Cao bổ phế Tâm Minh Đường số 1 điều trị viêm phế quản mãn tính

Linh Linh |

Kế thừa tinh hoa từ các bài thuốc cổ xưa, kết hợp cùng nền y học hiện đại, sản phẩm Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường giúp hàng ngàn bệnh nhân viêm phế quản mãn tính thoát khỏi sự ám ảnh của bệnh tật.

Giới thiệu về Cao bổ phế Tâm Minh Đường

“Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường là cao thảo dược được điều chế từ 8 loại dược liệu quý: Cát Cánh, Bách Bộ, Cải Trời, La Bạc Tử, Kinh Giới, Tang Bạch Bì, Kim Ngân Hoa, Trần Bì dùng để đặc trị các bệnh lý về đường hô hấp nói chung và viêm phế quản nói riêng.”

Đây là bài thuốc tiên phong trong việc điều trị các chứng bệnh ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm họng, viêm phổi, hen phế quản, viêm phế quản cấp và mãn tính,... tận gốc và không tác dụng phụ.

Cao Bổ Phế với nhiều ưu điểm vượt trội
Cao Bổ Phế với nhiều ưu điểm vượt trội

100% thảo dược thiên nhiên, quy trình chế biến nghiêm ngặt

Thảo dược có trong bài thuốc được lấy từ Viện dược liệu của Bộ Y Tế. Toàn bộ quy trình nuôi trồng, thu hái, điều chế đều phải trải qua quy trình nghiêm ngặt được kiểm định rõ ràng, nhờ vậy đảm bảo tuyệt đối với chất lượng và nguồn gốc.

Nổi bật nhất trong bài thuốc cao bổ phế của Tâm Minh Đường đó là Trần Bì. Từ vỏ quýt khô cho đến trần bì là cả một quy trình công phu và kiên trì. Vỏ quýt sau khi sơ chế sẽ được bảo quản cẩn thận trên gác bếp, tận dụng sức nóng của lửa và tinh chất bồ hóng để sấy khô.

Dược liệu thu được có mặt ngoài màu vàng đỏ hoặc nâu đỏ, có đường ngăn và điểm lõm nhỏ hình tròn. Sợi trần bì mềm nhưng khô giòn, dễ bẻ gãy, phải để ít nhất 10 năm mới đạt tiêu chuẩn.

Để phát huy tốt tác dụng của trần bì cũng những vị thuốc khác, Cao Bổ Phế đã được bào chế ở dạng cao nguyên chất, tức nấu thảo dược lấy nước cốt rồi cô lại thành cao đặc. Thành phẩm cao thu được chứa đựng toàn bộ tinh hoa thảo dược, mùi thơm dịu nhẹ, tan nhanh trong nước và dễ dàng thẩm thấu vào thành dạ dày, đi đến phục hồi cơ quan bị tổn thương.

Cơ chế điều trị chuyên sâu và hoàn chỉnh

Cao Bổ Phế được đóng theo lọ 200g, tương ứng với 1 liệu trình 10 ngày. Khác với những sản phẩm khác, Cao Bổ Phế không ức chế trung tâm hô hấp mà điều trị viêm phế quản mãn tính theo cơ chế:

- Làm loãng niêm mạc dịch, giảm cảm giác khô ngứa họng.

- Làm dịu các cơn ho, ho có đờm.

- Chất kích ứng được đẩy ra ngoài, làm sạch khuẩn họng.

- Thanh nhiệt tiêu viêm, giảm sự phát triển của tác nhân gây ho

Không chỉ giảm triệu chứng, Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường còn giúp loại bỏ các độc tố và vi khuẩn gây tổn thương đường hô hấp, đồng thời tập trung khôi chức năng phế phổi, tăng cường sức đề kháng, từ đó loại bỏ nguy cơ bệnh tái phát.

Cao đặc, mùi thơm rất dễ uống
Cao đặc, mùi thơm rất dễ uống

Trên thực tế, Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường đã điều trị thành công bệnh viêm phế quản mãn tính cho hàng ngàn người trên khắp cả nước. Điển hình là trường hợp chú Nguyễn Văn Thanh ở Quảng Ninh, chú chia sẻ: "Tôi đi khám được bác sĩ chẩn đoán là viêm phế quản mãn tính, các cơn ho, khó thở cứ thường trực.

May mắn biết được bài thuốc Cao Bổ Phế của Tâm Minh Đường qua cậu em rể, may mắn là càng dùng bệnh càng lui. Từ ngày không dùng thuốc đến giờ, sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường, việc nặng việc nhẹ là tôi có thể làm được rồi.”

Viêm phế quản mãn tính là gì?

Viêm phế quản mãn tính là hiện tượng viêm nhiễm lâu ngày gây nên tình trạng sản sinh quá mức chất nhờn ở ống phế quản. Theo thời gian, những lớp màng ở đường hô hấp và trong ống phế quản này dày lên sẽ tạo thành sẹo, từ đó sẽ gây tắc nghẽn phế quản, nhiễm trùng, thậm chí là xuất huyết đường hô hấp.

Theo Y học cổ truyền, nguyên nhân chính gây ra viêm phế quản mãn tính là do ngoại phong hàn, phong nhiệt. Các yếu tố này làm phế khí ngưng trệ, chức năng thăm giáng khí của phế bị rối loạn gây ra tình trạng ho có đờm, ho khan, ngứa họng…

Dấu hiệu nhận biết viêm phế quản mãn tính
Dấu hiệu nhận biết viêm phế quản mãn tính

Ở Việt Nam, tỷ lệ người mắc viêm phế quản mãn tính là 4,7%, chiếm hơn 1/2 tổng số người mắc các bệnh về đường hô hấp. Đối tượng dễ mắc phải nhất là những người trung niên và cao tuổi, tỷ lệ viêm phế quản mãn tính lên tới 19,6%.

Ngoài các triệu chứng thông thường, viêm phế quản mãn tính còn có thể gây suy giảm chức năng phổi, hạn chế hoạt động thể lực, giảm chất lượng sống. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ phải đối mặt với nhi biến chứng nguy hiểm như: hen phế quản, suy hô hấp, hoặc thậm chí là ung thư phổi, lao phổi, ung thư phế quản,...

Viêm phế quản mãn tính sinh ra ra do sự suy yếu của Tạng - Phủ, vì vậy việc dùng thuốc để nâng cao, phục hồi, và điều hòa công năng tạng - Phủ là cần thiết. Nhờ đó, sức đề kháng cơ thể được tăng lên, các kháng thể tự sinh ra, ức chế virus, tiêu viêm khí quản, phế quản trở lại bình thường.

Theo y học cổ truyền, có 10 vị thảo mộc tốt nhất cho phế quản là: Trần bì, cốt khí củ, kim ngân hoa, bạch đàn, bách bộ, cát cánh, cải trời, kinh giới, la bạc tử, tang bạch bì. Các thành phần thảo dược này đều có trong Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường - một sản phẩm điều trị viêm phế quản mãn tính hàng đầu.

Cách điều trị viêm phế quản mãn tính bằng Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường

“Cách sử dụng Cao Bổ Phế Tâm Minh Đường cực kỳ đơn giản, người bệnh chỉ cần lấy một thìa cao, pha với nước ấm, ngày uống 3 lần sau bữa ăn 15 phút. Thuốc pha ra thanh mát, thơm mùi thảo dược tự nhiên, vị ngọt đắng nhẹ rất dễ uống.”

Lộ trình điều trị bệnh viêm phế quản mãn tính của Cao Bổ Phế:

● 3-5 ngày đầu sử dụng: Làm ấm đường hô hấp, giảm bớt biểu hiện ban đầu của bệnh như ho, long đờm.

● Sau 10-15 ngày sử dụng: Các lớp niêm mạc được làm loãng giúp giảm cảm giác khó chịu, khó thở, đau tức ngực...

● Từ 1- 2 tháng: Dứt điểm hoàn toàn triệu chứng viêm phế quản mãn tính, phục hồi chức năng ngũ tạng nhờ đó đem lại hiệu quả lâu dài.

Điều đặc biệt, Cao Bổ Phế cho hiệu quả tốt cả với những trường hợp viêm phế quản mãn tính nặng. Để đạt được kết quả điều trị như trên, bệnh nhân cần phải tuân thủ một số điều như sau:

- Sử dụng thuốc thường xuyên, không được bỏ uống hay uống quá liều. Nếu quên thì có thể sử dụng vào lần kế tiếp chứ không được uống bù.

- Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh cần có chế độ ăn uống khoa học và nghỉ ngơi hợp lý.

- Tránh xa các tác nhân gây bệnh như khói thuốc lá, các chất độc hại, đặc biệt là không tiếp xúc với những người mắc bệnh hô hấp.

Nhờ những thành công đã đạt được, Cao Bổ Phế đã giúp Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường đã vinh dự nhận được cúp vàng và giải thưởng danh giá “Thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng.”

Thông tin liên hệ

Bệnh nhân quan tâm có thể tìm hiểu thông tin về bệnh lý và sản phẩm thông qua website: viemphequan.net. Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp hai cơ sở của nhà thuốc để được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng.

Theo yêu cầu của độc giả, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ:

Miền Bắc: Phòng chẩn trị YHCT Tâm Minh Đường: 138 Khương Đình - Thanh Xuân - HN

Giấy phép: 595/SYT-GPHĐ

Hotline: 0983.34.0246

Miền Nam: Phòng chẩn trị YHCT An Dược: 325/19 đường Bạch Đằng - Phường 15 – Q.Bình Thạnh - TP. HCM

Giấy phép: 03876/SYT-GPHĐ

Hotline: 0903.876.437

Website: https://viemphequan.net/ 

Linh Linh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.