Các biến chứng khôn lường của bệnh cúm mùa không phải ai cũng biết

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Hằng năm, trên thế giới có từ 3-5 triệu ca cúm nặng và 291.000 đến 646.000 người tử vong liên quan đến căn bệnh này.

Th.s Bs Nguyễn Trọng Toàn (Phó giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Viện Pasteur TPHCM), cho hay, cúm là bệnh truyền nhiễm có số ca mắc và tử vong hàng năm cao nhất trên thế giới với 5% đến 10% người lớn và 20% đến 30% ở trẻ em mắc cúm. Theo đó, có từ 3-5 triệu ca cúm nặng và 291.000 đến 646.000 ca tử vong hàng năm vì căn bệnh này.

Bệnh này diễn tiến theo mùa, thường xuất hiện khi thời tiết giao mùa, nhất là thời điểm giữa mùa nắng và mùa mưa.

Tại Việt Nam, bệnh cúm mùa xuất hiện quanh năm, gia tăng từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, 60% ca bệnh là ở trẻ em dưới 15 tuổi.

Th.s Bs Nguyễn Trọng Toàn (Phó giám đốc Trung tâm thử nghiệm lâm sàng, Viện Pasteur TPHCM) chia sẻ về bệnh cúm mùa.

"Ở nhóm người khỏe mạnh, bệnh cúm có thể tự khỏi sau vài ngày đến tối đa 2 tuần. Tuy nhiên, ở nhóm nguy cơ cao, như trẻ em, người già, người có bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, bệnh có thể có biến chứng, dễ chuyển nặng, đe dọa đến tính mạng và có thể dẫn đến tử vong" - Th.s Bs Nguyễn Trọng Toàn nói.

Về các biến chứng của bệnh cúm mùa, Th.s Bs Nguyễn Trọng Toàn phân tích, ở trẻ em dưới 1 tuổi, các bé mắc bệnh cúm mùa có nguy cơ cao bị biến chứng nặng.

Ở người lớn, tỉ lệ tử vong cao ở nhóm trên 65 tuổi. Các biến chứng có thể bao gồm viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, suy thận, nhiễm trùng huyết.

Khi dịch cúm xảy ra với số lượng người mắc nhiều sẽ làm giảm đáng kể ngày giờ công lao động, giảm năng suất lao động của xã hội. Trẻ phải nghỉ học, số ca nhập viện tăng gây quá tải ở phòng khám/bệnh viện.

Để phòng, chống căn bệnh này, việc tiêm phòng đúng lịch, đủ liều sẽ góp phần làm giảm và khống chế bệnh. Ngoài ra, cần nâng cao thể trạng bằng dinh dưỡng, tập thể dục, giảm yếu tố gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ để phòng, chống cúm mùa.

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vào cuộc vụ bé 7 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Đặng Luân |

Sáng 25.12, trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong sáng nay, Thanh tra Sở Y tế đã thành lập đoàn vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cháu bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư.

Sẽ công khai 100% giá thuốc trên Cổng công khai y tế

Tú Quỳnh |

Đến 2025, 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá khám chữa bệnh, giá đấu thầu, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo... được công khai trên Cổng công khai y tế.

So sánh COVID-19 với cúm mùa, ông Trump bị Facebook gỡ bài

Phương Linh |

Facebook hôm 6.10 đã xóa một bài đăng của ông Trump vì hạ thấp mức độ nghiêm trọng của COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vào cuộc vụ bé 7 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Đặng Luân |

Sáng 25.12, trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong sáng nay, Thanh tra Sở Y tế đã thành lập đoàn vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cháu bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư.

Sẽ công khai 100% giá thuốc trên Cổng công khai y tế

Tú Quỳnh |

Đến 2025, 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá khám chữa bệnh, giá đấu thầu, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo... được công khai trên Cổng công khai y tế.

So sánh COVID-19 với cúm mùa, ông Trump bị Facebook gỡ bài

Phương Linh |

Facebook hôm 6.10 đã xóa một bài đăng của ông Trump vì hạ thấp mức độ nghiêm trọng của COVID-19.