Bộ Y tế: 40 đơn vị sản xuất, khẩu trang phòng chống dịch Corona không thiếu

L.Hà |

Với 40 đơn vị sản xuất trong nước, Bộ Y tế khẳng định khả năng đáp ứng được nhu cầu khẩu trang y tế của người dân để phòng, chống dịch viêm phổi do virus Corona.

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus Corona mấy ngày qua mặt hàng khẩu trang y tế đang tăng giá chóng mặt, nhiều nơi tăng gấp 5-7 lần so với ngày thường.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Mặc dù khẩu trang y tế chỉ dùng một lần có tác dụng ngăn chặn các hạt bụi hoặc tinh thể lớn xâm nhập vào miệng và mũi bạn, nhưng vẫn có khả năng phòng, tránh lây nhiễm virus.

Các loại khẩu trang chuyên dụng như N95 và quần áo bảo hộ chỉ dùng cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh hoặc cho người đi vào vùng dịch hoặc nơi cách ly bệnh nhân, nghi ngờ có virus. Ngoài ra, nếu bạn thực sự muốn ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus, cách tốt nhất là thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.

“Nếu có tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang, vì đeo khẩu trang là hạn chế không để người bệnh lây cho mình, nhưng giả sử mình có bệnh cũng giảm sự phát tán những giọt chất lỏng chứa mầm bệnh vào không khí từ những cái ho hoặc hắt hơi giúp phòng bệnh cho người xung quanh", PGS.TS Phu cho hay.

Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh trực thuộc trung ương về việc đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do virus Corona.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn, các đơn vị sản xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch chủ động tăng cường kế hoạch sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước các vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay...; Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để nâng giá khẩu trang, quần áo chống dịch, kính bảo hộ...; Không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá hoặc xuất bán khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường.

Các cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng lợi dụng tăng giá các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch...

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch chuẩn bị nguồn, phương án cung cấp trang thiết bị y tế phòng, chống dịch như khẩu trang y tế, máy thở, máy theo dõi bệnh nhân...; Chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất , nguồn hàng nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; Đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng chống dịch...

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần đeo khẩu trang khi nào?

- Đeo khẩu trang nếu bạn có triệu chứng hô hấp - ho, khó thở

- Đeo khẩu trang nếu bạn phải chăm sóc người có triệu chứng hô hấp - ho, khó thở

- Đeo khẩu trang nếu bạn là nhân viên y tế chăm sóc, điều trị bệnh nhân có bệnh đường hô hấp

Mọi người nếu không có hoặc không tiếp xúc người có triệu chứng hô hấp (ho, khó thở) thì không nhất thiết phải đeo khẩu trang.

Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách

- Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Không tái sử dụng khẩu trang dùng một lần.

- Khi đeo khẩu trang phải để mặt có màu (xanh, xám, đen...) ra ngoài do mặt màu này có tính chống nước, các giọt nước bọt lớn bắn vào sẽ không thấm vào trong. Mặt màu trắng có tính hút ẩm, nên quay vào trong, để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang.

- Khẩu trang phải che kín cả mũi lẫn miệng.

- Khi mang khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay, thậm chí chỉnh sửa khẩu trang sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.

- Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.

- Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Đeo khẩu trang đúng cách theo chỉ dẫn chuẩn của WHO

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29.1 phát tư vấn về việc sử dụng khẩu trang trong cộng đồng, trong quá trình chăm sóc tại nhà cũng như tại các cơ sở y tế ở những khu vực có dịch bệnh virus Corona mới (2019-nCoV).

"Thổi giá" khẩu trang ngừa virus Corona: Trục lợi trên nỗi lo của người dân

ANH THƯ |

Trước cơn "khát" tìm mua khẩu trang y tế ngăn ngừa virus Corona, cửa hàng đã đẩy giá lên gấp 3 lần. Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc gom hàng, trục lợi từ những chiếc khẩu trang trong thời điểm này.

Hàng nghìn khẩu trang miễn phí phát cho người dân Nha Trang

Phương Linh |

Ngày 31.1, cao điểm hàng nghìn người dân và du khách tại Khánh Hòa đổ xô mua mặt hàng khẩu trang phòng chống dịch cúm vi rút corona. Trong khi nhiều nhà thuốc tăng giá 30-50% thì nhiều đơn vị, cá nhân phát miễn phí cho người dân

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đeo khẩu trang đúng cách theo chỉ dẫn chuẩn của WHO

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29.1 phát tư vấn về việc sử dụng khẩu trang trong cộng đồng, trong quá trình chăm sóc tại nhà cũng như tại các cơ sở y tế ở những khu vực có dịch bệnh virus Corona mới (2019-nCoV).

"Thổi giá" khẩu trang ngừa virus Corona: Trục lợi trên nỗi lo của người dân

ANH THƯ |

Trước cơn "khát" tìm mua khẩu trang y tế ngăn ngừa virus Corona, cửa hàng đã đẩy giá lên gấp 3 lần. Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc gom hàng, trục lợi từ những chiếc khẩu trang trong thời điểm này.

Hàng nghìn khẩu trang miễn phí phát cho người dân Nha Trang

Phương Linh |

Ngày 31.1, cao điểm hàng nghìn người dân và du khách tại Khánh Hòa đổ xô mua mặt hàng khẩu trang phòng chống dịch cúm vi rút corona. Trong khi nhiều nhà thuốc tăng giá 30-50% thì nhiều đơn vị, cá nhân phát miễn phí cho người dân