Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người đã đến chợ hoa Mê Linh

Lệ Hà |

Những ai đã đến chợ hoa Mê Linh, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) từ ngày 20.3.2020 đến nay liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 8889 để được tư vấn hỗ trợ.

Ngày 12.4, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã đưa ra đề nghị trên.

Từ ca bệnh 243 ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) đã có ít nhất 5 người liên quan tới bệnh nhân này có kết quả dương với SARS-CoV-2.

Trước đó, Bộ Y tế đã ra thông báo khẩn tìm những người từng đến những địa điểm bệnh nhân số 243 từng đến như chợ Quảng Bá, chợ hoa Mê Linh, phòng khám dị ứng Bệnh viện Bạch Mai...

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng đã quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, nơi ở của bệnh nhân 243, với 2.700 hộ dân và 11.500 nhân khẩu.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 12.4: Số ca tử vong của Mỹ vượt Italia

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 18h00 ngày 12.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau: Vượt Italia, Mỹ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca tử vong do COVID-19.

Gần 11 nghìn dân Hạ Lôi, Mê Linh được xét nghiệm nhanh COVID-19

Việt Nguyễn - Sơn Tùng |

Sáng 10.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) tiếp tục lấy 2.067 mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 đối với người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. 205 y bác sĩ và sinh viên tình nguyện, 15 đội cơ động đã có mặt tại Hạ Lôi sáng nay để làm nhiệm vụ.

Ca bệnh 243 mắc COVID-19: Lỗ hổng không cách ly kịp thời nằm ở đâu?

L.Hà |

Ca bệnh nhân 243 là một ca khó, đang được tiếp tục điều tra mới có thể kết luận nguồn lây. Thời gian tiếp xúc, các chuyên y tế chưa thể khẳng định bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Bạch Mai hay trong cộng đồng. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 12.4: Số ca tử vong của Mỹ vượt Italia

Nhóm PV |

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế, đến 18h00 ngày 12.4, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cụ thể như sau: Vượt Italia, Mỹ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca tử vong do COVID-19.

Gần 11 nghìn dân Hạ Lôi, Mê Linh được xét nghiệm nhanh COVID-19

Việt Nguyễn - Sơn Tùng |

Sáng 10.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) tiếp tục lấy 2.067 mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 đối với người dân thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. 205 y bác sĩ và sinh viên tình nguyện, 15 đội cơ động đã có mặt tại Hạ Lôi sáng nay để làm nhiệm vụ.

Ca bệnh 243 mắc COVID-19: Lỗ hổng không cách ly kịp thời nằm ở đâu?

L.Hà |

Ca bệnh nhân 243 là một ca khó, đang được tiếp tục điều tra mới có thể kết luận nguồn lây. Thời gian tiếp xúc, các chuyên y tế chưa thể khẳng định bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Bạch Mai hay trong cộng đồng. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng có lỗ hổng dẫn đến việc bệnh nhân 243 không được đưa đi cách ly kịp thời.