Bộ Y tế nhận định: Sai sót của bác sĩ Hoàng Công Lương do thủ tục hành chính

Lệ Hà - Thùy Linh |

Ngày 21.3, Bộ Y tế đã lên tiếng xung quanh quyết định khởi tố BS Hoàng Công Lương – Đơn nguyên thận nhân tạo (BV đa khoa tỉnh Hoà Bình) với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Đại diện Bộ Y tế, TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho rằng: Tai biến trong vụ chạy thận tại BV đa khoa Hoà Bình là hết sức đau lòng, là sự cố y khoa rất nghiêm trọng, vô cùng đáng tiếc trong ngành y tế. Đây là điều mà ngành y tế nói chung và các bác sĩ BV đa khoa tỉnh Hòa Bình nói riêng không hề mong muốn.

Theo TS Nguyễn Huy Quang, quan điểm của Bộ Y tế về quyết định khởi tố BS Hoàng Công Lương là xem xét vụ việc cũng cần theo nguyên tắc sai đến đâu xử lý đến đó, xử lý theo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội. 

TS Quang phân tích: Cơ quan điều tra khởi tố BS Hoàng Công Lương tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhưng bác sĩ là người chịu trách nhiệm việc chữa bệnh bao gồm “cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh”. BS Lương với chuyên môn về thận nhân tạo sẽ chịu trách nhiệm xem bệnh nhân có được chỉ định lọc máu hay không và thực hiện các quy trình chuyên môn để tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Thiết bị y tế do bộ phận quản lý trang thiết bị của bệnh viện quản lý. Chất lượng trang thiết bị không phải trách nhiệm của bác sĩ điều trị. BS Lương không phải chịu trách nhiệm về chất lượng nước đã qua hệ thống lọc RO, kể cả sau khi hệ thống được bảo trì, bảo dưỡng.

"Sai sót của BS Lương thuộc về thủ tục hành chính. Nếu BS Lương có kiểm tra thì cũng không thể có trình độ, năng lực, phương tiện để kiểm tra độ an toàn nước lọc thận mà phải thông qua máy móc. BS Lương cũng không được đào tạo làm thế nào để kiểm tra nước? Ngay cả có báo cáo thì Trưởng khoa cũng không biết, chỉ là hình thức", TS Quang phân tích thêm.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật nghiên cứu cáo trạng của Viện kiểm soát và toà án xét xử định danh theo đúng tinh thần, thuyết phục, đúng người, đúng tội. BS Hoàng Công Lương có nhân thân tốt, nếu xét xử theo cáo trạng thì BS Lương không còn cơ hội phát huy khả năng của mình, không phát triển được công việc chữa bệnh cứu người. Toà án có thể xem xét đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm, thay đổi tội danh cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Sở dĩ đến thời điểm này Bộ Y tế mới lên tiếng bởi “Bộ Y tế không can thiệp vào hoạt động điều tra mà để cơ quan bảo vệ pháp luật làm việc độc lập, nghiêm minh”, TS Quang cho hay.

Qua vụ việc này, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở chạy thận cần thực thi đầy đủ luật khám chữa bệnh, quy trình chạy thận nhân tạo, quy trình sử dụng trang thiết bị y tế… Bộ Y tế cũng hoàn thiện cơ sở pháp lý để đảm bảo an toàn cho người bệnh trong quá trình chạy thận nhân tạo.

Liên quan việc trên mạng xã hội chia sẻ thông tin bài viết "Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương" được đăng tải trên trang điện tử dan-nong.com, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt. Bộ Y tế không có công văn nào của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân bác sĩ Hoàng Công Lương.

"Liên quan tới vụ chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình làm 8 bệnh nhân tử vong vào tháng 5.2017, Bộ Y tế mong muốn các cơ quan tư pháp thực hiện theo đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, tránh oan sai, đúng người, đúng tội", ông Đình Anh nói.

Lệ Hà - Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Trang tin đưa tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn truy cứu BS Hoàng Công Lương là giả mạo

L.Hà |

Tối 20.3, trang điện tử dan-nong.com đưa tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị miễn truy cứu cho BS Hoàng Công Lương. Ngày 21.3, cơ quan chức năng xác định đây là trang giả mạo.

Bộ Y tế chưa có ý kiến gì liên quan đến quyết định truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tối 20.3, trên một trang thông tin có tên Tạp chí Nông dân Việt Nam đăng tải bài viết: Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Các chuyên gia y tế: Đừng để bác sĩ Hoàng Công Lương đơn độc

Lệ Hà |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã truy tố 3 bị can liên quan đến vụ việc 8 người tử vong lúc chạy thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Trong số 3 bị can, BS Hoàng Công Lương bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Arsenal ngược dòng thắng kịch tính Aston Villa 4-2

Văn An |

Arsenal ngược dòng thắng Aston Villa 4-2 tại vòng 24 Premier League với bàn thắng ở phút bù giờ của Jorginho và Martinelli.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Trang tin đưa tin Bộ trưởng Y tế đề nghị miễn truy cứu BS Hoàng Công Lương là giả mạo

L.Hà |

Tối 20.3, trang điện tử dan-nong.com đưa tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị miễn truy cứu cho BS Hoàng Công Lương. Ngày 21.3, cơ quan chức năng xác định đây là trang giả mạo.

Bộ Y tế chưa có ý kiến gì liên quan đến quyết định truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương

L.Hà |

Tối 20.3, trên một trang thông tin có tên Tạp chí Nông dân Việt Nam đăng tải bài viết: Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự bác sĩ Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.

Các chuyên gia y tế: Đừng để bác sĩ Hoàng Công Lương đơn độc

Lệ Hà |

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã truy tố 3 bị can liên quan đến vụ việc 8 người tử vong lúc chạy thận nhân tạo tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình. Trong số 3 bị can, BS Hoàng Công Lương bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.