Cấp cứu do pháo nổ 6 ngày Tết Mậu Tuất tăng 30% so với Tết 2017

T.Linh |

6 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cả nước ghi nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với 141 ca trong 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017.

Theo báo cáo tổng hợp công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14- 20.02.2018) của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ, cả nước ghi nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với 141 ca trong 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017, không có ca tử vong.

Số liệu cho thấy số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao so với năm 2017 đặc biệt trong ngày 30 và mùng 1 Tết. Ghi nhận 75 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, tăng 46,7% so với 40 ca trong 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017, không có ca tử vong.

Cũng theo báo cáo này, tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau đến khám là 4.184 trường hợp giảm -19,2% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, nhưng số ca phải nhập viện điều trị nội trú là 2.773 trường hợp, tăng 14,6 so với 6 ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, có 559 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên; 13 trường hợp tử vong, bằng ½ so với 27 ca trong 6 ngày Tết Đinh dậu 2017.

Tổng số ca khám rối loạn tiêu hoá là 3.075 trường hợp, trong đó 810 trường hợp là ngộ độc (say) rượu (chiếm 26,3 %), ghi nhận 468 trường hợp do ngộ độc thức ăn tự chế biến, chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm.

Tổng số ca khám tai nạn sinh hoạt là 16.478 trường hợp tăng 4,6% so với cùng kỳ Tết Đinh Dậu 2017, tử vong 14 trường hợp -57,1% so với 22 trường hợp trong 6 ngày Tết Đinh Dậu.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

6 ngày tết, cả nước đón 20 nghìn em bé chào đời

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có báo cáo tổng hợp công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14- 20.02.2018) gửi Văn phòng Chính phủ.

Bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat tăng đột biến trong dịp Tết Mậu Tuất

L.Hà |

Các bệnh viện trong những ngày nghỉ tết vừa qua quá tải người nhập viện cấp cứu do nhiều nguyên nhân, trong đó uống rượu, đánh nhau chiếm đa số.

Nhập viện ùn ùn vì rượu, tai nạn và... đánh nhau

THÙY LINH - KIM ĐỒNG |

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, mấy ngày tết, hàng chục nghìn ca cấp cứu tai nạn giao thông, nhiều trong số đó là chấn thương sọ não rất nặng; bệnh nhân cấp cứu vì rượu và đánh nhau cũng ùn ùn nhập viện khiến bệnh viện quá tải, máy thở không còn để sử dụng, bệnh nhân phải chuyển ngược về tuyến dưới...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

6 ngày tết, cả nước đón 20 nghìn em bé chào đời

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có báo cáo tổng hợp công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 14- 20.02.2018) gửi Văn phòng Chính phủ.

Bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat tăng đột biến trong dịp Tết Mậu Tuất

L.Hà |

Các bệnh viện trong những ngày nghỉ tết vừa qua quá tải người nhập viện cấp cứu do nhiều nguyên nhân, trong đó uống rượu, đánh nhau chiếm đa số.

Nhập viện ùn ùn vì rượu, tai nạn và... đánh nhau

THÙY LINH - KIM ĐỒNG |

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, mấy ngày tết, hàng chục nghìn ca cấp cứu tai nạn giao thông, nhiều trong số đó là chấn thương sọ não rất nặng; bệnh nhân cấp cứu vì rượu và đánh nhau cũng ùn ùn nhập viện khiến bệnh viện quá tải, máy thở không còn để sử dụng, bệnh nhân phải chuyển ngược về tuyến dưới...