Cấp cứu thành công ca mất máu do vết thương thấu bụng

Hà Lê |

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 18 tuổi, vào viện sốc mất máu do vết thương thấu bụng.

Khai thác từ người đi cùng, người bệnh bị vật sắc nhọn đâm vào bụng. Sau chấn thương, lòi ruột ra thành bụng qua vết thương, chưa được xử trí gì tại chỗ.

Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương nặng: Tiếp xúc chậm, vật vã, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh và khó bắt, huyết áp không đo được, bụng chướng, có máu đông ở quanh quai ruột lộ ra trên thành bụng. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp nguy kịch, khả năng có chảy máu do tổn thương mạch máu trong ổ bụng.

Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu hồi sức, chống sốc, đặt nội khí quản, thở máy, bù dịch, truyền máu cấp cứu. Sau 15 phút hồi sức, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ cấp cứu, thăm dò và xử trí tổn thương ổ bụng.

Quá trình phẫu thuật đã phát hiện các tổn thương: Rách động mạch thận, tuỵ. Bệnh nhân được phẫu thuật khâu nối mạch máu, cắt thân và đuôi tuỵ kết hợp với truyền hơn 5000ml khối hồng cầu. Sau phẫu thuật cấp cứu thành công, bệnh nhân đã tạm qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Hiện bệnh nhân đã được đưa về khoa hồi sức ngoại theo dõi hậu phẫu.

Bác sĩ Lê Đức Duẩn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, sốc mất máu do chấn thương là một cấp cứu ngoại khoa tối khẩn cấp vì diễn biến xấu rất nhanh, tỉ lệ tử vong cao. Theo các nghiên cứu thống kê, tỉ lệ tử vong đến 31% trong vòng 2 giờ đầu mặc dù điều trị tại cấp cứu; tử vong 12% trong 2-24 giờ tiếp theo, 11% sau 24 giờ. Kể cả số trường hợp sống sót thì 39% phát triển nhiễm trùng và 24% sẽ có suy đa tạng.

Theo bác sĩ Duẩn, các trường hợp sốc mất máu do chấn thương phải được cấp cứu tối khẩn cấp và có tham gia kết hợp đa chuyên khoa, giữa cấp cứu, hồi sức, gây mê và phẫu thuật viên. Vừa tiến hành hồi sức cấp cứu chống sốc, vừa phẫu thuật cầm máu giải quyết nguyên nhân thì mới có thể cứu sống được bệnh nhân. Trong trường hợp này, bệnh nhân được khâu nối động mạch thận và tuỵ cầm máu, cắt thân và đuôi tụy.

Quá trình cấp cứu tại chỗ đối với các trường hợp vết thương thấu bụng nói riêng và các vết thương mất máu nói chung cũng rất quan trọng. Bệnh nhân cần được xử trí cầm máu tại chỗ, với các trường hợp vết thương lộ tạng cần phải được che phủ bằng các vật liệu sạch tốt nhất là vô trùng, để hạn chế chảy máu, ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất có thể.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Vụ 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu: Đã có 2 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

2 trong số 5 ca ngộ độc rượu nặng khi dự đám tang ở huyện An Biên (Kiên Giang) đã được người nhà xin đưa về tổ chức hậu sự.

Kịp thời cứu nạn, đưa 2 thuyền viên nước ngoài bị thương nặng về bờ cấp cứu

Phương Linh |

Khánh Hòa- Tàu SAR 272 và lực lượng cứu nạn đưa 2 thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động và bị bệnh lý về bờ cấp cứu kịp thời.

Dự đám tang người mất vì ngộ độc rượu, 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Sau khi dự đám tang 1 người tử vong do ngộ độc rượu thì 14 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nghi do ngộ độc rượu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu: Đã có 2 người không qua khỏi

NGUYÊN ANH |

2 trong số 5 ca ngộ độc rượu nặng khi dự đám tang ở huyện An Biên (Kiên Giang) đã được người nhà xin đưa về tổ chức hậu sự.

Kịp thời cứu nạn, đưa 2 thuyền viên nước ngoài bị thương nặng về bờ cấp cứu

Phương Linh |

Khánh Hòa- Tàu SAR 272 và lực lượng cứu nạn đưa 2 thuyền viên nước ngoài bị tai nạn lao động và bị bệnh lý về bờ cấp cứu kịp thời.

Dự đám tang người mất vì ngộ độc rượu, 14 người cấp cứu nghi ngộ độc rượu

NGUYÊN ANH |

Sau khi dự đám tang 1 người tử vong do ngộ độc rượu thì 14 người phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang nghi do ngộ độc rượu.