Cách xử trí khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm

Hạ Mây |

Hệ miễn dịch của trẻ em chưa hoàn thiện nên dễ mắc ngộ độc thực phẩm, chính vì vậy bậc phụ huynh cần chú ý để biết cách xử trí khi trẻ bị ngộ độc.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm thường tăng cao. Đây cũng là thời điểm các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm được dịp trà trộn vào hàng có chất lượng. Do đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng chọn mua, bảo quản, tiêu thụ thực phẩm để phòng chống ngộ độc cho gia đình, đặc biệt là trẻ em.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Qui - Khoa Nội 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), hệ miễn dịch của trẻ em chưa hoàn thiện nên dễ mắc ngộ độc thực phẩm. Khi thấy các bé có triệu chứng của bệnh này, bậc phụ huynh cần sơ cứu kịp thời nếu không sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Đình Qui, chỉ cách sơ cứu trẻ khi bị ngộ độc thực phẩm sau đây:

Khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm, ngừng ngay không cho trẻ ăn tiếp món đó nữa.

Gây nôn cho trẻ, nôn càng nhiều càng tốt để thức ăn và độc tố tống hết ra ngoài. Gây nôn có nhiều cách ngoáy vào họng để gây nôn hoặc uống đầy nước rồi móc họng. Khi nôn sặc lên mũi, phải dùng miệng để hút ra ngoài nếu không trẻ bị sặc dẫn đến tử vong.

Tư thế nằm khi nôn, phải để trẻ nằm đầu thấp, đầu hơi nghiêng. Lấy khăn lau chùi trong quá trình trẻ nôn. Khi đã nôn xong, lau sạch miệng cho trẻ.

Bổ sung oresol để bù lại lượng nước đã mất khi bị tiêu chảy. Khi trẻ khát nước không nên cho trẻ uống nước lọc hoặc nước có ga. Chỉ nên cho bé uống oresol, vừa bù lượng nước đã mất, vừa cung cấp chất điện giải cho cơ thể.

Ăn các món cháo loãng nấu với thịt hoặc khoai tây. Các loại rau củ giúp tạo khuôn cho phân, giúp bé đi ngoài phân đặc hơn, cải thiện tình trạng mất nước. Nếu bé không muốn ăn thì cha mẹ cũng không cần quá lo lắng, vì khi bé bị ngộ độc thực phẩm, việc bù nước là quan trọng nhất còn ăn uống thì là thứ yếu.

Tuyệt đối không được cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy. Tiêu chảy do ngộ độc thức ăn, không quen ăn những món kỵ nhau…không cần vội uống thuốc ngay, chỉ cần thức ăn được tiêu hóa hết hoặc nôn ra hết là khỏi. Sử dụng thuốc theo hướng dẫn cụ thể của bác sĩ.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Một phụ nữ tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Phương Linh |

Chiều 19.1, ông Nguyễn Duy Long- Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa chuyển hỏa tốc mẫu thịt cóc thu được trong vụ ngộ độc khiến 1 người tử vong tại huyện Khánh Sơn về Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia để xét nghiệm tìm độc tố.

82 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Phú Yên

Lưu Hoàng |

Thông tin được bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết tại buổi họp báo cuối năm của tỉnh Phú Yên. Theo bà Ngọc, số người nghi ngộ độc vẫn đang tăng lên.

Uống nhầm tinh dầu quế, một người đàn ông bị ngộ độc nặng

Mai Thanh - Lệ Hà |

Đến nhà bạn chơi, do sơ suất, người đàn ông 71 tuổi ở Thanh Hóa đã uống nhầm phải cốc tinh dầu quế và bị ngộ độc nặng. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một phụ nữ tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn thịt cóc

Phương Linh |

Chiều 19.1, ông Nguyễn Duy Long- Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa chuyển hỏa tốc mẫu thịt cóc thu được trong vụ ngộ độc khiến 1 người tử vong tại huyện Khánh Sơn về Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia để xét nghiệm tìm độc tố.

82 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Phú Yên

Lưu Hoàng |

Thông tin được bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế Phú Yên cho biết tại buổi họp báo cuối năm của tỉnh Phú Yên. Theo bà Ngọc, số người nghi ngộ độc vẫn đang tăng lên.

Uống nhầm tinh dầu quế, một người đàn ông bị ngộ độc nặng

Mai Thanh - Lệ Hà |

Đến nhà bạn chơi, do sơ suất, người đàn ông 71 tuổi ở Thanh Hóa đã uống nhầm phải cốc tinh dầu quế và bị ngộ độc nặng. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.