Bộ Y tế hướng dẫn xử trí ngộ độc hóa chất diệt côn trùng

Thùy Linh |

Sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng như muỗi, ruồi, gián, kiến... trong gia dụng và y tế hiện nay rất phổ biến. Tuy nhiên nếu không hiểu rõ về cách sử dụng thì dễ bị ngộ độc các loại hóa chất này.

Trước tình trạng các loại hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng như diệt muỗi, gián, ruồi, bọ gậy... dùng trong gia dụng và y tế ngày càng phổ biến, Bộ Y tế đã nhiều lần ban hành hướng dẫn lựa chọn, sử dụng an toàn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng trong gia dụng tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Y tế cảnh báo các triệu chứng ngộ độc hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế và các biện pháp sơ cứu, cấp cứu đều được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. Vì vậy trước khi sử dụng người dân cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên mẫu nhãn sản phẩm.

 

Theo chuyên gia, TS Lê Xuân Hợi (Cục Quản lý môi trường y tế), nhiễm độc hoá chất thường biển hiện cấp tính qua đường da và tiêu hóa. Dấu hiệu và triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào loại hóa chất và đôi khi có thể nhầm với một số bệnh khác. Người ngộ độc hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng sẽ rơi tình trạng chung rất yếu và rất khó chịu.

Nếu bị nhiễm độc hóa chất qua da càng dễ dàng khi da bị tổn thương. Nhiễm độc qua niêm mạc càng nguy hiểm hơn vì ở niêm mạc có các mao mạch dày đặc như niêm mạc mắt, hấp thu dễ dàng một số chất độc và nhạy cảm với một số chất kích thích. Điều này có thể xảy ra do hóa chất diệt bám lên quần áo hoặc ngấm trực tiếp trên da.

 

"Đối với người trực tiếp phun hóa chất diệt côn trùng, hoặc những người có mặt trong khu vực phun, hóa chất thường xâm nhập qua đường hô hấp, đi thẳng vào phế nang. Chất độc khuyếch tán nhanh vào trong máu, không qua gan để giải độc một phần như hệ tiêu hóa mà qua ngay tim để đi đến các phủ tạng, đặc biệt đến hệ thần kinh trung ương"- TS Hợi nhấn mạnh.

Theo TS Hợi, khi có nhân viên y tế bị ngộ độc hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, cần thu thập các thông tin: tên hóa chất, số lượng và đường tiếp xúc, thời gian ngộ độc, lý do.... cho các nhân viên cấp cứu có hướng xử lý.

Tiếp xúc với mắt cần rửa với nước sạch thật nhiều từ 15 đến 20 phút nếu thấy rát đi nên đi khám bác sỹ và mang theo nhãn và mẫu của sản phẩm. Nếu tiếp xúc với da phải rửa với nước sạch và xà bông khoảng 15 phút. Cởi bỏ quần áo, giày bị dính hóa chất và giặt sạch sẽ trước khi dùng lại.

Nếu nuốt phải: Nếu nuốt phải uống 1 đến 2 ly nước và mang theo nhãn sản phẩm đến gặp bác sỹ. Nếu hít phải: Nếu hít phải hơi nhiễm hóa chất với nồng độ cao, đưa nạn nhân ra nơi thoáng mát rồi gọi cấp cứu.

Bệnh nhân sau khi sơ cứu cần chuyển đến cơ sở điều trị gần nhất. Mức điều trị bệnh nhân tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của WHO.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh |

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.

Tháng 11 Đà Nẵng có hơn 1.000 ca sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Dịch sốt xuất huyết (SXH) bùng phát đột biến, Đà Nẵng ghi nhận chỉ riêng tháng 11 đã có hơn 1.000 ca mắc SXH.

Đà Nẵng: Quá tải vì dịch sốt xuất huyết, giường bệnh tràn ra hành lang

VINH - TRANG |

Tình trạng sốt xuất huyết bất ngờ bùng phát, khiến các phòng bệnh điều trị tại khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) quá tải, bệnh viện phải bố trí giường bệnh dọc hành lang phòng bệnh để các bệnh nhân nằm điều trị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh |

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.

Tháng 11 Đà Nẵng có hơn 1.000 ca sốt xuất huyết

THUỲ TRANG |

Dịch sốt xuất huyết (SXH) bùng phát đột biến, Đà Nẵng ghi nhận chỉ riêng tháng 11 đã có hơn 1.000 ca mắc SXH.

Đà Nẵng: Quá tải vì dịch sốt xuất huyết, giường bệnh tràn ra hành lang

VINH - TRANG |

Tình trạng sốt xuất huyết bất ngờ bùng phát, khiến các phòng bệnh điều trị tại khoa Y học nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng) quá tải, bệnh viện phải bố trí giường bệnh dọc hành lang phòng bệnh để các bệnh nhân nằm điều trị.