Cách thanh nhiệt “quẩy” hết mình, tận hưởng thanh xuân

Như Thanh |

Cứ nông nổi đi, tuổi trẻ có quyền sai lầm. Cứ hết mình đi, tuổi trẻ là tuổi của sự nhiệt thành, của trái tim căng tràn nhựa sống. Cứ quẩy tưng hè, tận hưởng thanh xuân với các món ăn cay nóng hay xách balo lên và trải nghiệm đất nước đi, vì nóng trong người đã có Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh.

Đúng như khẩu hiệu “YOLO – You only live once” tạm dịch sang tiếng Việt là “Bạn chỉ sống một lần”. Giới trẻ đang làm những điều mình thích, xóa tan sự e ngại, nhút nhát trong người, ra khỏi vùng an toàn của chính mình, ngưng sợ hãi và tìm kiếm những thử thách mới. Bởi mỗi người chúng ta chỉ được sống một lần trong đời.

Minh chứng cho lối sống này, có thể lấy câu chuyện của Ngạn và Hà Lan trong 1 clip đang được lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ vì sợ nóng trong người khi ăn đồ cay nóng hay thức khuya xem phim mà Ngạn suýt mất Hà Lan, cô gái trong mộng của Dũng.

Sau khi tìm được giải pháp thanh nhiệt cơ thể với Trà Dr Thanh, Ngạn đã vượt qua được nỗi sợ trong người, thoát ra khỏi vùng an toàn và “sống nhiệt”, trải nghiệm mọi hoạt động, sở thích cùng Hà Lan và giữ được trái tim người yêu thương.

Thanh nhiệt cơ thể để tận hưởng đồ ăn cay nóng với Trà Dr Thanh. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Thanh nhiệt cơ thể để tận hưởng đồ ăn cay nóng với Trà Dr Thanh. Ảnh: Tân Hiệp Phát.

Cũng như Ngạn, giới trẻ hiện nay, đã thay đổi rõ rệt về thái độ sống, cách sống. Họ sống nhiệt hơn, quẩy nhiệt hơn, vượt qua những nỗi sợ của bản thân để cùng bạn lập hội “rave”, quẩy tưng hè bất chấp nắng nóng, đồ ăn cay nóng hay cùng bạn thức khuya bởi họ luôn tìm ra được giải pháp thanh nhiệt cơ thể với Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh.

Hiểu bản thân, yêu cơ thể và lối sống lành mạnh là cách người trẻ đang theo đuổi. Bích Bùi, 1 Gen Z tại Vũng Tàu chia sẻ: “Mình cùng hội bạn rất thích làm tiệc BBQ ngoài biển. Nhưng hè năm nay nắng nóng bất thường, ăn đồ nướng vào càng nóng. Mình mới phát hiện ra Trà Dr Thanh giúp thanh nhiệt cơ thể nhờ các thảo mộc quý. Giờ thì cả nhóm có thể quẩy tung hè mà không sợ nóng nữa”.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đang được lựa chọn trong các cuộc vui để thanh nhiệt cơ thể. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đang được lựa chọn trong các cuộc vui để thanh nhiệt cơ thể. Ảnh: Tân Hiệp Phát.

Thế hệ Z vốn được coi là những người quan tâm đến sức khỏe như một lối sống chứ không phải xu hướng nhất thời, Do đó, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh trở thành item mới, 1 trendy mới của giới trẻ trong hè năm nay.

Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đang trở thành một item lựa chọn mới trong ngày hè của giới trẻ. Ảnh: Tân Hiệp Phát.
Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh đang trở thành một item lựa chọn mới trong ngày hè của giới trẻ. Ảnh: Tân Hiệp Phát

Đi qua những ngày giãn cách xã hội, giới trẻ không chỉ sống nhiệt, quẩy nhiệt để tận hưởng thanh xuân như câu chuyện đang lan truyền trên mạng của Ngạn và Hà Lan, giới trẻ còn luôn biết chăm sóc bản thân qua việc lựa chọn thực phẩm thức uống.

Trong đó, người trẻ đặc biệt ưu tiên sử dụng thức uống giải khát tiện lợi, có nguồn gốc tự nhiên như Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh để thanh nhiệt để tận hưởng thanh xuân trong những ngày hè nắng nóng gay gắt.

Như Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cá nhân đạt giải Quả Cầu Vàng thăm nhà máy Tân Hiệp Phát

Hà Nam |

Các thành viên trong đoàn thăm quan nhà máy Number One Hà Nam của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trong đó có không ít tiến sĩ tài năng đạt giải Quả Cầu Vàng 2019 đều tỏ ra bất ngờ với công nghệ vô trùng Aseptic dùng trong sản xuất các thức uống giải khát tốt cho sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của quốc tế.

Tân Hiệp Phát lần thứ 9 đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

Hải An |

10 gương mặt tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019. Bên cạnh đó 20 nữ sinh chuyên ngành KHCN thuộc các trường đại học trên toàn quốc cũng đã được tuyên dương vào ngày 6.7.2020.

Tân Hiệp Phát trao hàng trăm phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bình An |

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1.6” lần IV năm 2020, diễn ra tại Hội người mù tỉnh Bình Dương.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cá nhân đạt giải Quả Cầu Vàng thăm nhà máy Tân Hiệp Phát

Hà Nam |

Các thành viên trong đoàn thăm quan nhà máy Number One Hà Nam của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, trong đó có không ít tiến sĩ tài năng đạt giải Quả Cầu Vàng 2019 đều tỏ ra bất ngờ với công nghệ vô trùng Aseptic dùng trong sản xuất các thức uống giải khát tốt cho sức khỏe đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của quốc tế.

Tân Hiệp Phát lần thứ 9 đồng hành cùng giải thưởng Quả Cầu Vàng

Hải An |

10 gương mặt tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực Khoa học công nghệ đã được vinh danh và trao giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2019. Bên cạnh đó 20 nữ sinh chuyên ngành KHCN thuộc các trường đại học trên toàn quốc cũng đã được tuyên dương vào ngày 6.7.2020.

Tân Hiệp Phát trao hàng trăm phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Bình An |

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1.6” lần IV năm 2020, diễn ra tại Hội người mù tỉnh Bình Dương.