Cà Mau đủ điều kiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau là đơn vị vừa được Viện Pasteur TPHCM chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Ngày 23.4, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, bác sĩ Đặng Hải Đăng cho biết, hơn 2 tuần qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống máy móc thiết bị và sẵn sàng nhân lực phục vụ công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Đồng thời đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học, tính chất pháp lý... để có thể bắt đầu thực hiện xét nghiệm ngay.

Giấy chứng nhận Cà Mau đủ điều kiện xét nghiệm virus SARS CoV-2 (ảnh Nhật Hồ)
Giấy chứng nhận Cà Mau đủ điều kiện xét nghiệm virus SARS CoV-2. Ảnh: Nhật Hồ

Theo đó, Viện Pasteur TP.HCM đã tiến hành khảo sát về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau và ghi nhận tỉnh đủ năng lực thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Trên cơ sở đó, ngày 22.4, Bộ Y tế đã ủy quyền cho Viện Pasteur TPHCM cấp Giấy chứng nhận “Đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR” cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau.

Được biết, thực hiện kỹ thuật xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 có ý nghĩa rất lớn đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Cà Mau, giúp chủ động và rút ngắn thời gian trong việc phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Theo quy trình trước đây, các mẫu bệnh phẩm sau khi lấy đều phải gửi mẫu lên Viện Pasteur TPHCM làm xét nghiệm, mất khoảng 2 ngày mới nhận được kết quả.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau đề nghị triển khai ngay vốn cho các doanh nghiệp thủy sản

NHẬT HỒ |

Để phục hồi kinh tế, nhất là các doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản, không để tình trạng tôm nuôi không đầu ra, tư thương ép giá thời hậu COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị triển khai ngay nguồn vốn để các doanh nghiệp hoạt động.

Cà Mau: Đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Công nhân các nhà máy chế biến thủy sản vẫn đi làm việc bình thường. Các nhà máy chế biến thủy sản đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong đại dịch COVID-19.

Hai ngày học trở lại, 99% học sinh cuối cấp ở Cà Mau đến lớp

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày trở lại trường, tỷ lệ bình quân học sinh 2 khối lớp đi học đạt hơn 99%. Các trường hợp vắng do bệnh thông thường, bận việc gia đình; một số trường hợp vắng do đi làm ăn xa chưa về kịp về. 

Ngày đầu tiên học sinh tỉnh Thái Bình, Cà Mau trở lại trường: Linh hoạt xây dựng kế hoạch học bù

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Ngày 20.4, hơn 100.000 học sinh ở hai tỉnh Cà Mau và Thái Bình đã trở lại trường sau thời gian nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường phải linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy, để phù hợp với tình hình vừa dạy học, vừa chống dịch.

Trở lại trường, học sinh Cà Mau sẽ xếp hình chữ Z khi ngồi học

NHẬT HỒ |

Hơn 14.200 học sinh lớp 9, cùng hơn 9.100 học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau ngày 20.4 sẽ trở lại trường học sau thời gian dài tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Cà Mau bác thông tin mở cửa hoàn toàn du lịch trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 17.4, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết du lịch Cà Mau chỉ mở cửa có kiểm soát để phòng chống dịch bệnh COVID-19 chứ không mở cửa trở lại như nhiều người hiểu.

Cà Mau: Hàng quán mở cửa, học sinh lớp 9, 12 đi học lại từ ngày 20.4

NHẬT HỒ |

Sáng nay 16.4, các quán giải khát, quán ăn, cơ sở kinh doanh thiết yếu chính thức mở cửa trở lại. Tỉnh này cũng xem xét cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Cà Mau đề nghị triển khai ngay vốn cho các doanh nghiệp thủy sản

NHẬT HỒ |

Để phục hồi kinh tế, nhất là các doanh nghiệp thu mua chế biến thủy sản, không để tình trạng tôm nuôi không đầu ra, tư thương ép giá thời hậu COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị triển khai ngay nguồn vốn để các doanh nghiệp hoạt động.

Cà Mau: Đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Công nhân các nhà máy chế biến thủy sản vẫn đi làm việc bình thường. Các nhà máy chế biến thủy sản đảm bảo sản xuất, không cắt giảm công nhân trong đại dịch COVID-19.

Hai ngày học trở lại, 99% học sinh cuối cấp ở Cà Mau đến lớp

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày trở lại trường, tỷ lệ bình quân học sinh 2 khối lớp đi học đạt hơn 99%. Các trường hợp vắng do bệnh thông thường, bận việc gia đình; một số trường hợp vắng do đi làm ăn xa chưa về kịp về. 

Ngày đầu tiên học sinh tỉnh Thái Bình, Cà Mau trở lại trường: Linh hoạt xây dựng kế hoạch học bù

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Ngày 20.4, hơn 100.000 học sinh ở hai tỉnh Cà Mau và Thái Bình đã trở lại trường sau thời gian nghỉ dài phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo các trường phải linh hoạt xây dựng kế hoạch giảng dạy, để phù hợp với tình hình vừa dạy học, vừa chống dịch.

Trở lại trường, học sinh Cà Mau sẽ xếp hình chữ Z khi ngồi học

NHẬT HỒ |

Hơn 14.200 học sinh lớp 9, cùng hơn 9.100 học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh Cà Mau ngày 20.4 sẽ trở lại trường học sau thời gian dài tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Cà Mau bác thông tin mở cửa hoàn toàn du lịch trong dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 17.4, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Cà Mau Trần Hiếu Hùng cho biết du lịch Cà Mau chỉ mở cửa có kiểm soát để phòng chống dịch bệnh COVID-19 chứ không mở cửa trở lại như nhiều người hiểu.

Cà Mau: Hàng quán mở cửa, học sinh lớp 9, 12 đi học lại từ ngày 20.4

NHẬT HỒ |

Sáng nay 16.4, các quán giải khát, quán ăn, cơ sở kinh doanh thiết yếu chính thức mở cửa trở lại. Tỉnh này cũng xem xét cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trở lại từ ngày 20.4.