Can thiệp nong van động mạch phổi cho bệnh nhi chỉ mới 5 ngày tuổi

PHÚC ĐẠT |

Các bác sĩ đã can thiệp nong van động mạch phổi ở trẻ sơ sinh nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

Bệnh nhi Nguyễn Thị Mỹ L. (sinh 24.4.2020; trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã được Bệnh viện Trung ương Huế cho xuất viện sau 4 ngày can thiệp nong van động mạch phổi thành công.

Khi mới thai nhi 31 tuần, cháu L. đã được phát hiện tim bẩm sinh nặng, nghi ngờ teo van động mạch phổi nên phải theo dõi trước sinh.

Khi chào đời, cháu L. nặng 2,9 kg, khóc được, môi tím vừa, thở nhanh gắng sức nhẹ, nghe tim có tiếng thổi tâm thu nên cho thở oxy, chuyền dịch nuôi dưỡng.

Kết quả siêu âm tim ghi nhận van động mạch phổi hẹp nặng, dày dính, chênh áp 90 mmHg nên tiến hành can thiệp nong van động mạch phổi bằng bóng cấp cứu khi L. mới 5 ngày tuổi.

Kỹ thuật can thiệp nội soi qua da bằng hình thức chọc tĩnh mạch đùi, đưa bóng qua đường tĩnh mạch lên van động mạch phổi và bơm bóng nong chỗ hẹp.

Được biết, đây là trường hợp can thiệp nong van động mạch phổi ở trẻ sơ sinh nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Trung ương Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ăn nấm bổ cho sức khoẻ nhưng phải chọn đúng loại

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) |

Nấm là một món ăn bổ dưỡng, việc dùng nấm đúng cách sẽ có lợi cho sức khỏe; tuy nhiên, người dùng phải phân biệt được nấm bổ và nấm độc nếu không rất nguy hiểm cho tính mạng.

Mới nhất dịch COVID-19: Phát hiện biến chứng thần kinh ở bệnh nhân COVID-19

Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Tình hình sức khỏe của ba ca bênh nặng; Kiểm toán mua sắm thiết bị y tế; Giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh sinh viên khi trở lại trường... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Nhiễm trùng "cậu nhỏ" vì sở thích lạ đời

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật lấy bi ra khỏi "cậu nhỏ" cho nam bệnh nhân sau khi gắn bi bị nhiễm trùng. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ăn nấm bổ cho sức khoẻ nhưng phải chọn đúng loại

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) |

Nấm là một món ăn bổ dưỡng, việc dùng nấm đúng cách sẽ có lợi cho sức khỏe; tuy nhiên, người dùng phải phân biệt được nấm bổ và nấm độc nếu không rất nguy hiểm cho tính mạng.

Mới nhất dịch COVID-19: Phát hiện biến chứng thần kinh ở bệnh nhân COVID-19

Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Tình hình sức khỏe của ba ca bênh nặng; Kiểm toán mua sắm thiết bị y tế; Giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh sinh viên khi trở lại trường... tất cả sẽ được cập nhật trong Bản tin Mới nhất dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Nhiễm trùng "cậu nhỏ" vì sở thích lạ đời

Lệ Hà |

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa phẫu thuật lấy bi ra khỏi "cậu nhỏ" cho nam bệnh nhân sau khi gắn bi bị nhiễm trùng.