Ca nhiễm virus Corona thứ 15 ở Việt Nam là em bé 3 tháng tuổi

Thùy Linh |

Sáng 11.2, Bộ Y tế thông tin thêm về 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV).

Theo đó, nữ bệnh nhân N.G.L, mới 3 tháng tuổi (sinh ngày 5.11.2019), địa chỉ tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân N.G.L là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B. Bà B là bệnh nhân bị lây nhiễm từ bệnh nhân N.T.D, 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo trước đây, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và được ra viện ngày 10.2.2020.

Ngày 28.1, bệnh nhân 3 tháng tuổi N.G.L được mẹ đưa đến nhà bà ngoại chơi và hai mẹ con ở cùng nhà bà ngoại trong 4 ngày tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi xác định bệnh nhân P.T.B bị mắc bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành điều tra lập danh sách người tiếp xúc gần trong đó có cháu N.G.L và mẹ cháu.

Trong quá trình theo dõi người tiếp xúc gần hàng ngày theo quy định, y tế cơ sở phát hiện ngày 6.2.2020, cháu N.G.L có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt. Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân N.G.L và mẹ đang được cách ly cùng nhau (vì bệnh nhân còn nhỏ) tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đang trong tình trạng ổn định.

Mẹ bệnh nhân hiện vẫn khỏe mạnh, đang được theo dõi chặt chẽ, được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân bằng kỹ thuật  sinh học phân tử Realtime RT– PCR được thực hiện tại khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cho kết quả dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV).

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 15 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp.

Tại các địa bàn phát hiện các ca bệnh, chính quyền địa phương và tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân này. Một số người nghi mắc bệnh tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống nCoV

Hoàng Văn Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (Khu CNC-KCN) Đà Nẵng - đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV tại Khu CNC và các KCN Đà Nẵng. Theo đó, ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý - trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Giảm đáng kể trường hợp nhiễm nCoV mới ở Hồ Bắc

Bảo Châu |

Công bố ngày 11.2 từ Cơ quan Y tế tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận thêm 103 ca tử vong mới và 2.097 ca nhiễm virus Corona (nCoV) mới.

431 người có nguy cơ lây nhiễm nCoV đã bị cách ly tại Hải Phòng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng đã phê duyệt danh sách các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV áp dụng biện pháp cách ly y tế (đợt 2) gồm 120 người, nâng tổng số trường hợp áp dụng cách ly tại Hải Phòng là 431 người. Khu cách ly tập trung đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống nCoV

Hoàng Văn Minh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (Khu CNC-KCN) Đà Nẵng - đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV tại Khu CNC và các KCN Đà Nẵng. Theo đó, ông Phạm Trường Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý - trực tiếp chỉ đạo hoạt động.

Giảm đáng kể trường hợp nhiễm nCoV mới ở Hồ Bắc

Bảo Châu |

Công bố ngày 11.2 từ Cơ quan Y tế tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận thêm 103 ca tử vong mới và 2.097 ca nhiễm virus Corona (nCoV) mới.

431 người có nguy cơ lây nhiễm nCoV đã bị cách ly tại Hải Phòng

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng đã phê duyệt danh sách các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm nCoV áp dụng biện pháp cách ly y tế (đợt 2) gồm 120 người, nâng tổng số trường hợp áp dụng cách ly tại Hải Phòng là 431 người. Khu cách ly tập trung đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 (xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).