Cả nước 50 người chết, 200.000 ca sốt xuất huyết: Số ca mắc gấp 3 lần 2018

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, tính từ đầu năm 2019 đến ngày 27.10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hùng - Trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết:

Tính đến ngày 27.10, số liệu thống kê cho thấy trên cả nước có khoảng 200.000 ca mắc sốt xuất huyết, 50 trường hợp tử vong. Hiện 63 tỉnh thành phố đều có bệnh nhân sốt xuất huyết, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn.

Về công tác phòng chống sốt xuất huyết, ông Phạm Hùng cho rằng mặc dù ngành y tế đã tuyên truyền rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức, nhưng hiện nay người dân vẫn chưa "biết sợ", vẫn còn rất chủ quan đối với căn bệnh nguy hiểm này.

"Bình thường không ai để ý đến phòng chống căn bệnh này, nhưng khi thấy người nhà hoặc hàng xóm có người mắc sốt xuất huyết thì mới giật mình, tá hỏa phát hiện ra trong nhà mình có nhiều ổ loăng quăng"- ông Hùng nói.

Hơn nữa, theo ông Hùng, hiện nay tốc độ đô thị hóa rất nhanh, người dân xây nhà riêng, kín cổng cao tường, việc kiểm soát vũng nước đọng, nơi có chứa nước- môi trường sống của muỗi sốt xuất huyết rất khó khăn.

Đáng lo ngại, ở một số nơi, người dân có thái độ không hợp tác với ngành y tế để phun thuốc diệt muỗi, hoặc khi có đoàn kiểm tra, nhiều gia đình không muốn cho cán bộ y tế đến kiểm ra môi trường sống, tìm diệt ổ loăng quăng.

"Người dân còn ít quan tâm, chủ quan, thờ ơ với dịch bệnh sốt xuất huyết"- ông Hùng nói.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Việt Nam không những là nước lưu hành dịch bệnh sốt xuất huyết mà còn nằm giữa các quốc gia có dịch bệnh này; hơn nữa, dịch bệnh đã có mặt ở khắp 63 tỉnh thành trong cả nước, muỗi truyền bệnh ở khắp nơi, đốt người bệnh, truyền cho người lành.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh thường trực, bệnh có thể bùng phát rất mạnh.

"Vắc xin chưa có, thuốc điều trị đặc hiệu thì cũng không, chỉ còn cách giảm nguy cơ bùng phát bệnh là diệt các ổ loăng quăng, bọ gậy. Nếu làm tốt, sẽ không có muỗi truyền bệnh, sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Dịch bệnh sẽ bùng phát nếu không có sự chung tay, vào cuộc của người dân. Ngành y tế, chính quyền đều không làm thay được vai trò của người dân"- ông Hùng nhấn mạnh.

Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, Bộ Y tế đang tích cực vào cuộc, Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo suốt từ tháng 4 đến nay, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh vào cuộc khẩn trương, không được lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

"Các đoàn công tác của chúng tôi tỏa đi khắp cả nước, nhất là ở những vùng trọng điểm, đôn đốc công tác phòng chống dịch.

Đến nay, dịch sốt xuất huyết đã chững lại nhưng số mắc vẫn rất cao, cao gấp 3 lần năm 2018, chúng tôi rất lo ngại"- ông Hùng cho hay.

Philippines gần 2.000 ca tử vong do sốt xuất huyết 

Là một nước có diện tích và dân số tương đương Việt Nam, Philippines cũng là nước có tỉ lệ mắc sốt xuất huyết rất cao, đã ghi nhận gần 400.000 ca bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm 2019 đến nay, với gần 2.000 ca tử vong.

"Tỉ lệ tử vong do sốt xuất huyết ở Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực và quốc tế, do trình độ và kinh nghiệm điều trị của các bác sĩ Việt Nam rất cao. Đồng thời, hiện nay, người dân cũng chủ động thăm khám và điều trị sớm, mỗi khi có triệu chứng sốt xuất huyết"- ông Hùng phân tích.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim. 

Hà Nội bùng phát dịch sốt xuất huyết

HƯƠNG GIANG |

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến đầu tháng 10.2019, toàn thành phố đã ghi nhận khoảng 6.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, không có trường hợp tử vong. Số mắc tập trung nhiều ở một số quận, huyện như: Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đống Đa.

Gần 5.000 ca mắc sốt xuất huyết ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Hiện nay tình trạng sốt xuất huyết đang diễn ra hết sức phức tạp. Riêng tỉnh Quảng Nam đã có hơn 4.850 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, đứng thứ 6 của các tỉnh miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Virus thông thường như cúm, sốt xuất huyết cũng có thể gây viêm cơ tim

T.Linh |

Trước sự quan tâm của dư luận về loại virus viêm cơ tim có khả năng lây lan và gây chết người nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, các bác sĩ đã lên tiếng phủ nhận loại virus lạ gây ra bệnh viêm cơ tim. 

Hà Nội bùng phát dịch sốt xuất huyết

HƯƠNG GIANG |

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến đầu tháng 10.2019, toàn thành phố đã ghi nhận khoảng 6.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, không có trường hợp tử vong. Số mắc tập trung nhiều ở một số quận, huyện như: Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đống Đa.

Gần 5.000 ca mắc sốt xuất huyết ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Hiện nay tình trạng sốt xuất huyết đang diễn ra hết sức phức tạp. Riêng tỉnh Quảng Nam đã có hơn 4.850 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, đứng thứ 6 của các tỉnh miền Trung.