thắng Bắc.

Theo bà Nhung, 4 người này gồm: Nguyễn Đại Q. (36 tuổi), Lưu Đức Â. (34 tuổi), Nguyễn Khánh T. (33 tuổi) và Nguyễn Minh T. (33 tuổi).

“Những người này tới địa phương thuê trọ ở và hành nghề mua bán xe đạp từ năm ngoái (2019). Ngày 10.2, nhóm 4 người quê ở tỉnh Vĩnh Phúc quay trở lại tiếp tục làm việc và tạm trú ở thị xã Điện Bàn sau kỳ nghỉ tết. Nắm bắt tình hình họ đến từ địa phương có dịch COVID-19, Trạm Y tế xã ngay lập tức lập đoàn giám sát”- bà Nhung cho hay.

Theo đó, trong những ngày qua, các nhân viên y tế địa phương triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại nơi ở và đo thân nhiệt của 4 người trên.

“Một trong số bốn người này có biểu hiện sốt nhẹ. Qua quá trình theo dõi, chúng tôi không thấy họ bộc lộ những triệu chứng của dịch viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Trạm Y tế xã đề nghị cấp trên bố trí phòng cách ly đối với những trường hợp này” bà Nhung thông tin thêm.

Được biết, từ ngày hôm qua (14.2), mạng xã hội lan truyền nội dung báo cáo về việc 4 người dân Vĩnh Phúc vào Quảng Nam và khiến nhiều người lo lắng. Bởi ở Vĩnh Phúc đang có nhiều hợp dương tính với COVID-19 nhất cả nước, đặc biệt, từ sáng 13.2, toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bị phong tỏa trong 20 ngày để khoanh vùng, dập dịch COVID-19.

Cần Thơ: Cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2

Ngày 15.2, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn số 403 về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp  trên địa bàn TP.Cần Thơ như sau: Tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn TP.Cần Thơ nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn 431/BGDĐT – GDTC ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ và Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TP.Cần Thơ có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định; Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến học sinh, sinh viên, học viên.

ĐBSCL: Thiếu vật tư phòng chống dịch COVID-19

Do nhu cầu quá lớn, trong khi nguồn cung hạn chế, các địa phương ĐBSCL đang thiếu các vật tư y tế để phòng chống dịch COVID-19...

Ngày 15.2, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này vừa gửi đề nghị đế Bộ Y tế xem xét hỗ trợ cho địa phương hóa chất chống nhiễm khuẩn, phương tiện bảo hộ để phòng chống dịch hô hấp COVID-19.

Trước đó, ngành y tế tỉnh đã liên hệ với nhiều nhà cung ứng, nhưng không được cung cấp, do các mặt hàng khan hiếm. Hiện tỉnh Hậu Giang đang cần hơn 2.000kg Cloramin B; 10.200 bộ quần áo chống dịch dùng một lần; 10.200 khẩu trang ngoại khoa; 10.200 mũ phẫu thuật trùm kín tay, cổ và 3.400 khẩu trang N95.

Các vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đang khan hiếm Tính đến nay, tỉnh Hậu Giang đã xử lý hóa chất tại 100% các điểm trường, giám sát, hướng dẫn phòng bệnh tại các công ty, phun hóa chất tại các chợ. Ngành đã cung cấp 207.100 tờ rơi tuyên truyền, gần 47.000 tờ rơi hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách; gần 2.100 áp phích khuyến cáo của Bộ Y tế, 200 đĩa thông điệp phát thanh, truyền hình trong phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ Hậu Giang, nhiều địa phương ở ĐBSCL hiện cũng đang khan hiếm các vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Tình hình chung do nhu cầu sử dụng quá lớn, còn nguồn cung lại hạn chế.

Ông Cao Minh Chu – Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ dẫn số liệu từ Sở Công thương thành phố cho hay, đến thời điểm này, các mặt hàng phục vụ cho phòng, chống dịch như khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn vẫn chưa đảm bảo cung cấp cho thị trường, còn khan hiếm. Giá khẩu trang y tế dao động từ 60.000-90.000 đồng/hộp, giá nước rửa tay sát khuẩn loại 500ml dao động từ 28.000-80.000 đồng, găng tay giá từ 2.000-5.000 đồng/cặp…

Đồng Tháp: “Hỏa tốc” cho học sinh nghỉ hết tháng 2.2020

Sáng 15.2, trao đổi qua điện thoại, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua hội ý nhanh, Đồng Tháp thống nhất cho các trường, đơn vị trực thuộc ngành giáo dục – đào tạo tiếp tục lùi thời gian tạm nghỉ học đến hết tháng 02.2020. 

Được biết trước đó, Đồng Tháp phát hành công văn cho phép các đơn vị giáo dục cho học sinh được nghỉ học đến hết ngày 16.2.2020. Giải thích lý do “hỏa tốc” đưa ra quyết định kéo dài thời gian tạm nghỉ học này, ông Bửu cho biết là để chấp hành chỉ đạo của Bộ GD ĐT đảm bảo tốt nhất cho việc kiểm soát dịch bệnh do virus COVID-19.

Theo ông Bửu, đến nay, Đồng Tháp chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus COVID-19 Đồng Tháp và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 trên địa bàn.

Bên cạnh cách ly các trường hợp người Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn theo quy định, các địa phương, ban ngành cũng làm tốt công tác phòng ngừa, nhất là ngành giáo dục - đào tạo đã chủ động phối hợp cùng y tế tại chỗ tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng phòng, lớp và khuôn viên nhà trường.

Hà Tĩnh: Được phép xét nghiệm dịch COVID-19

Sáng 15.2, ông Nguyễn Lương Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh – cho biết, tỉnh Hà Tĩnh vừa được Bộ Y tế cho phép triển khai xét nghiệm dịch COVID-19. Đây là 1 trong 10 tỉnh của cả nước được Bộ Y tế cho phép. “Việc này sẽ giúp tỉnh xác định nhanh các trường hợp nghi ngờ để giúp công tác phòng, chống dịch được kịp thời do rút ngắn thời gian chuyển mẫu ra Hà Nội và đảm bảo an toàn sinh học, đồng thời nâng cao năng lực cho các tuyến để chẩn đoán dịch COVID-19 và một số bệnh truyền nhiễm khác” – Ông Tâm chia sẻ.

Việc được phép xét nghiệm dịch COVID-19 sẽ giúp Hà Tĩnh kịp thời chống dịch tốt hơn. Trong ảnh là một du khách Trung Quốc thời điểm cách ly chờ xét nghiệm dịch COVID-19 ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
Việc được phép xét nghiệm dịch COVID-19 sẽ giúp Hà Tĩnh kịp thời chống dịch tốt hơn. Trong ảnh là một du khách Trung Quốc thời điểm cách ly chờ xét nghiệm dịch COVID-19 ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo ông Tâm, hiện Hà Tĩnh đang triển khai các bước về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc để thực hiện kỹ thuật xét nghiệm COVID-19. Trong đó, quan trọng nhất là phải chờ đội ngũ kĩ thuật của Trung tâm dịch tễ Trung ương chuyển giao công nghệ nên phải tầm tầm 3 – 4 tuần nữa thì mới tiến hành xét nghiệm được.

Trong diễn biến khác, sáng 15.2, ông Đoàn Minh Điền – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh – cho biết, thực hiện theo văn bản 431 ngày 14.2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh COVID-19, dự kiến khoảng 5h chiều nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ có quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học. “Chiều nay tỉnh sẽ có quyết định cho nghỉ học. Tinh thần là phải đảm bảo an toàn, chưa học rồi sẽ học chứ không vì vội mà thiếu an toàn được” – Ông Điền chia sẻ.

Quảng Trị: Học sinh sẽ nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch COVID-19

Sáng 15.2, ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong sáng cùng ngày sẽ có quyết định về việc học sinh tại địa phương nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Trước đó, vào chiều 14.2, sau khi kết thúc chuyến kiểm tra việc tiêu trùng, khử độc ở các trường học, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút COVID-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức họp, và đi đến thống nhất ngày 17.2 học sinh sẽ đi học trở lại.

Tuy nhiên, cũng trong tối 14.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch COVID-19 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Theo văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Căn cứ văn bản này, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định sẽ cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020.

Thanh Hoá: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần

Chiều 14.2, tại cuộc họp khẩn phòng chống dịch Covid-19,sau khi nghe ý kiến thảo luận của 2 ngành GDĐT và Y tế, ông Nguyễn Đình Xứng -Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất phương án sẽ tiếp tục cho học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên toàn địa bàn tỉnh nghỉ thêm 1 tuần nữa để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Sau đó nếu tình hình dịch bệnh ổn định, không có trường hợp nhiễm mới, Thanh Hoá sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GDĐT Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học đến ngày 22.2.2020.

Trước đó, để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học 2 tuần (từ 3.2 đến hết ngày 15.2).

Cách ly y tế 14 ngày là đặc biệt quan trọng để phòng dịch COVID-19

Để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện tổng thể các biện pháp, trong đó biện pháp cách ly y tế trong vòng 14 ngày là đặc biệt quan trọng đối với những người có tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh, trường hợp nghi ngờ, các trường hợp về từ vùng có dịch của 31/31 địa phương của Trung Quốc, đặc biệt với những trường hợp về từ Trung Quốc.

Tổ chức Y tế thế giới và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo cần cách ly y tế 14 ngày. Hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đều áp dụng cách ly y tế 14 ngày.

Bộ Y tế có thêm kênh thông tin hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19

Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) đã chính thức ra mắt trợ lý ảo - chatbot hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19 trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ: https://ehealth.gov.vn.

Hình ảnh trợ lý ảo - chatbot hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19
Hình ảnh trợ lý ảo - chatbot hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19

Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) phối hợp với Tập đoàn FPT đã thử nghiệm và hoàn thiện trợ lý ảo hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19 để phục vụ người dân.

Trợ lý ảo - chatbot được phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng giải đáp tự động, liên tục theo thời gian thực (24/7) cho phép nhiều người dùng cùng lúc hỏi đáp về dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, Cục Công nghệ Thông tin cũng phát triển chuyên trang thông tin về dịch bệnh COVID-19, tại địa chỉ https://ncov.ehealth.gov.vn/. Người dân có thêm một kênh thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc dùng vắc xin viêm phổi có thể phòng dịch COVID-19?

Phạm Dung - Phương Anh |

Dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra đang bùng phát mạnh với diễn biến phức tạp. Nhiều thông tin cho rằng, vắc xin viêm phổi có thể phòng dịch COVID-19. Liệu đây có phải biện pháp phòng ngừa đúng đắn?

Nóng nhất hôm nay: Công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

DH |

Lần đầu công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19; Vợ chồng Harry sa thải 15 nhân viên tại Anh; Australia kiểm soát được cháy rừng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.2.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thực hư việc dùng vắc xin viêm phổi có thể phòng dịch COVID-19?

Phạm Dung - Phương Anh |

Dịch bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 gây ra đang bùng phát mạnh với diễn biến phức tạp. Nhiều thông tin cho rằng, vắc xin viêm phổi có thể phòng dịch COVID-19. Liệu đây có phải biện pháp phòng ngừa đúng đắn?

Nóng nhất hôm nay: Công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19

DH |

Lần đầu công bố số nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm COVID-19; Vợ chồng Harry sa thải 15 nhân viên tại Anh; Australia kiểm soát được cháy rừng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14.2.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly người nghi nhiễm COVID-19

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường kiểm soát đối với đối tượng cách ly bảo đảm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng, chống dịch COVID-19.