Bộ Y tế chỉ ra những bệnh dịch có thể mắc phải khi mưa lũ

Lệ Hà |

Bộ Y tế cho biết, trong và sau mưa bão, lũ lụt sẽ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

Mưa và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người.

Những dịch bệnh thường hay gặp trong mùa mưa lũ là: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, đặc biệt là nguy cơ của dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bão lũ, thiên tai.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân chủ động, tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh, dịch trong bão lụt và mưa lũ.

Thực hiện các biện pháp dự phòng chủ động để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão và khi xảy ra bão, lũ lụt.

Tìm hiểu thông tin và chủ động thực hiện khuyến cáo về các biện pháp giữ an toàn trong bão, lũ lụt, các biện pháp phòng chống tai nạn, dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa bão lũ của các cơ quan y tế và chính quyền.

Phòng chống bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy do vi khuẩn E. coli, tả, lỵ, thương hàn, bệnh viêm gan A. Bệnh xuất hiện do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh, thực phẩm bị ô nhiễm.

Phòng chống bệnh đường hô hấp thường gặp như cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm đường hô hấp.

Phòng chống bệnh về mắt thường gặp như đau mắt đỏ, viêm bờ mi, viêm tuyến lệ.

Phòng chống bệnh ngoài da thường gặp như nấm chân, tay, viêm lỗ chân lông, hắc lào, lang ben, ghẻ lở, mụn nhọt.

Phòng chống bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết.

Người dân cần đảm bảo lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, ăn thức ăn nấu chín và nước đun sôi; thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi bằng cách đậy kín các bể, thùng chứa nước, thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, loại bỏ các phế thải như chai, lọ, lốp ôtô… hoặc các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Khuyến cáo của Bộ Y tế để tránh xa dịch bệnh mùa mưa lũ

Thùy Linh |

Trước tình hình mưa lũ vẫn tiếp diễn phức tạp tại miền Trung, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Bộ Y tế cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các tỉnh miền Trung bị lũ

Thùy Linh |

Ngày 19.11, Bộ Y tế vừa ra quyết định xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương ở miền Trung bị lũ.

Bộ Y tế xuất 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị lũ

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã xuất cấp cho 6 tỉnh/thành phố đang gặp mưa lũ hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Khuyến cáo của Bộ Y tế để tránh xa dịch bệnh mùa mưa lũ

Thùy Linh |

Trước tình hình mưa lũ vẫn tiếp diễn phức tạp tại miền Trung, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng để người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Bộ Y tế cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các tỉnh miền Trung bị lũ

Thùy Linh |

Ngày 19.11, Bộ Y tế vừa ra quyết định xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương ở miền Trung bị lũ.

Bộ Y tế xuất 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho các địa phương bị lũ

Lệ Hà |

Bộ Y tế đã xuất cấp cho 6 tỉnh/thành phố đang gặp mưa lũ hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước.