Bộ Y tế Úc quyết định hoãn dự luật cấm thuốc lá điện tử

Tuyết Anh (Theo AP) |

Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin trong 6 tháng tới. Điều này có nghĩa dự luật cấm sẽ bị hoãn lại đến ngày 1.1.2021 thay 1.7.2020 như kế hoạch ban đầu. Dự luật trên đã vấp phải rất nhiều phản đối từ những người sử dụng thuốc lá điện tử, các hiệp hội người tiêu dùng, các chuyên gia về giảm thiểu tác hại thuốc lá, thậm chí cả nhiều nghị sĩ Quốc hội.

Các nhà ủng hộ Giảm thiểu tác hại thuốc lá ở khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã kêu gọi Quốc hội Úc không chỉ trì hoãn mà hủy bỏ hẳn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch nicotin sử dụng trong thuốc lá điện tử (hay vape).

Việc này nhằm cung cấp những người hút thuốc lá một sản phẩm thay thế cho thuốc lá điếu đốt cháy. FactAsia, tổ chức phi lợi nhuận khu vực châu Á của hội người tiêu dùng ủng hộ giảm thiểu tác hại thuốc lá, cho rằng thuốc lá điện tử, cũng như những sản phẩm chứa nicotin không khói thuốc khác như snus, có khả năng giảm thiểu đáng kể những nguy cơ lên sức khỏe của hàng triệu người hút thuốc lá ở Úc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin. Ảnh: LDO.
Bộ trưởng Bộ Y tế Úc, Greg Hunt đã quyết định trì hoãn dự luật cấm nhập khẩu dung dịch chứa nicotin. Ảnh: LDO.

“Công nghệ này cần được pháp luật quản lý, chứ không phải bị hạn chế hay cấm cản. Những người sử dụng trưởng thành cần được tiếp cận với các sản phẩm thiết bị hoặc dung dịch, kể cả những loại có chứa nicotin, dưới sự quản lý của nhà nước. Dĩ nhiên, trẻ vị thành niên nên bị cấm sử dụng các sản phẩm thuốc lá một cách toàn diện và hiệu quả,” Heneage Mitchell, nhà sáng lập tổ chức FactAsia viết trong thư gửi các Nghị sĩ Quốc hội Úc.

Mitchell cho rằng các Nghị sĩ Quốc hội, thay vì đề nghị cấm thì hãy nên thúc đẩy công tác quản lý thuốc lá điện tử và các sản phẩm không khói thuốc chứa nicotin có tiềm năng giảm thiểu đáng kể tác hại đối với người hút thuốc. Tác hại được nói đến là do nhựa thuốc lá, một phụ phẩm của khói thuốc lá điếu đốt cháy gây ra.

“Người tiêu dùng cần được cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch về tiềm năng cải thiện sức khoẻ cho người sử dụng thuốc lá của sản phẩm thuốc lá điện tử và được quyền tiếp cận đến những sản phẩm giảm thiểu tác hại chứa nicotin được pháp luật quản lý. Trong  khi hiện nay người tiêu dùng tại Úc không có được những quyền lợi này” Mitchell khẳng định.

Được biết, kênh Sydney Morning Herald đã công bố Liên minh 28 Nghị sĩ và Thượng nghị sĩ đã ký đơn kiến nghị phản đối dự luật cấm nhập khẩu sản phẩm thuốc lá điện tử chứa nicotin.

Những người ủng hộ Giảm thiểu tác hại cho rằng quyết định của Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã cho họ cơ hội tiếp tục lên tiếng kêu gọi hợp thức hóa và có chính sách quản lý đối với sản phẩm thuốc lá điện tử tại Úc, nơi được ước tính có gần 500,000 người đang sử dụng thuốc lá điện tử.

Mitchell nói rằng, Bộ trưởng Hunt nên xem xét các sở cứ khoa học cho thấy sử dụng thuốc lá điện tử an toàn hơn hút thuốc lá điếu truyền thống đến 95%, dựa theo chứng cứ được xét duyệt bởi Cơ quan Y tế Công cộng Anh.

Việc sử dụng thuốc lá điện tử còn được nhìn nhận là phương pháp hiệu quả nhất giúp cai hút thuốc lá điếu truyền thống cho những người hút thuốc theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia y tế, chuyên gia kiểm soát thuốc lá và chính phủ các nước như Anh Quốc, Liên minh Châu Âu, Canada, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và gần đây nhất là Hồng Kông.

Tuyết Anh (Theo AP)
TIN LIÊN QUAN

Thuốc lá thế hệ mới: Sự cởi mở và minh bạch

Tuyết Anh |

Không ngại ngần nhận định “thuốc lá làm nóng không hoàn toàn vô hại”, và khuyến khích “đừng hút thuốc hay dùng sản phẩm bất kỳ có chứa nicotine”, ông Brett Taylor, Đại diện Tập đoàn Philip Morris International (PMI) tại VIệt Nam đã chia sẻ thẳng thắn về đề tài thuốc lá thế hệ mới và sự cần thiết của một cuộc đối thoại cởi mở và minh bạch về vấn đề này.

Hồng Kông thông báo bác bỏ dự luật cấm thuốc lá thế hệ mới

Tuyết Anh (Theo Passion Times HK, Metro News Central) |

Ngày 2.6, Ủy ban soạn thảo dự luật của Hội đồng Legco Hồng Kông đã thông báo chấm dứt dự luật cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (HTP) và các hệ thống cung cấp nicotin điện tử khác.

Thuốc lá không khói: Niềm tin đến từ sự minh bạch

Tuyết Anh |

Mới đây, tạp chí The Economist đã tổ chức một buổi hội thảo với Chủ đề “Thách thức tư duy truyền thống: Thúc đẩy tiếp cận chính sách từ sở cứ”. Hội thảo có sự tham gia của COO Philip Morris International (PMI), ông Jacek Olczak.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Nhiều cơ sở y tế công lập sẽ phải tuyển dụng thêm người để đáp ứng quy định mới

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tỉ lệ nhân lực/giường bệnh sẽ từ 0,5-2 người/giường bệnh tuỳ theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Trong đó, các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hạng I trở lên bố trí 2 nhân lực/giường.

Thuốc lá thế hệ mới: Sự cởi mở và minh bạch

Tuyết Anh |

Không ngại ngần nhận định “thuốc lá làm nóng không hoàn toàn vô hại”, và khuyến khích “đừng hút thuốc hay dùng sản phẩm bất kỳ có chứa nicotine”, ông Brett Taylor, Đại diện Tập đoàn Philip Morris International (PMI) tại VIệt Nam đã chia sẻ thẳng thắn về đề tài thuốc lá thế hệ mới và sự cần thiết của một cuộc đối thoại cởi mở và minh bạch về vấn đề này.

Hồng Kông thông báo bác bỏ dự luật cấm thuốc lá thế hệ mới

Tuyết Anh (Theo Passion Times HK, Metro News Central) |

Ngày 2.6, Ủy ban soạn thảo dự luật của Hội đồng Legco Hồng Kông đã thông báo chấm dứt dự luật cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (HTP) và các hệ thống cung cấp nicotin điện tử khác.

Thuốc lá không khói: Niềm tin đến từ sự minh bạch

Tuyết Anh |

Mới đây, tạp chí The Economist đã tổ chức một buổi hội thảo với Chủ đề “Thách thức tư duy truyền thống: Thúc đẩy tiếp cận chính sách từ sở cứ”. Hội thảo có sự tham gia của COO Philip Morris International (PMI), ông Jacek Olczak.