Căn bệnh khiến ca sĩ Cẩm Ly khốn khổ, từng dừng hát nguy hiểm mức nào?

An An (T/H) |

Căn bệnh viêm xoang đã khiến ca sĩ Cẩm Ly mất giọng, từng không thể đi hát trong 2 năm ròng. Đây là căn bệnh khá phổ biến ở điều kiện khí hậu thời tiết nước ta và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm nếu như không được điều trị sớm.

Mới đây, nhạc sĩ Minh Vy bất ngờ tiết lộ Cẩm Ly bị thay đổi giọng vì bệnh viêm xoang nặng.

Ca sĩ Cẩm Ly đã đi khắp nơi khám, thử qua nhiều loại thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Việc dùng thuốc kháng sinh theo thời gian đã không còn hiệu quả, bệnh tình của Cẩm Ly ngày càng nặng hơn. Căn bệnh khiến chị từng không thể hát, giọng nói bị khàn đặc. Vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly nhiều lần sang Singapore và Mỹ để nạo xoang. Bác sĩ khuyên nữ ca sĩ nên dừng hát trong thời gian điều trị.

Vậy bệnh viêm xoang mà ca sĩ Cẩm Ly mắc phải có triệu chứng và biến chứng như thế nào khiến nữ ca sĩ từng mất giọng và không thể hát?

Viêm xoang là một bệnh xảy ra do viêm các xoang cạnh mũi - đa số bởi nhiễm trùng. Đây là căn bệnh khá phổ biến ở điều kiện khí hậu thời tiết nước ta, vì thế dẫn đến tâm lý khá coi thường "bệnh vặt". Tuy nhiên nếu không được điều trị sớm, viêm xoang sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến sức khoẻ và có những biến chứng nguy hiểm.

 
Bệnh việm xong có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ảnh: benhtaimuihong.net.

Biến chứng thanh quản

Viêm xoang gây nên việc hình thành u lành trong thanh quản, tuy là u lành nhưng nếu để bệnh kéo dài thì sẽ bị khàn giọng hoặc mất tiếng.

Biến chứng ở mắt

Do cấu tạo giải phẫu của xoang nằm xung quanh hốc mắt, nên khi niêm mạc xoang bị viêm, vi khuẩn viêm từ xoang lan tỏa theo đường mạch máu dễ tấn công lên mắt đến đến tình trạng viêm túi lệ, giảm thị lực, áp xe mi mắt. Người bệnh thường bị đau nhức quanh khu vực hốc mắt, thái dương và sưng nóng đỏ vùng xung quanh mắt.

Biến chứng tới đường hô hấp

Viêm xoang kéo dài gây ra hiện tượng nghẹt mũi, tắc mũi, tắc một bên hoặc cả hai bên làm cho người bệnh phải thở bằng miệng, không khí không qua mũi nên không được làm ấm, làm sạch.

Mặt khác, do chảy mũi, dịch mủ trực tiếp xuống họng dẫn tới khịt mũi, hít mủ mũi xuống họng nên bệnh dễ dẫn đến viêm họng.

Khi có các triệu chứng như giọng nói khàn, chóng bị mệt, mất tiếng, ho có đờm… người bệnh có thể bị viêm thanh quản mãn tính.

Biến chứng xương

Viêm xoang trán, viêm xoang sàng là 2 khu vực thường dễ gây biến chứng ở xương nhất. Hiện tượng viêm sưng niêm mạc xoang trán thường làm xuất hiện ổ áp xe ngay tại khu vực đó. Quá trình viêm có thể lan rộng sang xương nếu không điều trị kịp thời.

Biến chứng về tai

Khi viêm xoang kéo dài, các nguyên nhân và triệu chứng của bệnh không được loại bỏ, sẽ khiến cho các dịch mủ di chuyển từ lỗ mũi xuống vùng họng sẽ bị ứ đọng ở vòi tai và hậu quả là gây viêm tai giữa.

Ca sĩ Cẩm Ly sinh năm 1970, quê gốc ở Bình Định, nổi tiếng cùng thời với Minh Tuyết, Đan Trường. Xuất thân trong một gia đình có nền tảng là về nghệ thuật, cha của cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển và 2 em gái của Cẩm Ly là Minh Tuyết, Hà Phương cũng theo con đường này.

Cẩm Ly làm say lòng và được khán giả yêu mến với các ca khúc như: Chim trắng mồ côi, Quên cây cầu dừa, Nỗi buồn chim sáo, Phượng buồn, Chạnh lòng, Nhớ mẹ lý mồ côi, Mưa chiều miền Trung...

An An (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Rạn xương bó bột như Bảo "Về nhà đi con" cần kiêng thứ gì để lành bệnh?

An An (T/H) |

Diễn viên Quang Anh (thủ vai Bảo trong phim "Về nhà đi con") vừa không may gặp sự cố, bị ngã cầu thang dẫn đến rạn xương phải bó bột cả 2 tay. Bệnh lý này cần kiêng một số chất kích thích để nhanh lành bệnh.

Những quan niệm sai lầm về căn bệnh khiến Ngô Kiến Huy khốn khổ

An An (T/H) |

Không phải căn bệnh nan y nhưng bệnh thoát vị đĩa đệm mà ca sĩ Ngô Kiến Huy đang phải chống chọi có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhiều người vẫn có những quan điểm sai lầm trong cách điều trị căn bệnh này.

Mẹ bỉm sữa Anh Thư "Về nhà đi con" 'xểnh ra là khóc'-dấu hiệu bệnh gì?

Theo T.Nguyên/Gia đình&Xã hội |

Ở tập 65 phim Về nhà đi con, khi nói chuyện với Linh lúc cô này đến thăm, Anh Thư kêu "chẳng hiểu sao dạo này cứ xểnh ra là khóc".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Rạn xương bó bột như Bảo "Về nhà đi con" cần kiêng thứ gì để lành bệnh?

An An (T/H) |

Diễn viên Quang Anh (thủ vai Bảo trong phim "Về nhà đi con") vừa không may gặp sự cố, bị ngã cầu thang dẫn đến rạn xương phải bó bột cả 2 tay. Bệnh lý này cần kiêng một số chất kích thích để nhanh lành bệnh.

Những quan niệm sai lầm về căn bệnh khiến Ngô Kiến Huy khốn khổ

An An (T/H) |

Không phải căn bệnh nan y nhưng bệnh thoát vị đĩa đệm mà ca sĩ Ngô Kiến Huy đang phải chống chọi có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhiều người vẫn có những quan điểm sai lầm trong cách điều trị căn bệnh này.

Mẹ bỉm sữa Anh Thư "Về nhà đi con" 'xểnh ra là khóc'-dấu hiệu bệnh gì?

Theo T.Nguyên/Gia đình&Xã hội |

Ở tập 65 phim Về nhà đi con, khi nói chuyện với Linh lúc cô này đến thăm, Anh Thư kêu "chẳng hiểu sao dạo này cứ xểnh ra là khóc".