Cách thải độc cho cơ thể sau khi sử dụng thuốc Corticoid

HƯƠNG SƠN |

TPHCM -  Lạm dụng thuốc Corticoid kê đơn cho bệnh nhân là một tình trạng phổ biến xảy ra trên khá nhiều ở các quầy thuốc, nhà thuốc. Sử dụng Corticoid liều cao liên tục quá 15 ngày, hoặc đang dùng mà ngừng thuốc đột ngột có thể gây tình trạng suy tuyến thượng thận cấp tính và đi kèm nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

BS.CKII Đoàn Thị Huyền Trân – Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, nhiều bện nhân khi sử dụng các loại thuốc được quảng cáo chữa khỏi mọi loại bệnh khớp như thoái hoá, gút, thậm chí cả bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp... nhất là các loại thuốc cao đơn hoàn tán thường chứa Corticoid rất nhiều.

Để xác định được chính xác tình trạng Corticoid vào cơ thể, bệnh nhân cần cung cấp loại thuốc đã sử dụng trước đó, vì sao sử dụng loại thuốc chứa chất này. Đa phần bệnh nhân khi nhập viện điều trị đã có những triệu chứng ảnh hưởng đến sức khoẻ vì sử dụng quá lâu Corticoid.

Cũng theo bác sĩ Trân, nếu bệnh nhân đã sử dụng thuốc và phụ thuộc vào nó trong một thời gian dài thì khó mà ngưng thuốc đột ngột vì thuờng đã có tình trạng suy tuyến thượng thận do thuốc. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Như vậy, lời khuyên cho những bệnh nhân này là nên đi khám chuyên khoa Nội tiết để bác sĩ tiến hành kiểm tra xem tuyến thượng thận liệu đã bị suy chưa? Mức độ như thế nào? Bệnh nhân cần đuợc đo nồng độ corrtisol máu lúc 8g sáng. Và các xét nghiệm khác để đánh giá khả năng hồi phục của tuyến thuợng thận.

Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể giúp xác định bạn mắc bệnh lý nào khiến đưa đến việc sử dụng Corticoid để từ đó hướng dẫn bạn khám đúng chuyên khoa cần thiết để điều trị đúng đắn bệnh lý này.

“Thông thường, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn cách giảm dần liều Corticoid như 1 cách tập cho tuyến thượng thận "tự làm việc" trở lại. Hoặc nếu như không thể, thì cũng sẽ hướng dẫn bệnh nhân cách dùng thuốc với liều sinh lý. Nhờ vậy, hy vọng sẽ hạn chế được tối thiểu tác dụng phụ của thuốc”, bác sĩ Huyền Trân nói thêm.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Hoa quả chứa thuốc trừ sâu gây hại tới sức khoẻ sinh sản như thế nào?

Hương Lê (Theo Time Of Indian) |

Trái cây và rau quả là một phần quan trọng của chế độ ăn uống. Tuy nhiên, một số có thể mang dư lượng thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Giải độc, giải cảm nắng, làm mát... bằng đậu xanh

Tường Minh |

Cách dùng đậu xanh để làm mát cơ thể, giải độc, giải cảm nắng, lợi tiểu.

Những điều cha mẹ cần lưu ý khi con nhỏ mắc bệnh hen suyễn

Hương Lê (Theo Time Of Indian) |

Hen suyễn có thể ảnh hưởng đến cả người lớn và trẻ em. Đây là một bệnh viêm, trong đó đường dẫn khí đến phổi bị thu hẹp, sưng lên.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hoa quả chứa thuốc trừ sâu gây hại tới sức khoẻ sinh sản như thế nào?

Hương Lê (Theo Time Of Indian) |

Trái cây và rau quả là một phần quan trọng của chế độ ăn uống. Tuy nhiên, một số có thể mang dư lượng thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Giải độc, giải cảm nắng, làm mát... bằng đậu xanh

Tường Minh |

Cách dùng đậu xanh để làm mát cơ thể, giải độc, giải cảm nắng, lợi tiểu.

Những điều cha mẹ cần lưu ý khi con nhỏ mắc bệnh hen suyễn

Hương Lê (Theo Time Of Indian) |

Hen suyễn có thể ảnh hưởng đến cả người lớn và trẻ em. Đây là một bệnh viêm, trong đó đường dẫn khí đến phổi bị thu hẹp, sưng lên.