Ca vi phẫu "trả lại khuôn mặt" cho người thứ 500

Thùy Linh |

Bệnh nhân Nguyễn Giang Ly (SN 2002) ở xã Hợp Thành - Phú Lương - Thái Nguyên đã gần chục năm qua phải sống chung với khối u lớn trên mặt. Khuôn mặt nặng nề khiến cháu khổ sở, mất tự tin trong cuộc sống. 

Theo anh Nguyễn Văn Thụ (bố của bệnh nhân), nhiều lúc nhìn con đau đớn mà lòng anh bứt rứt không yên. "Hồi cháu 8 tuổi, tự nhiên má phải cháu sưng lên, gia đình nghĩ cháu bị mọc răng, khám thì lại không phải. Sau 2 tháng cháu vẫn cứ kêu đau, mệt mỏi. Khối sưng cứ phát triển dần, lan sang bên trái, cháu đau và khó chịu. Khi đi khám ở BV tỉnh, làm sinh thiết, các BS chẩn đoán u xơ xương hàm dưới, họ chuyển lên tuyến trên luôn"- anh chia sẻ. 

Chia sẻ về ca bệnh này, BS Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Phẫu thuật Tạo hình Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư cho biết: "Cách đây mấy năm, sau khi khám và chẩn đoán, các BS kết luận đây là bệnh u lành tính nhưng có phá hủy xương hàm, có tiến triển nhưng không nhanh. Chính vì vậy, các BS không có chỉ định mổ cấp cứu. Lúc đó cháu còn rất nhỏ. Nếu lúc đó điều trị cũng chỉ có mài, đẽo gọt để trở về xương hàm bình thường, nhưng lại vô tình làm u phát triển nhanh hơn. Chỉ định theo dõi và chờ đợi lúc này là cần thiết. 

Bố bệnh nhân mong chờ từng ngày để con mình thoát khỏi khối u quái ác. Ảnh: T.Linh
Bố bệnh nhân mong chờ từng ngày để con mình thoát khỏi khối u quái ác. Ảnh: T.Linh

Theo BS, phẫu thuật triệt để nhất là phẫu thuật cắt đoạn vùng u, trong khi khối u quá lớn, nếu mà phải cắt đoạn khi bệnh nhân còn nhỏ thì sẽ gây biến dạng khuôn mặt rất lớn. Biến dạng sẽ làm thiểu sản, khiến các vùng xung quanh không phát triển, sự lệch lạc sẽ rất lớn, cần điều trị duy trì đến khi bệnh nhi khoảng 15- 16 tuổi, bắt đầu hình thành khuôn mặt người lớn mới có thể tiến hành phẫu thuật. 

Mới đây, khi nhập viện, bệnh nhân đau nhức nhối nhiều hơn, khi chụp X-Quang phát hiện ở trong khối u đã có rất nhiều ổ tiêu xương, vùng xương bị tiêu hủy. Những ổ xương chết đó có rất nhiều khả năng gây bội nhiễm.

"Chúng tôi phải điều trị kháng sinh, giảm đau cho bệnh nhân nhưng cũng chỉ là tạm thời. Lúc này các BS mới có chỉ định mổ. Bệnh nhân đã lớn, khuôn mặt đã phát triển, hơn nữa, bệnh nhân bị hạn chế vận động và giao tiếp xã hội rất lớn"- BS Nhung nói. 

Sau khi cắt bỏ khối u, bệnh nhân sẽ mất đi gần một nửa khuôn mặt. Các BS sẽ dùng kỹ thuật vi phẫu ghép đoạn xương hàm, tái tạo lại khuôn mặt cho bệnh nhân. "Sau phẫu thuật, bệnh lý lành tính này sẽ khỏi hoàn toàn, thông thường sẽ không tái phát, bệnh nhân hết đau, hồi phục dần các chức năng bình thường của hàm mặt"- BS Nhung chia sẻ. 

Đây là ca vi phẫu thứ 500 được thực hiện tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương HN. Ca phẫu thuật "đặc biệt" này sẽ diễn ra vào ngày 13.8 tới, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình nhiều năm làm chủ kỹ thuật cao, sánh ngang tầm quốc tế, đi trước các nước trong khu vực của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lần đầu điều trị thành công ca phình mạch máu não không cần gây mê

Đình Lâm |

Khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Nhi đồng 2 vừa điều trị thành công ca túi phình mạch máu não phức tạp bằng phương pháp can thiệp nội mạch cho một bé gái 15 tuổi. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và trò chuyện với mọi người.

Bệnh án điện tử: Có bảo vệ được thông tin cá nhân?

THÙY LINH - CAO NGUYÊN |

Để tiến tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ suốt đời, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo thông tư quy định thí điểm về bệnh án điện tử. Dự kiến Thông tư này sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám-chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Đối với các cơ sở khám-chữa bệnh khác nếu đủ điều kiện quy định trong thông tư này, có thể báo cáo Bộ Y tế để triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào giám sát quản lý được thông tin người bệnh trong bối cảnh rất nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp mong muốn có được thông tin này để bán hàng.

Bộ Y tế họp khẩn về vụ việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm

L.Hà |

Liên quan đến việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, chiều 10.8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội.

Quảng Ngãi: Sau ca phẫu thuật, một thai phụ tử vong

Trần Hóa |

Sau ca phẫu thuật u nang buồng trứng do bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi thực hiện, một thai phụ đang mang thai 14 tuần đã tử vong.

“Huyền thoại” phẫu thuật gan mật Nhật Bản trổ tài ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

GS.BS Masatoshi Makuuchi – người được mệnh danh “huyền thoại" trong lĩnh vực phẫu thuật tiêu hoá (gan - mật – tuỵ) Nhật Bản - vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

6 bệnh viện lớn thực hiện phẫu thuật robot, giá rẻ 1/10

LH |

Hệ thống phẫu thuật robot đã có mặt tại một số cơ sở y tế. Những ca mổ đầu tiên đem lại kết quả khả quan. Đặc biệt, chi phí cho 1 ca phẫu thuật robot được thực hiện trong nước chỉ bằng từ 1/8-1/10 so với các ca tương tự trên thế giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

TPHCM: Lần đầu điều trị thành công ca phình mạch máu não không cần gây mê

Đình Lâm |

Khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Nhi đồng 2 vừa điều trị thành công ca túi phình mạch máu não phức tạp bằng phương pháp can thiệp nội mạch cho một bé gái 15 tuổi. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn tỉnh táo và trò chuyện với mọi người.

Bệnh án điện tử: Có bảo vệ được thông tin cá nhân?

THÙY LINH - CAO NGUYÊN |

Để tiến tới mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử lưu trữ suốt đời, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo thông tư quy định thí điểm về bệnh án điện tử. Dự kiến Thông tư này sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám-chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Đối với các cơ sở khám-chữa bệnh khác nếu đủ điều kiện quy định trong thông tư này, có thể báo cáo Bộ Y tế để triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào giám sát quản lý được thông tin người bệnh trong bối cảnh rất nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp mong muốn có được thông tin này để bán hàng.

Bộ Y tế họp khẩn về vụ việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm

L.Hà |

Liên quan đến việc "chạy" bệnh án tâm thần cho tội phạm, chiều 10.8, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội.

Quảng Ngãi: Sau ca phẫu thuật, một thai phụ tử vong

Trần Hóa |

Sau ca phẫu thuật u nang buồng trứng do bác sĩ của bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi thực hiện, một thai phụ đang mang thai 14 tuần đã tử vong.

“Huyền thoại” phẫu thuật gan mật Nhật Bản trổ tài ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

GS.BS Masatoshi Makuuchi – người được mệnh danh “huyền thoại" trong lĩnh vực phẫu thuật tiêu hoá (gan - mật – tuỵ) Nhật Bản - vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

6 bệnh viện lớn thực hiện phẫu thuật robot, giá rẻ 1/10

LH |

Hệ thống phẫu thuật robot đã có mặt tại một số cơ sở y tế. Những ca mổ đầu tiên đem lại kết quả khả quan. Đặc biệt, chi phí cho 1 ca phẫu thuật robot được thực hiện trong nước chỉ bằng từ 1/8-1/10 so với các ca tương tự trên thế giới.