Bộ Y tế nói gì về thông tin "bệnh nhân Vĩnh Phúc tử vong vì virus Corona"

T. Linh |

Tin đồn 1 trong 3 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán người Việt Nam đã tử vong vì nhiễm bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội từ sáng nay 31.1. 

Đến trưa 31.1, Vụ trưởng Vụ Truyền thông- Bộ Y tế ông Nguyễn Đình Anh cho biết: Hiện nay trên mạng đang có tin đồn về trường hợp có bệnh nhân ở Vĩnh Phúc tử vong đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới trung ương. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng, Bộ Y tế khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, đề nghị các cơ quan truyền thông lên tiếng, để người dân không hoang mang, lo lắng.

Trên mạng xã hội từ đang lan truyền thông tin rằng 1 trong 3 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, cụ thể là bệnh nhân ở Vĩnh Phúc, đã qua đời.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho hay khu cách ly của bệnh viện đang có 2 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, 1 người trong đó là bệnh nhân ở Vĩnh Phúc như kể trên. Hiện tình hình 2 bệnh nhân nhiễm virus corona hiện đã ổn định, không có biểu hiện lâm sàng.

Các bệnh nhân người Việt Nam mắc nCoV đều là công nhân được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cách đây 2 tháng. Họ trở về Việt Nam ngày 17.1 trên cùng chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China.

Do 2 bệnh nhân này đều còn trẻ nên sức khỏe khá tốt. Hiện họ đều đã hết sốt và sinh hoạt bình thường. Do phải cách ly nên bệnh viện cung cấp bữa ăn tại phòng bệnh, mỗi ca có 1 y tá trực tại phòng.

Hiện, nước ta có 5 trường hợp nhiễm bệnh và nhiều trường hợp khác đang được cách ly, theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế khuyến cáo những người từ Trung Quốc trở về cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày và khai báo với cơ quan sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ.

 



T. Linh
TIN LIÊN QUAN

Cách phòng tránh virus Corona như thế nào?

T.Linh |

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng... là một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Cách đeo khẩu trang chuẩn nhất phòng ngừa virus Corona

T.Linh |

Bộ Y tế khuyến cáo: Khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus Corona. Còn các loại khẩu trang chuyên dụng N95 được dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus.

45 Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV vừa thành lập làm gì?

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký quyết định về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cách phòng tránh virus Corona như thế nào?

T.Linh |

Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng... là một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Cách đeo khẩu trang chuẩn nhất phòng ngừa virus Corona

T.Linh |

Bộ Y tế khuyến cáo: Khẩu trang y tế thông thường đủ khả năng phòng ngừa virus Corona. Còn các loại khẩu trang chuyên dụng N95 được dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus.

45 Đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch nCoV vừa thành lập làm gì?

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký quyết định về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).