Đeo u xơ cả chục cân
BS Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) cho biết, u xơ tử cung là loại u cơ trơn xuất hiện trong tử cung, thường gặp ở độ tuổi từ 30 đến 45. Khoảng 20-40% phụ nữ trên 35 tuổi có u này nhưng không biết vì bệnh không có triệu chứng sớm.
Các biểu hiện của bệnh như rong kinh, bụng to bất thường, đi tiểu thường xuyên, đau khi "gần gũi"... nhưng nhiều người nghĩ cơ thể béo lên hoặc đó là những biểu hiện do mắc bệnh khác hay do sinh hoạt không đúng.
Điều này lý giải vì sao có những trường hợp, người bệnh “ôm” khối u cả 10kg mà không hề hay biết. Các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa, bệnh viện (BV) K TƯ từng phẫu thuật cho một trường hợp có khối u xơ tử cung nặng gần 10kg. Trường hợp này của chị Trương Thị Thu T (37 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng).
Trước khi được chẩn đoán u xơ và phẫu thuật, chị T thấy bụng to ra trong khi kinh nguyệt vẫn đều, không bị ra máu âm đạo, người gầy đi nhưng không có biểu hiện đặc biệt.
Sau 6 tháng bụng chị T to hơn cả bà bầu đến ngày sinh nở. Lúc này, chị T thấy bụng quá to và hay đau bụng nên mới đi khám. Kết quả khám, siêu âm và CT khiến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì bệnh nhân có khối u xơ tử cung với kích thước khổng lồ 24x38x38cm.
Khối u đã chèn ép lên tận dạ dày, chèn ép các tạng trong ổ bụng và gây dính ruột. Các mạch máu nuôi khối u to, phì đạị… chỉ cần sơ suất, làm vỡ mạch, dễ gây chảy máu ồ ạt, nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công, một khối u nặng gần 10kg được cắt bỏ.
Đừng bỏ qua bất cứ thay đổi của cơ thể
Đó là điều BS Nguyễn Thu Giang muốn khuyên các chị em trong lứa tuổi cần đề phòng bệnh. Nhiều trường hợp mắc u xơ tử cung nhưng không có biểu hiện như rong kinh, chảy máu tử cung, đau bụng… nên phần lớn chị em bị u xơ tử cung mà không biết, chỉ cảm thấy cơ thể béo lên hoặc... ngỡ mình có thai hay béo lên.
Thậm chí, nhiều trường hợp mang khối u trong bụng suốt nhiều năm mà không đi khám vì ngại hoặc nghĩ đơn giản không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đến khi nhập viện thì khối u đã to, việc phẫu thuật phức tạp hơn rất nhiều.
Có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến căn bệnh này. Bệnh có thể do nhau thai còn sót lại trong quá trình sinh đẻ hoặc nạo hút thai, dị vật quá trình nạo hút thai gây nên, nội mạc tử cung bị lạc và vương lại cổ tử cung…
Theo đánh giá của BS Nguyễn Thu Giang, u xơ tử cung thường lành tính nhưng không chủ quan. Nếu phát hiện có u xơ tử cung, người bệnh cần tìm đến bác sĩ tư vấn và có quyết định phẫu thuật hay không. Tuy vào từng trường hợp, bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị.