Bộ Y tế yêu cầu tránh đầu cơ, lợi dụng tăng giá thuốc dịp tết

T.L |

Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc tổ chức các điểm bán thuốc suốt 24 giờ. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịp tết tăng giá.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có Công văn số 15/QLD- KD gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm cung ứng đủ thuốc, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân dịp Tết Nguyên đán.

 
 Đảm bảo thuốc phục vụ người bệnh dịp Tết

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các địa phương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng trên địa bàn khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, nhất là cúm A, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do virut Rota, các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Các bệnh viện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc có kế hoạch dự trữ, tăng cường các biện pháp quản lý để tránh tình trạng tăng giá đột biến.

Thanh tra sở y tế phối hợp các đơn vị liên quan chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, nhất là trong tình hình gần đây xuất hiện hình thức bán hàng qua mạng, bán hàng xách tay.

Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc tổ chức các điểm bán thuốc suốt 24 giờ. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịp tết tăng giá.

T.L
TIN LIÊN QUAN

Giảm hàng trăm tỉ giá mua thuốc - chất lượng có giảm?

TUỆ NHI |

Đấu thầu tập trung quốc gia giúp giá một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc biệt dược đã giảm mạnh so với các loại hình đấu thầu đơn lẻ tại các bệnh viện hoặc tập trung tại các sở y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN), giá thuốc đấu thầu năm 2018 đã giảm trung bình 21,15%, tương ứng với số tiền tiết kiệm được là 251,13 tỉ đồng. Tuy nhiên, dư luận lo ngại chất lượng thuốc có giảm cùng giá thành theo kiểu “tiền nào của ấy” hay không?

Thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

BTS |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

"Hoa hồng" cho bác sĩ và gánh nặng của bệnh nhân

Minh Phạm |

Chuyện “hoa hồng” không phải là lạ và dần trở nên bình thường vì nó xảy ra quá nhiều. Sẽ không có gì đáng nói nếu những ngày qua, dư luận không sôi sục bởi những thông tin xung quanh vụ xét xử dàn lãnh đạo Cty cổ phần VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư kém chất lượng. Đặc biệt, thông tin Cty này đã chi 7,5 tỷ đồng cho các bác sĩ của nhiều bệnh viện để bác sĩ kê đơn nhiều loại thuốc khác của Cty khiến nhiều người bức xúc. “Hoa hồng”, bình thường hay không bình thường, xứng đáng hay bóc lột?

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giảm hàng trăm tỉ giá mua thuốc - chất lượng có giảm?

TUỆ NHI |

Đấu thầu tập trung quốc gia giúp giá một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc biệt dược đã giảm mạnh so với các loại hình đấu thầu đơn lẻ tại các bệnh viện hoặc tập trung tại các sở y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN), giá thuốc đấu thầu năm 2018 đã giảm trung bình 21,15%, tương ứng với số tiền tiết kiệm được là 251,13 tỉ đồng. Tuy nhiên, dư luận lo ngại chất lượng thuốc có giảm cùng giá thành theo kiểu “tiền nào của ấy” hay không?

Thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu

BTS |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

"Hoa hồng" cho bác sĩ và gánh nặng của bệnh nhân

Minh Phạm |

Chuyện “hoa hồng” không phải là lạ và dần trở nên bình thường vì nó xảy ra quá nhiều. Sẽ không có gì đáng nói nếu những ngày qua, dư luận không sôi sục bởi những thông tin xung quanh vụ xét xử dàn lãnh đạo Cty cổ phần VN Pharma nhập thuốc chữa ung thư kém chất lượng. Đặc biệt, thông tin Cty này đã chi 7,5 tỷ đồng cho các bác sĩ của nhiều bệnh viện để bác sĩ kê đơn nhiều loại thuốc khác của Cty khiến nhiều người bức xúc. “Hoa hồng”, bình thường hay không bình thường, xứng đáng hay bóc lột?