Bộ Y tế: Quá sớm để khẳng định tuần tới là đỉnh dịch nCoV tại Việt Nam

Thùy Linh- Đặng Chung |

Chiều 5.2, tại cuộc họp báo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona (nCoV), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định còn quá sớm để nhận định tuần tới là đỉnh dịch ở Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, theo nhận định của chuyên gia đánh giá tình hình dịch Trung Quốc, cho rằng đỉnh dịch Trung Quốc có thể 7-10 ngày tới và đó không phải là đỉnh dịch Việt Nam.

"Việt Nam quá sớm có thể nhận định. Nếu triển khai quyết liệt và đồng bộ có thể kiểm soát tốt hơn", ông Long nói.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo người dân trong thời gian này không nên quên các dịch bệnh khác, cần tiêm phòng đầy đủ cho trẻ, không nên lo ngại quá mức dẫn đến căng thẳng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cũng cho rằng, còn quá sớm để nhận định tình hình dịch bệnh này.

Ông nói: "Hiện chúng ta chưa có đủ thông tin về virus Corona chủng mới. Trong 1-2 tuần tới, Trung Quốc mới cho các chuyên gia của WHO hay các chuyên gia Mỹ vào để nghiên cứu về dịch bệnh do virus Corona mới, vì vậy các nghiên cứu về đặc điểm virus, cơ chế lây truyền hiện nay cũng chưa sáng tỏ".

"Chúng tôi chỉ có thể dự đoán nhưng chưa sáng tỏ, không thể khẳng định điều gì. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng với các biện pháp quyết liệt hiện nay, chúng ta có thể yên tâm tương đối trước dịch", ông Phu cho hay.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11h00, ngày 5.2 số ca mắc và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona trên thế giới đã tăng lên 24.553 ca và có 492 ca tử vong.

Cụ thể, tổng số trường hợp mắc: 24.553, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 24.32.  Tổng số trường hợp tử vong là 492, trong đó 490 người ở Trung Quốc, 1 trường hợp ở Philippines và 1 trường hợp ở Hồng Kông (Trung Quốc). Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc là 226.

Hiện dịch bệnh đã lây lan ra 27 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Bộ Y tế xác nhận, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm virus Corona thứ 10. Bệnh nhân sống tại tỉnh Vĩnh Phúc là người nhà của nữ bệnh nhân 23 tuổi là thành viên của đoàn công nhân 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán (Trung Quốc) trong 2 tháng và về nước hôm 17.1.

Tổng hợp cho đến nay, Vĩnh Phúc có 5 bệnh nhân, Thanh Hóa 1 bệnh nhân (đã ra viện ngày 3.2), Khánh Hòa 1 bệnh nhân, TPHCM 3 bệnh nhân (1 bệnh nhân đã ra viện sáng 4.2).

Thùy Linh- Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói về ảnh hưởng của nCoV lên mẹ bầu

Thùy Linh |

Do tính chất nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Nhiều bà mẹ đang mai thai lo lắng không biết liệu có cơ chế lây từ mẹ sang con không?

Cục Quản lý Khám chữa bệnh thông tin về 4 kịch bản phòng chống nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng bốn kịch bản đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Trong trường hợp các cơ sở điều trị vượt quá công suất, có thể thành lập bệnh viện dã chiến.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ Y tế họp báo công bố thông tin về công tác phòng chống dịch virus Corona

Đặng Chung - Thùy Linh |

15h ngày 5.2, Bộ Y tế tổ chức họp báo công bố các thông tin về việc phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Báo Lao Động tường thuật trực tiếp thông tin buổi họp báo trên Laodong.vn.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói về ảnh hưởng của nCoV lên mẹ bầu

Thùy Linh |

Do tính chất nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Nhiều bà mẹ đang mai thai lo lắng không biết liệu có cơ chế lây từ mẹ sang con không?

Cục Quản lý Khám chữa bệnh thông tin về 4 kịch bản phòng chống nCoV

Thùy Linh |

Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng bốn kịch bản đối phó với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV). Trong trường hợp các cơ sở điều trị vượt quá công suất, có thể thành lập bệnh viện dã chiến.