Bộ Y tế công bố 9 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

18h00 ngày 8.4, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 9 ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Số ca mắc ở Việt Nam

- Tính đến 18h ngày 8.4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay: 910 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 8.4: 9 ca mắc mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thông tin ca mắc mới

9 ca mắc mới (BN2660-2668) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hưng Yên (1), Quảng Nam (2), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (1), TP. Hồ Chí Minh (3). Cụ thể:

- CA BỆNH 2660 (BN2660) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Dubai, sau đó nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 ngày 06.4.2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hưng Yên. Kết quả xét nghiệm ngày 7.4.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2661 (BN2661) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- CA BỆNH 2662 (BN2662) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 02.4.2021, BN2661-2662 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

- CA BỆNH 2663 (BN2663) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 31 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- CA BỆNH 2664 (BN2664) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội. Ngày 6.4.2021, BN2663-2664 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 7.4.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2665 (BN2665) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: Bệnh nhân nữ, 38 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội. Ngày 31.3.2021 bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 8.4.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2666 (BN2666) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 4 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 2667 (BN2667) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, là mẹ của BN2666. Ngày 3.4.2021, BN2666-2667 từ Ucraina quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 6.4.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2668 (BN2668) ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 1.4.2021, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay 6E9471 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7.4.2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Số người cách ly

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.971, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 516 - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.830 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.625.

Tình hình điều trị

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 22.

+ Lần 2: 11.

+ Lần 3: 17.

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.429 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Canada: Cứ 10% người “di chuyển” sẽ làm tăng 25% số ca mắc COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Nghiên cứu mới nhất của Canada cho thấy cứ tăng 10% tỷ lệ người di chuyển ra khỏi nhà hoặc địa phương sẽ tương ứng với 25% ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Thụy Sĩ: Học sinh giả mạo kết quả dương tính COVID-19 để trốn học

Bảo Châu |

Ba học sinh ở Thụy Sĩ đối mặt với án kỷ luật vì làm giả kết quả dương tính với COVID-19 để trốn học, khiến cả lớp bị cách ly.

Ấn Độ lập kỷ lục số ca COVID-19, Thủ tướng Modi tiêm liều thứ 2

Bảo Châu |

Thủ tướng Narendra Modi tiêm liều vaccine thứ 2 trong bối cảnh Ấn Độ lập kỉ lục mới về ca mắc COVID-19 hàng ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Canada: Cứ 10% người “di chuyển” sẽ làm tăng 25% số ca mắc COVID-19

Bảo Trân (Theo Hindustan Times) |

Nghiên cứu mới nhất của Canada cho thấy cứ tăng 10% tỷ lệ người di chuyển ra khỏi nhà hoặc địa phương sẽ tương ứng với 25% ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Thụy Sĩ: Học sinh giả mạo kết quả dương tính COVID-19 để trốn học

Bảo Châu |

Ba học sinh ở Thụy Sĩ đối mặt với án kỷ luật vì làm giả kết quả dương tính với COVID-19 để trốn học, khiến cả lớp bị cách ly.

Ấn Độ lập kỷ lục số ca COVID-19, Thủ tướng Modi tiêm liều thứ 2

Bảo Châu |

Thủ tướng Narendra Modi tiêm liều vaccine thứ 2 trong bối cảnh Ấn Độ lập kỉ lục mới về ca mắc COVID-19 hàng ngày.