Bộ Y tế: F1 không phải cách ly

Hà Lê (Nguồn: Bộ Y tế) |

Bộ Y tế vừa đưa ra định nghĩa mới nhất về ca bệnh COVID-19. Theo đó, người tiếp xúc gần (F1) không phải cách ly.
 
 
 
 
Hà Lê (Nguồn: Bộ Y tế)
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế: F1 không còn phải cách ly

Thùy Linh |

Theo hướng dẫn mới nhất ngày 15.4 của Bộ Y tế, người tiếp xúc gần (F1) không còn phải cách ly.

Hà Nội đang chờ Bộ Y tế phân bổ vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết đang tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em.

Hộ chiếu vaccine được Bộ Y tế cấp như thế nào?

Mai Hoa |

Dự kiến hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho công dân đã tiêm chủng vaccine thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế: F1 không còn phải cách ly

Thùy Linh |

Theo hướng dẫn mới nhất ngày 15.4 của Bộ Y tế, người tiếp xúc gần (F1) không còn phải cách ly.

Hà Nội đang chờ Bộ Y tế phân bổ vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế Hà Nội cho biết đang tích cực làm việc với Bộ Y tế để sớm nhận được vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi và phân bổ đến các quận, huyện, thị xã; tập huấn cán bộ y tế để tổ chức tiêm an toàn cho trẻ em.

Hộ chiếu vaccine được Bộ Y tế cấp như thế nào?

Mai Hoa |

Dự kiến hộ chiếu vaccine sẽ được cấp cho công dân đã tiêm chủng vaccine thông qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-COVID.