Các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 ở Nhật Bản được tặng hơn 400 triệu đồng

Việt Dũng |

Nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng chăm sinh đẻ, thành phố Sado (tỉnh Niigata, Nhật Bản) đã tuyên bố tặng 2 triệu Yên (khoảng 420 triệu đồng) cho mỗi gia đình sinh con thứ ba, thêm 2 triệu Yên nữa nếu tiếp tục gia tăng số lượng thành viên trong nhà.

Trong vài thập kỉ trở lại đây, Nhật Bản đang chứng kiến tỉ lệ sinh nở giảm sút một cách rõ rệt, cộng với việc dân số đang già đi nhanh chóng; đất nước mặt trời mọc có nguy cơ phải đối diện với cuộc khủng hoảng về lương hưu, bảo hiểm xã hội hay các vấn đề phúc lợi khác.

Để tăng tỉ lệ sinh đẻ trên toàn quốc, chính quyền trung ương lẫn địa phương tại Nhật Bản đã không ngừng công bố các chính sách mới nhằm khuyến khích mọi người kết hôn và sinh con. Chính sách đáng chú ý gần đây nhất thuộc về thành phố Sado (tỉnh Niigata, Nhật Bản) khi tuyên bố sẽ tặng cho mỗi cặp vợ chồng 2 triệu Yên nếu sinh con thứ ba và 2 triệu Yên nữa cho mỗi đứa trẻ ra đời sau đó.

Chính sách mới của thành phố Sado, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy tỉ lệ sinh đẻ của các cặp vợ chồng. Ảnh: Sora.

Tuy vậy, chính sách này không đồng nghĩa với việc gia đình sẽ được nhận ngay 2 triệu Yên mà khoản hỗ trợ này được dùng cho việc nuôi dạy và giáo dục đứa bé.

Theo đó, vào ngày đứa bé chào đời, gia đình sẽ được nhận 200.000 Yên, sau đó lần lượt là 400.000 Yên năm 6 tuổi, 500.000 Yên năm 12 tuổi và 800.000 Yên khi 15 tuổi (ứng với các bậc học). Số tiền này kết hợp với chính sách tặng 100.000 Yên cho bất kì ca sinh nở nào ở thành phố Sado sẽ giúp cho mỗi cặp vợ chồng sinh con thứ ba nhận được 2 triệu Yên.

Chính quyền thành phố cho biết, theo kết quả khảo sát trên quy mô địa phương vào năm ngoái, hơn 50% hộ gia đình tại đây chia sẻ muốn có thêm đứa con thứ ba, nhưng không đẻ do gặp phải khó khăn về kinh tế. Đây là một cách làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực, bởi việc sinh con thứ ba để có thêm nguồn hỗ trợ kinh tế lớn sẽ khiến các cặp vợ chồng không còn ngại sinh đẻ, góp phần giải quyết vấn đề tỉ lệ sinh nở giảm.

2 triệu Yên không phải là một số tiền nhỏ, chính quyền thành phố Sado hi vọng rằng, chương trình không chỉ thúc đẩy việc sinh đẻ trong các hộ gia đình hiện tại mà còn giúp thuyết phục người dân từ các vùng khác của Nhật Bản chuyển đến thành phố và nuôi dạy con cái của họ tại đây.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thiết bị bảo quản vaccine trị giá 20 tỉ

Ngọc Vân |

JICA Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thiết bị bảo quản vaccine COVID-19 cho chiến dịch tiêm chủng, trị giá khoảng 20 tỉ đồng.

Toyota ngưng mọi quảng cáo truyền hình tại Nhật Bản liên quan đến Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Toyota, nhà tài trợ chính của Olympic Tokyo xác nhận sẽ không phát sóng bất cứ quảng cáo truyền hình nào liên quan đến sự kiện này tại Nhật Bản, trong bối cảnh người dân địa phương không ủng hộ Thế vận hội.

Top 5 sao trẻ tại Olympic Tokyo 2020: Pedri so tài "Messi Nhật Bản"

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

“Messi Nhật Bản” Takefusa Kubo và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020 - Pedri là những tài năng trẻ sáng giá nhất tại Olympic Tokyo 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thiết bị bảo quản vaccine trị giá 20 tỉ

Ngọc Vân |

JICA Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thiết bị bảo quản vaccine COVID-19 cho chiến dịch tiêm chủng, trị giá khoảng 20 tỉ đồng.

Toyota ngưng mọi quảng cáo truyền hình tại Nhật Bản liên quan đến Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Toyota, nhà tài trợ chính của Olympic Tokyo xác nhận sẽ không phát sóng bất cứ quảng cáo truyền hình nào liên quan đến sự kiện này tại Nhật Bản, trong bối cảnh người dân địa phương không ủng hộ Thế vận hội.

Top 5 sao trẻ tại Olympic Tokyo 2020: Pedri so tài "Messi Nhật Bản"

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

“Messi Nhật Bản” Takefusa Kubo và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020 - Pedri là những tài năng trẻ sáng giá nhất tại Olympic Tokyo 2020.