Bộ Y tế vào cuộc vụ thai nhi hơn 4kg chết bất thường

Đặng Đạt |

Ngày 29.6, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng xác minh vụ thai nhi 4kg chết trong bụng sản phụ khi chờ mổ xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc, Hải Phòng.
 
Bệnh viện Tâm Phúc - nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 25.6, tại Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc (Hải Phòng), có trường hợp sản phụ Lê Thị Ánh Tuyết, cư trú tại phường Dư Hàng Kế, quận Lê Chân, Hải Phòng nhập viện chờ sinh con.

Chiều 26.6, sản phụ Tuyết được đưa vào khám và chuẩn đoán mất tim thai. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ lấy ra một thai nhi nam nặng 4,4kg đã tử vong.

Theo gia đình chia sẻ, khi nhập viện, tình hình sức khoẻ của chị Tuyết rất bình thường. Các lần theo dõi tim thai, bác sĩ đều thông báo nhịp tim ổn định và không có điều gi bất thường.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình rất bức xúc, cá nhân sản phụ Tuyết bị sốc nặng về tâm lí.

Bà Phạm Thu Xanh - GĐ Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Việc thai nhi tử vong trong bụng mẹ là trường hợp sự cố y khoa bất khả kháng. Thai nhi là bé trai nặng 4,4kg. Khi mổ lấy thai nhi ra thì có hiện tượng dây rốn bị thắt nút, hai chân bị khèo và bụng cóc.

 
Công văn chỉ đạo của Bộ Y tế với Sở Y tế Hải Phòng.

Hôm nay (29.6), Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo đến Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu bệnh viện phụ sản Tâm Phúc khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm quy chế chuyên môn.

Công văn đề nghị bệnh viện phụ sản Tâm Phúc chia sẻ, động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và các cơ quan truyền thông.

Trong khi chờ kết quả họp hội đồng chuyên môn, Bộ đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh việc xác minh thông tin về quá trình theo dõi, chăm sóc, xử lý, chăm sóc đối với trường hợp sản phụ Tuyết.

Báo cáo nhanh phải gửi về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày 4.7.2018.

Đặng Đạt
TIN LIÊN QUAN

Một vòng bệnh viện: Thai nhi hơn 4kg chết bất thường trong bụng mẹ

Hà Phương - Lệ Hà |

Thai nhi hơn 4kg chết bất thường trong bụng mẹ; Sỏi đầy trong thận bệnh nhi 8 tuổi; lần đầu tiên Việt Nam áp dụng phẫu thuật robot để lấy thận ghép... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện.

Vụ thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài: Người mẹ đã tử vong

LT |

Theo thông tin mới nhất, chị Lan đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Được biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa thai nhi 7 tháng tuổi bị văng ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn với xe container.

"Giải cứu" em bé ngay từ trong bụng mẹ: Thêm một kỳ tích của y học Việt Nam

THÙY LINH |

Lần đầu tiên ở Việt Nam, các bác sĩ có thể tiến hành can thiệp bào thai trong tử cung, xử trí những tổn thương cho thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, giúp cho nhiều bà mẹ có thể yên tâm giữ lại đứa con của mình nếu con không may gặp những trục trặc từ trong bụng mẹ.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

24h khám phá Vĩnh Long với 500 nghìn đồng

Chí Long |

"Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng 'Đến Vĩnh Long có gì mà chơi?', riêng mình cảm thấy nơi đây có nhiều chỗ xịn xò để thỏa mãn đam mê sống ảo nhưng ngại đi xa" - Henry Dương, chàng trai trẻ từ Sài Gòn du lịch Vĩnh Long chia sẻ.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Một vòng bệnh viện: Thai nhi hơn 4kg chết bất thường trong bụng mẹ

Hà Phương - Lệ Hà |

Thai nhi hơn 4kg chết bất thường trong bụng mẹ; Sỏi đầy trong thận bệnh nhi 8 tuổi; lần đầu tiên Việt Nam áp dụng phẫu thuật robot để lấy thận ghép... là những tin chính có trong một vòng bệnh viện.

Vụ thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài: Người mẹ đã tử vong

LT |

Theo thông tin mới nhất, chị Lan đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Được biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa thai nhi 7 tháng tuổi bị văng ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn với xe container.

"Giải cứu" em bé ngay từ trong bụng mẹ: Thêm một kỳ tích của y học Việt Nam

THÙY LINH |

Lần đầu tiên ở Việt Nam, các bác sĩ có thể tiến hành can thiệp bào thai trong tử cung, xử trí những tổn thương cho thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, giúp cho nhiều bà mẹ có thể yên tâm giữ lại đứa con của mình nếu con không may gặp những trục trặc từ trong bụng mẹ.