Các trường hợp tiếp xúc với BN329 âm tính với virus SARS-CoV-2

Lệ Hà |

Chiều 6.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã 51 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh cho biết, sau khi Bộ Y tế thông báo phát hiện thêm ca mắc COVID-19 (BN329) trở về từ Anh trên chuyến bay VN50 xuống Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 4.6, 333 hành khách trên chuyến bay được cách ly tại Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. 16 thành viên tổ bay của chuyến bay VN50 có kết quả xét nghiệm âm tính và đang được cách ly tại khu cách ly của Vietnam Airlines.

Tất cả được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 và có kết quả âm tính.

Tính từ 6h ngày 16.4 đến 18h ngày 6.6: 51 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 6.6: Việt Nam có tổng cộng 189 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 6h đến 18h ngày 6.6: 0 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.088, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.150

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.866

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Về diễn biến sức khoẻ của nam phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiểu ban Điều trị cho biết, tiên lượng còn nặng dù đã ngưng được ECMO, tuy nhiên bệnh nhân còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động, trong quá trình hồi phục có thể bị những đợt nhiễm trùng mới.

Hiện bệnh nhân tỉnh. Sức cơ tứ chi vẫn ở mức hoạt động chi trên 3/5, chi dưới 2/5. Đặc biệt, phổi phục hồi được gần 60%.

Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, giám sát sức khỏe người thực hiện cách ly, các trường hợp có yếu tố liên quan đến COVID-19; kịp thời phát hiện, khoanh vùng không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần (lần 1 lấy mẫu tại cơ sở cách ly ngay sau khi nhập cảnh, lần 2 trước khi kết thúc thời gian cách ly). Đồng thời, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại các cơ sở cách ly theo quy định.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO cập nhật khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cập nhật hướng dẫn vào ngày 5.6 để khuyến nghị các chính phủ yêu cầu người dân đeo khẩu trang vải ở các khu vực công cộng - những nơi có nguy cơ lây truyền dịch bệnh để giảm thiểu lây lan đại dịch toàn cầu.

Một du học sinh từ Anh về nước mắc COVID-19 được cách ly khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Sáng 6.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận một ca mắc COVID-19 mới là du học sinh từ Anh về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Mỹ cảnh báo quan trọng về dịch COVID-19 trong bối cảnh biểu tình lan rộng

Phương Linh |

Hơn một tuần qua, người Mỹ đã chuyển từ trạng thái do dự mỗi khi ra ngoài sang biểu tình trong các đám đông chật cứng ở khắp các thành phố lớn dù đại dịch COVID-19 vẫn còn đó.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

WHO cập nhật khuyến cáo mới nhất về COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cập nhật hướng dẫn vào ngày 5.6 để khuyến nghị các chính phủ yêu cầu người dân đeo khẩu trang vải ở các khu vực công cộng - những nơi có nguy cơ lây truyền dịch bệnh để giảm thiểu lây lan đại dịch toàn cầu.

Một du học sinh từ Anh về nước mắc COVID-19 được cách ly khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Sáng 6.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận một ca mắc COVID-19 mới là du học sinh từ Anh về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Mỹ cảnh báo quan trọng về dịch COVID-19 trong bối cảnh biểu tình lan rộng

Phương Linh |

Hơn một tuần qua, người Mỹ đã chuyển từ trạng thái do dự mỗi khi ra ngoài sang biểu tình trong các đám đông chật cứng ở khắp các thành phố lớn dù đại dịch COVID-19 vẫn còn đó.