Bệnh nhân 243 nam, 46 tuổi, cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Ngày 12.3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch- Dị ứng (Bệnh viện Bạch Mai) và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện.
Ngày 30.3, bệnh nhân khai báo trạm y tế và được cách ly tại nhà ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, không có biểu hiện triệu chứng. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và bạn kinh doanh. Ngày 4.4 được lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ngày 6.4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời, có sự hiểu sai trong việc ra quyết định cách ly, khiến diện tiếp xúc của bệnh nhân 243 rộng ra.
Tính đến 21h00 ngày 7.4, đã rà soát 52.239 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai. Trong số này đã tiến hành cách ly 27.893 người, lấy mẫu xét nghiệm 20.806 người, 10.533 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Thái, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) cho rằng: Nếu khả năng bệnh nhân lây nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai thì từ ngày tiếp xúc nguồn lây đến ngày khai báo, lấy xét nghiệm và có kết quả đã ngoài 20 ngày. Bệnh nhân không được theo dõi, xét nghiệm nên không biết mình mang bệnh cho đến khi xét nghiệm, có kết quả.
Cũng theo Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Thái, ca bệnh 243 phát hiện quá muộn. Ngày 26.3, Bộ Y tế đã có thông báo lập danh sách người, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10.3. Bản thân bệnh nhân 243 đi khám ngoại trú. Nhưng khi phát hiện ra ca bệnh, thời điểm đã quá xa thì cần lấy mẫu và yêu cầu người đó ở yên tại nhà chờ kết quả. Khi có kết quả thì tiến hành các biện pháp chống dịch như bình thường.
Về nguyên tắc, khi tiến hành lấy mẫu phải ở nhà đến khi có kết quả. Khi lấy mẫu dù kết quả xét nghiệm chưa biết âm tính hay dương tính cũng phải chờ kết luận cuối cùng, nhưng ở đây bệnh nhân lại đi nhiều nơi khi chưa có kết quả xét nghiệm.
"Nếu diện nguy cơ phải lấy mẫu thì ở yên nhà đến lúc có kết quả. Chứ không phải lấy mẫu xong ngồi yên 14 ngày. Nếu âm tính thì đủ 14 ngày tính từ ngày không tiếp xúc với nguồn lây (ở đây đang được xác định là Bệnh viện Bạch Mai tính từ ngày 12.3 đến 26.3 là hết nguy cơ nếu thực sự không nhiễm)", Tiến sĩ Thái nói.
Hiện Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đang tìm hiểu tiếp, điều tra kỹ nguồn lây, ngoài Bệnh viện Bạch Mai, còn nơi nào là nguồn lây của bệnh nhân không.