Bùng dịch sốt xuất huyết, Hà Nội thành “tâm dịch“

Thùy Linh |

Dịch bệnh sốt xuất huyết chưa bao giờ hết “nóng” trong năm nay, khi số ca mắc ngày một tăng, diễn biến bệnh bất thường. Chỉ trong vòng 1 tuần, cả nước ghi nhận thêm hơn 3.000 người mắc mới và 1 trường hợp tử vong ở Tiền Giang. Tình hình tại Hà Nội còn đáng lo ngại hơn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trong tuần từ 3- 9.7, trên địa bàn Hà Nội, ghi nhận 903 trường hợp mới mắc sốt xuất huyết. Các quận có tỷ lệ mắc cao là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hà Đông, Ba Đình. Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận 4.147 trường hợp, trong đó có một trường hợp tử vong tại quận Đống Đa vào tháng 5.

BS Nguyễn Trung Cấp- Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương - cho biết: "Trong khoảng 1 tháng nay, số bệnh nhân cấp cứu vì sốt xuất huyết gia tăng. Hầu hết đây là các bệnh nhân nặng, gặp biến chứng của bệnh như sốc hay tiểu cầu hạ quá thấp nên phải cấp cứu. Ước tính, hiện tại bệnh viện có khoảng 80- 90 ca sốt xuất huyết đang điều trị".

Tại phường Mễ Trì, cán bộ nhân viên y tế phải đến từng gia đình hỏi về các trường hợp bị sốt, đi sâu vào các ngóc ngách truy tìm ổ muỗi, bọ gậy. Đồng thời, dặn dò từng hộ gia đình phải báo ngay với Trung tâm y tế để thực hiện công tác phòng dịch, tránh lây lan dịch bệnh. 

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến hết sức căng thẳng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký chỉ thị về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. 

Thành phố yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh. Chỉ đạo hệ thống từ thành phố đến cơ sở tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện điều trị, nhân lực và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân hạn chế tối đa tử vong do sốt xuất huyết.

Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã cương quyết xử lý, xử phạt đúng quy định các cá nhân, đơn vị (chủ công trường, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chủ nhà cho thuê trọ…) không hợp tác trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi truyền bệnh. 

 

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phạt một hộ dân Hà Nội 2 triệu đồng vì không chống dịch sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh vừa cho biết, trong tuần từ 3- 9.7, địa bàn Hà Nội ghi nhận 903 trường hợp mới mắc sốt xuất huyết.

Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, chưa được kiểm soát

THÙY LINH |

PGS-TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết chỉ trong tuần từ 19.6 - 25.6, toàn thành phố đã ghi nhận 574 trường hợp. Các đơn vị có số ghi nhận cao trong tuần là Hoàng Mai (129), Đống Đa (127), Hai Bà Trưng (46), Hà Đông (35), Thanh Trì (32), Nam Từ Liêm (32), Thanh Xuân (30).

Cảnh báo: Sốt xuất huyết lan rộng bất thường

Thùy Linh |

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, mặc dù người mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung ở khu vực miền Nam (gần 70% người bệnh), nhưng Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh, thành phố có số mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường so với năm trước.

Lý do Lego chọn Việt Nam để xây nhà máy trung hòa carbon đầu tiên

Khánh Minh |

Lego, nhà sản xuất đồ chơi số 1 thế giới tính theo doanh thu, đã động thổ xây dựng nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của công ty ở Châu Á, đặt tại Việt Nam.

Giải cứu mèo rừng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), nhiều chú mèo rừng đã được cứu sống và chăm sóc, chữa trị, phục hồi tập tính và tái thả về rừng. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những chú mèo rừng sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề mà chúng đã phải trải qua do hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép từ con người.

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Phạt một hộ dân Hà Nội 2 triệu đồng vì không chống dịch sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh vừa cho biết, trong tuần từ 3- 9.7, địa bàn Hà Nội ghi nhận 903 trường hợp mới mắc sốt xuất huyết.

Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng, chưa được kiểm soát

THÙY LINH |

PGS-TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết chỉ trong tuần từ 19.6 - 25.6, toàn thành phố đã ghi nhận 574 trường hợp. Các đơn vị có số ghi nhận cao trong tuần là Hoàng Mai (129), Đống Đa (127), Hai Bà Trưng (46), Hà Đông (35), Thanh Trì (32), Nam Từ Liêm (32), Thanh Xuân (30).

Cảnh báo: Sốt xuất huyết lan rộng bất thường

Thùy Linh |

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, mặc dù người mắc sốt xuất huyết vẫn tập trung ở khu vực miền Nam (gần 70% người bệnh), nhưng Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Trà Vinh, Quảng Ngãi và Cà Mau là những tỉnh, thành phố có số mắc sốt xuất huyết tăng cao bất thường so với năm trước.