Các bác sĩ Mỹ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật Việt Nam

Đức Vân |

Ngày 4.3, đoàn bác sĩ, chuyên gia đến từ Mỹ đã thăm khám và lên lịch phẫu thuật miễn phí cho 60 trường hợp dị tật vùng đầu, mặt, cổ, dị tật tay, chân. Chương trình này nằm trong kế hoạch từ thiện dài hơi, vô cùng ý nghĩa của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Đây thực sự là cơ hội giúp các em nhỏ bất hạnh, bị dị tật có cơ hội hoàn thiện khiếm khuyết của tạo hóa.

Tiếp nối chương trình “Chắp cánh ước mơ 2016”, từ ngày 4 - 19.3.2017, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc sẽ tổ chức phẫu thuật miễn phí cho những em nhỏ dị tật có hoàn cảnh khó khăn dưới sự hỗ trợ của đoàn bác sĩ Mỹ.

Theo đó, các trường hợp dị tật tai, vùng đầu, mặt, dị tật tay, chân và dị tật vùng bụng ngực sẽ được các bác sĩ trực tiếp thăm khám, nếu đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được điều kiện sức khỏe sẽ được tiến hành phẫu thuật. Đây là cơ hội giúp các em nhỏ bất hạnh hoàn thiện khiếm khuyết của tạo hóa, giúp thắp lên ánh sáng niềm tin trong tâm hồn con trẻ. Chương trình ưu tiên cho các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh.

Có mặt tại buổi khám, hàng trăm bệnh nhân và người nhà đã được tiếp đón và được đoàn bác sĩ đến từ Mỹ khám và tư vấn, họ vô cùng phấn khởi. Chị Phạm Thị Lệ H, mẹ cháu Vũ Diệp Th ở Sóc Sơn biết đến chương trình khi xem ti vi. Chị vui mừng khi biết con gái mình sẽ được phẫu thuật dị tật tai bẩm sinh. Cháu Th năm nay mới 6 tuổi, do dị tật nên bình thường cháu nghe kém hơn, nói ngọng hơn các bạn. Đây là cơ hội để cháu Th có thể được cải thiện tình hình để có thể học tập tốt hơn, hòa đồng hơn với các bạn. "Tôi được biết là chi phí phẫu thuật là được miễn phí hoàn toàn, còn chi phí nằm viện sẽ được bệnh viện hỗ trợ. Dù sao tôi cũng cảm thấy rất may mắn rồi”, chị nói.

Chung tâm trạng với chị H, chị Nguyễn Thị Hồng L cùng chị gái lặn lội từ Bình Định ra Hà Nội đưa cháu Trần Quang H đến tham gia vào buổi khám của các bác sĩ Mỹ. Cháu Trần Quang H bị dị tật bẩm sinh, chỉ nghe được một bên, nói không rõ. Chị L hy vọng cháu trai của mình được phẫu thuật tai và cơ mặt vì trước đó gia đình đã đưa cháu đi nhiều bệnh viện rồi nhưng do kinh tế gia đình khó khăn, chưa có điều kiện phẫu thuật. Chị L kể: “Các bác sĩ nói phẫu thuật cho cháu thuộc về thẩm mỹ và chi phí khá lớn. 70 triệu đồng chỉ là lần phẫu thuật thứ nhất thôi. Chúng tôi cảm thấy may mắn vì được bệnh viện hỗ trợ, mặc dù đi lại xa xôi nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm để cháu được phẫu thuật”.

Các bác sĩ đến từ Hoa Kỳ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em Việt Nam (Ảnh: ĐV)

Nói về chương trình, bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã - Phó giám đốc Trung tâm thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc, nguyên Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình Bệnh viện Nhi TW Hà Nội cho biết: Chương trình dự kiến sẽ tiến hành thăm khám và phẫu thuật cho khoảng 60 bệnh nhân tại chính cơ sở của Bệnh viện Hồng Ngọc đối với trường hợp dị tật đã hoàn thiện hồ sơ và đủ điều kiện làm giải phẫu. Sau đó, Bệnh viện Hồng Ngọc sẽ tiếp tục chăm sóc hồi sức sau phẫu thuật tuỳ theo từng ca bệnh, từ 1 đến 2 tháng.

Chương trình có sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu đến từ Mỹ như bác sĩ Alexander Spiess là chuyên gia được đào tạo tại Đại học bang Wayne ở Detroit, MI. chuyên thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp như cổ tay, khuỷu tay, gãy xương, dây chằng, gân và chấn thương. Hay bác sĩ Gedge David Rosson là Giám đốc Trung tâm Johns Hopkins, chuyên cấy ghép và tái tạo vú, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, tái tạo vi mạch, phẫu thuật thần kinh ngoại vi, phẫu thuật tạo hình.

Các em bé thích thú chụp hình với các bác sĩ người Hoa Kỳ

Bác sĩ Mitch A. Stotland là một chuyên gia tạo hình sọ mặt nổi tiếng tại Mỹ về tái tạo tai, hàm ếch, chỉnh hình hàm mặt và tái tạo vú. Ông làm việc và khởi động chương trình liên ngành sọ mặt tại Trung tâm y tế Darthmouth Hitchcock. Ông tham gia và hợp tác trong các dự án về sáng chế, phát triển thiết bị phẫu thuật tại Trường kỹ thuật Thayer, Dartmouth…

Chương trình được thực hiện sau nhiều nỗ lực mời các chuyên gia hàng đầu trên thế giới đến Việt Nam để hợp tác trao đổi kinh nghiệm phẫu thuật cho người nghèo.

Đại diện Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình xây dựng một kênh chuyên biệt luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin về các trường hợp khó khăn, đồng thời không ngừng tìm kiếm các giải pháp, các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ, đối tác… cùng góp sức giúp nâng cao sức khoẻ cộng đồng, xây dựng làn sóng thiện nguyện trên toàn quốc và cũng là để duy trì chương trình “Chắp cánh ước mơ” được diễn ra thường niên trong những năm sau nữa”.

 

Đức Vân
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật thần kinh, thay khớp gối bằng robot

Thùy Linh |

Sáng 1.3, hệ thống robot trong phẫu thuật khớp gối và phẫu thuật thần kinh chính thức được khai trương, sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trong phẫu thuật thần kinh, sọ não cho bệnh nhân, góp phần đẩy mạnh các kỹ thuật cao trong điều trị, giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Bệnh viện E cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng hiếm gặp

T.L |

Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật hy hữu, cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng Marfan có biến chứng hở van tim động mạch chủ nặng, phồng động mạch chủ ngực, suy tim.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Lần đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật thần kinh, thay khớp gối bằng robot

Thùy Linh |

Sáng 1.3, hệ thống robot trong phẫu thuật khớp gối và phẫu thuật thần kinh chính thức được khai trương, sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trong phẫu thuật thần kinh, sọ não cho bệnh nhân, góp phần đẩy mạnh các kỹ thuật cao trong điều trị, giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Bệnh viện E cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng hiếm gặp

T.L |

Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật hy hữu, cứu sống mẹ con sản phụ mắc hội chứng Marfan có biến chứng hở van tim động mạch chủ nặng, phồng động mạch chủ ngực, suy tim.