Các bài tập thở cơ bản giúp cải thiện chức năng hô hấp cho F0

ÁNH NHIÊN |

Theo Th.s, bác sĩ Vũ Tấn Thọ - Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: Đối với cơ thể, việc trao đổi ôxy mang yếu tố quyết định sống còn, các bài tập thở luôn là những bài tập cơ bản nhất, giúp cải thiện tình trạng khó thở của những F0. Sau đây là một số cách, chúng ta có thể tập cải thiện khả năng hô hấp tại nhà.

Các bài tập thở cơ bản

Kiểu thở chúm môi hay còn gọi là thở mũi-miệng. Đây là kiểu tập thở cơ bản nhất giúp điều hòa ôxy, là nền tảng để phối hợp với các kiểu thở khác. Một nhịp thở thường có 3 thì: Thì hít vào, thì nín thở và thì thở ra.

Thì hít vào, hít bằng mũi cho đến khi cảm thấy vừa đủ lồng ngực hoặc bụng. Thì nín thở, chỉ áp dụng khi người bệnh không cảm thấy khó thở, mục đích giúp cho phổi có thời gian trao đổi ôxy tốt hơn. Thời gian nín thở tùy theo khả năng của mỗi người, có thể khởi đầu từ 3-5 giây, sau đó tăng dần đến 30-60 giây. Thì thở ra, chúm môi, thở miệng một cách từ từ đến khi không còn khí trong ngực, bụng.

Kiểu thở bụng: Mục đích nhằm tăng khả năng vận động của cơ hoành - cơ chủ đạo hô hấp, từ đó tăng thể tích hít vào. Kiểu thở này thường áp dụng ở tư thế ngồi, trường hợp người bệnh đang nằm, cần kê gối ở vùng gáy và khoeo chân. Kết hợp cùng kiểu thở chúm môi, hít vào bằng mũi sao cho ngực và bụng phình ra, tập nín thở, sau đó thở từ từ bằng miệng tương ứng ngực và bụng xẹp xuống. Có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận sự di chuyển của thành bụng.

Kiểu thở ngực phối hợp động tác tay: Thường thực hiện khi đứng hoặc ngồi, giống như đang thực hiện một động tác thể dục. Việc phối hợp động tác tay sẽ giúp tăng và giảm thể tích lồng ngực được hiệu quả hơn, kèm theo đó là vận động cơ thể giúp dòng máu lưu thông. Thì hít vào bằng mũi, dang hai tay cao ngang đầu. Thì thở ra bằng miệng tương ứng khép tay sát vào người.

Kiểu thở với tư thế nằm sấp, đây là tư thế đặc biệt giúp người bệnh F0 tăng quá trình trao đổi ôxy ở phổi, cảm thấy dễ thở hơn mà không cần phải vận động. Tư thế nằm sấp trên giường phẳng, mặt nghiêng một bên, dùng ba gối chêm ở các vị trí: Đầu cổ, dưới khớp hông và cẳng bàn chân. Có thể thay đổi tư thế để tránh loét tì đè.

Tuy nhiên, không áp dụng tư thế nằm sấp đối với những trường hợp: Suy hô hấp với nhịp thở từ 35 lần/phút trở lên, khi cần đặt nội khí quản ngay, huyết động không ổn định, rối loạn nhịp tim, kích động hoặc rối loạn tri giác.

Một vài lưu ý đối với các bài tập thở cơ bản

Không cố gắng quá sức khi thực hiện mỗi động tác hít vào, nín thở, thở ra. Thời gian thở ra thường gấp đôi thời gian hít vào.

Luyện tập ít nhất 3 lần/ngày, mỗi lần tập từ 5-10 phút và tăng dần thời gian theo số ngày luyện tập.

Ghi nhớ thời gian cho từng thì hô hấp. Mỗi ngày hãy thử tăng thời gian cho mỗi thì hít vào, nín thở, thở ra để luyện tập các cơ hô hấp và tăng khả năng dãn nở của phổi.

Đối với trẻ nhỏ có thể cho bé tập thổi bong bóng hoặc chơi trò “thổi tắt nến”.

Tập trung suy nghĩ để kiểm soát động tác và cảm nhận theo hơi thở, giúp tăng hiệu quả hô hấp và thư giãn tâm trí sau thời gian làm việc căng thẳng.

Kiểu thở nâng cao có bốn thì: Hít vào - nín thở 1 - thở ra - nín thở 2 (từ 1 đến 2 giây) và thay thế thì nín thở 1 bằng cách duy trì động tác hít vào liên tục đến khi cần thở ra. Kiều thở này chỉ áp dụng khi đã thành thạo kiểu thở cơ bản và có thời gian luyện tập sau hơn 30 ngày.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp bất động sản: Dòng tiền là "ôxy", tín dụng là "máy trợ thở"

Phan Anh |

Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, giới chuyên gia cho rằng cần có hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bất động sản vì đây là ngành kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến GDP.

Hành trình tập thở khi cận kề cái chết của bệnh nhân COVID-19 nặng

Nguyễn Ly |

Đối với người mắc COVID-19, khi bệnh chuyển biến sang giai đoạn suy hô hấp, phải sử dụng máy móc hỗ trợ thở, thì việc cai máy, tự thở là yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân vượt cửa tử phía trước.

Bên trong khu điều trị COVID-19 dạy tập thở cho bệnh nhân nặng

Nguyễn Ly |

Bên trong khu điều trị COVID-19 dạy tập thở cho bệnh nhân nặng, khi cai được máy thở bệnh nhân sẽ được tập các bài tập vật lý trị liệu, tập thở nâng cao khả năng phục hồi nhanh hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp bất động sản: Dòng tiền là "ôxy", tín dụng là "máy trợ thở"

Phan Anh |

Trước những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, giới chuyên gia cho rằng cần có hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bất động sản vì đây là ngành kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến GDP.

Hành trình tập thở khi cận kề cái chết của bệnh nhân COVID-19 nặng

Nguyễn Ly |

Đối với người mắc COVID-19, khi bệnh chuyển biến sang giai đoạn suy hô hấp, phải sử dụng máy móc hỗ trợ thở, thì việc cai máy, tự thở là yếu tố quan trọng giúp bệnh nhân vượt cửa tử phía trước.

Bên trong khu điều trị COVID-19 dạy tập thở cho bệnh nhân nặng

Nguyễn Ly |

Bên trong khu điều trị COVID-19 dạy tập thở cho bệnh nhân nặng, khi cai được máy thở bệnh nhân sẽ được tập các bài tập vật lý trị liệu, tập thở nâng cao khả năng phục hồi nhanh hơn.