Cả gia đình 4 người nhập viện nghi do ngộ độc khí than

TRẦN TUẤN |

4 người trong một gia đình ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phải nhập viện do nghi ngộ độc khí than.

Ông Bùi Văn Chuổng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Nam cho biết, sáng nay (17.11) trên địa bàn có một gia đình 4 nghi bị ngộ độc khí than phải nhập viện.

Cụ thể, đó là bà Mai Thị Hới (54 tuổi), anh Bùi Văn Cường (25 tuổi), chị Bùi Thị Vân (24 tuổi, vợ anh Cường) và cháu bé con chị Vân mới 2 ngày tuổi.

Ngay sau khi người nhà là mẹ chị Vân đến thăm cháu thì phát hiện mọi người đang trong tình trạng hôn mê nên đã đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Sau đó, do ngộ độc nặng, bà Hới cùng anh Cường được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Sau sự việc, lực lượng chức năng đến kiểm tra thì xác định gia đình này sưởi than trong phòng kín nên nghi vấn bị ngộ độc khí.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Long An: Chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trong năm 2020

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có hàng ngàn công ty, xí nghiệp thực hiện bữa ăn giữa ca cho công nhân, cùng với rất nhiều trường học có bữa ăn trưa cho học sinh. Các năm trước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, tỉnh này chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Lệ Hà |

Chiều 12.11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo khẩn cấp liên quan đến vụ ngộ độc Methanol.

Nhiều ca ngộ độc rượu sau khi uống một sản phẩm

Mai Thanh - L.Hà |

Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não. Tất cả các trường hợp này được xác định đều có liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “rượu nếp", “Hầm rượu Việt”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Long An: Chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trong năm 2020

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An có hàng ngàn công ty, xí nghiệp thực hiện bữa ăn giữa ca cho công nhân, cùng với rất nhiều trường học có bữa ăn trưa cho học sinh. Các năm trước đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, tỉnh này chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Lệ Hà |

Chiều 12.11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo khẩn cấp liên quan đến vụ ngộ độc Methanol.

Nhiều ca ngộ độc rượu sau khi uống một sản phẩm

Mai Thanh - L.Hà |

Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) liên tiếp tiếp nhận các vụ ngộ độc methanol với ít nhất 7 người bị ngộ độc, trong đó 1 người tử vong và 1 người tổn thương mắt và não. Tất cả các trường hợp này được xác định đều có liên quan tới sản phẩm rượu mang tên “rượu nếp", “Hầm rượu Việt”.