Bộ Y tế xử phạt hơn 35,4 tỷ đồng về an toàn thực phẩm

THUỲ TRANG |

Đó là báo cáo của Bộ Y tế tại hội nghị công tác phòng chống tham nhũng ngày 23.8 tại Đà Nẵng.

Cụ thể, Bộ Y tế cho biết, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người tiêu dùng, ảnh hướng xấu đến môi trường kinh doanh.

Riêng đối với các mặt hàng là dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc,… có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong thời gian gần đây mặt hàng dược phẩm giả, kém chất lượng được các cơ quan chức năng phát hiện có xu thế tăng mạnh.

Sáu tháng đầu năm, Bộ Y tế đã triển khai 36 đoàn kiểm tra về dược phẩm, mỹ phẩm, tiến hành kiểm tra 43 cơ sở (28 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc; 15 cơ cở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm).

Bộ Y tế đã xử phạt 41 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm. Tổng số tiền phạt là hơn 2 tỷ đồng.

Theo Bộ Y tế, trong các đợt thanh tra, kiểm tra tại 63 tỉnh thành, cơ quan chức năng ngành y tế phát hiện hơn 68 nghìn cơ sở về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 15 nghìn cơ sở, trong đó phạt tiền hơn 13 nghìn cơ sở, với số tiền lên đến hơn 35,4 tỷ đồng.

Từ thực trạng trên, Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Hải quân, Cục quản lý thị trường, Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan của Bộ Y tế để chủ động triển khai việc thanh, kiểm tra các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, mỹ phẩm và dược liệu.

Bộ cũng đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các ngành của Bộ để chống buôn lậu dược liệu, hàng lậu,…

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị "sờ gáy"

T.H |

Ngày 17.8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là gần 700 triệu đồng.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: Vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm

PHÚ CHINH |

Sáng 20.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm - chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm "ngã ngửa" khi được bác sĩ online “bắt bệnh”

NHÓM PV |

Bất bình trước những thông tin mà Báo Lao Động phản ánh về tình trạng bát nháo quảng cáo bán thực phẩm chức năng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong nhấc điện thoại để tư vấn đặt hàng và “ngã ngửa” bởi sự lưu manh trong cách chào bán hàng online.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm bị "sờ gáy"

T.H |

Ngày 17.8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền phạt là gần 700 triệu đồng.

Vệ sinh an toàn thực phẩm: Vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm

PHÚ CHINH |

Sáng 20.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm - chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm "ngã ngửa" khi được bác sĩ online “bắt bệnh”

NHÓM PV |

Bất bình trước những thông tin mà Báo Lao Động phản ánh về tình trạng bát nháo quảng cáo bán thực phẩm chức năng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong nhấc điện thoại để tư vấn đặt hàng và “ngã ngửa” bởi sự lưu manh trong cách chào bán hàng online.