Cẩn trọng trước những dấu hiệu cảnh báo cơ thể có thể đang cận kề cái chết

Khánh Minh |

Sự suy giảm các chức năng vận động ở những người trên 65 tuổi có thể báo hiệu cái chết sắp xảy ra.

Tạp chí khoa học The BMJ viết rằng, sự suy giảm các chức năng vận động ở những người trên 65 tuổi có thể báo hiệu cái chết sắp xảy ra.

Nghiên cứu bắt đầu vào cuối thế kỷ 20. Trong giai đoạn từ năm 1985 đến 1988, các nhà khoa học Pháp và Anh đã nghiên cứu tác động của các yếu tố xã hội, hành vi và sinh học đối với sức khỏe trong dài hạn. Tham gia công trình nghiên cứu là 6.000 tình nguyện viên từ 35 đến 55 tuổi.

Sau đó, các nhà khoa học đã nghiên cứu các chức năng vận động của con người. Từ năm 2007 đến năm 2016, những người tham gia được đánh giá các chức năng vận động của họ ba lần. Các chuyên gia tính đến các yếu tố như tốc độ đi bộ, thời gian đứng dậy khỏi ghế, lực cầm nắm và những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như các vấn đề về mặc quần áo, đi vệ sinh, nấu ăn và mua sắm hàng tạp hóa.

Giai đoạn thứ ba diễn ra đến tháng 10.2019. Khi đó, các chuyên gia ghi nhận số người chết giữa các đối tượng được nghiên cứu.

Sau khi phân tích tất cả các yếu tố, các chuyên gia phát hiện ra rằng những người gặp khó khăn trong việc đi lại có nguy cơ tử vong tăng 22%, có vấn đề về lực cầm nắm có nguy cơ tử vong tăng 15%, khó đứng dậy tăng 14% và 30% ở những người ghi nhận những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, những người tham gia nghiên cứu bị chết sau 10 năm kể từ khi bắt đầu cảm thấy khó đứng dậy khỏi ghế, sau 7 năm kể từ khi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi vận động, và sau 4 năm kể từ khi họ gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Xác định danh tính nam thanh niên người Việt bị đẩy xuống sông chết ở Nhật

Hải Anh |

Nghi phạm vụ đẩy nam thanh niên người Việt xuống sông chết ở trung tâm Osaka, Nhật Bản đêm 2.8 đang bỏ trốn.

Ít nhất 57 người di cư chết đuối ngoài khơi Libya

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết hôm 26.7, ít nhất 57 người di cư đã chết đuối sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Libya. Đây là thảm kịch mới nhất ở Địa Trung Hải.

Bị cáo phải bồi thường cho gia đình 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh

Song Minh |

Một bị cáo người Romania liên quan vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh sẽ phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Xác định danh tính nam thanh niên người Việt bị đẩy xuống sông chết ở Nhật

Hải Anh |

Nghi phạm vụ đẩy nam thanh niên người Việt xuống sông chết ở trung tâm Osaka, Nhật Bản đêm 2.8 đang bỏ trốn.

Ít nhất 57 người di cư chết đuối ngoài khơi Libya

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết hôm 26.7, ít nhất 57 người di cư đã chết đuối sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Libya. Đây là thảm kịch mới nhất ở Địa Trung Hải.

Bị cáo phải bồi thường cho gia đình 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh

Song Minh |

Một bị cáo người Romania liên quan vụ 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh sẽ phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân.